16/05/2015 17:07 GMT+7

Quân đội Việt - Trung tuần tra chung vùng biên giới

LÊ THANH
LÊ THANH

TTO - Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 2 diễn ra tại Lào Cai, một loạt hoạt động giữa quân đội hai nước đã diễn ra trong ngày 16-5.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Thường Vạn Toàn bắt tay tại cột mốc 112 ở xã Bản Lầu, Mường Khương (Lào Cai) - Ảnh: L.Thanh

Đó là cuộc tuần tra chung giữa lực lượng biên giới hai nước, lễ khánh thành nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt - Trung tại huyện Mường Khương (Lào Cai), bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đi thăm đồn biên phòng Bản Lầu (Mường Khương, Lào Cai)…

Trước sự chứng kiến của hai bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh và Thường Vạn Toàn, tại cột mốc 112 thuộc xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai) đã diễn ra cuộc tuần tra chung giữa bộ đội biên phòng Bản Lầu (Việt Nam) và bộ đội biên phòng Hà Khẩu (Trung Quốc).

Theo thượng tá Nguyễn Phi Khanh, đồn trưởng đồn biên phòng Bản Lầu, mục đích của tuần tra chung giữa bộ đội biên phòng hai nước là nhằm đảm bảo tôn trọng độc lập chủ quyền của hai bên, giải quyết theo đúng hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc.  

Nội dung tuần tra là kiểm tra hệ thống đường biên cột mốc, trao đổi thông tin về quản lý và bảo vệ biên giới, xử lý các tình huống xảy ra nếu có.

Chia sẻ với bộ đội biên phòng của hai nước, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đề nghị bộ đội biên phòng hai nước đoàn kết phối hợp cùng giữ vững đảm bảo an ninh trật tự biên giới, tạo thuận lợi nhất cho nhân dân hai biên giới phát triển nâng cao đời sống và quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam - Trung Quốc.

Đường biên giới hữu nghị trên bộ của Việt Nam phải là một đường biên giới đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển, là nhân tố tích cực trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Cũng trong hôm nay, bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã đi thăm đồn biên phòng Bản Lầu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thường Vạn Toàn đánh giá đồn biên phòng Bản Lầu là kế thừa và thực hiện mối tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai nhà nước và quân đội hai nước.

Cùng ngày, bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đi thăm và chứng kiến lễ cắt băng khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt - Trung thuộc thôn Na Lốc, xã Bản Lầu (Mường Khương, Lào Cai).

Tại đây đã diễn ra lễ ký kết biên bản kết nghĩa giữa thôn Na Lốc 3, Na Lốc 4 thuộc xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Việt Nam) với tổ Bá Kết, thị trấn Nam Khê và Đội 4, Nông trường Mã Hoàng Pao, huyện Hà Khẩu (Trung Quốc).   

LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên