06/10/2012 16:00 GMT+7

Quân dân miền Trung căng mình đón bão

V.HÙNG - VÕ MINH- HƯƠNG GIANG - TRƯỜNG ĐĂNG - XUÂN NGUYÊN -THẢO THIÊN- D.THANH - A.NGỌC
V.HÙNG - VÕ MINH- HƯƠNG GIANG - TRƯỜNG ĐĂNG - XUÂN NGUYÊN -THẢO THIÊN- D.THANH - A.NGỌC

TTO - 16g ngày 6-10, từ Sở chỉ huy tiền phương ở huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), PV TTO cho biết hoạt động phòng chống bão số 7 vẫn được quân dân chính đảng nơi đây khẩn trương thực hiện dù mưa gió có phần ngớt.

Bão số 7 đe dọa miền TrungBão số 7 cách Quảng Ngãi - Phú Yên 510kmBão hướng vào Quảng Ngãi, Bình ĐịnhMiền Trung: ráo riết chuẩn bị đón bão

MAhTMKpo.jpgPhóng to

Những hộ gia đình Đức Phổ dùng bạt che muối tránh mưa sáng 6-10 - Ảnh: V.Hùng

hHj8drRq.jpgPhóng to
Người già và trẻ em được di chuyển đến tạm trú ở đồn biên phòng An Hải (huyện Tuy An, Phú Yên). Ảnh: Dương Thanh Xuân.

Trước đó, sáng 6-10, trên địa bàn huyện Đức Phổ có mưa rất to. Theo ghi nhận, nhiều vùng thấp trũng đã có ngập cục bộ. Tại vùng biển Sa Huỳnh, mưa to kèm gió lớn đã xuất hiện nhiều đợt sóng cao.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ cho biết tỉnh đã quyết định lập sở chỉ huy tiền phương đặt tại huyện Đức Phổ để chỉ huy công tác ứng phó với bão số 7. Sở chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 7 do trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng và ông Lê Viết Chữ cùng các thành viên trong thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh điều hành, chỉ đạo công tác ứng phó với bão.

Tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định các hồ chứa nước lớn trên địa bàn như Núi Ngang, Diên Trường,…đều được cho xả nước về lại mức nước chết để trong trường hợp mưa lớn gây lũ có thể cắt nước, giảm lũ cho vùng hạ lưu kịp thời.

Ông Phan Văn Ơn, chánh văn phòng Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đến sáng 6-10, tỉnh đã chủ động di dời 212 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, vùng lòng hồ thủy điện, vùng ngập lũ (Ba Tơ: 99 hộ, Sơn Tây: 11 hộ, Nghĩa Hành: 102 hộ) đến nơi ở an toàn.

Tỉnh cũng đã lên phương án sẵn sàng di dời 13.600 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm trong trường hợp bão số 7 đổ bộ vào. Đến 5g sáng nay, Quảng Ngãi còn 489 phương tiện với 4.826 lao động còn ở trên biển. Trong đó, quần đảo Hoàng Sa còn 5 tàu với 72 ngư dân, Trường Sa 93 phương tiện với 1.971 ngư dân, vùng biển Quảng Ngãi còn 29 tàu thuyền với 170 ngư dân trên biển.

vb7dbJfZ.jpgPhóng to

Người dân xã Phổ Thạnh dỡ tôn hư thay ngói mới cho ngôi nhà sáng 6-10 - Ảnh: V.Hùng

tXtgXya1.jpgPhóng to
Chiến sĩ Đồn biên phòng Sa Huỳnh chuẩn bị phao cứu sinh trưa 6-10 - Ảnh: V.Hùng

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng, các đài canh duy trì liên lạc với các phương tiện đang hoạt động trên biển, thông báo tình hình diễn biến bão số 7 và hướng dẫn các phương tiện phòng, tránh bão an toàn; rà soát, thống kê nắm chắc số người, phương tiện hành nghề trên biển. Lực lượng Quân khu 5 đã tăng cường về huyện Đức Phổ 100 cán bộ, chiến sĩ cùng một xe lội nước, một xe tải, 4 canô để sẵn sàng hỗ trợ huyện khi bão vào.

Ông Trần Em - phó chủ tịch UBND huyện Đức Phổ - đã đi thị sát tình hình neo trú tàu thuyền tại xã Phổ Thạnh và một số điểm dễ xảy ra sạt lở, đồng thời chỉ đạo các địa phương chống ngập, sạt lở, triều cường. Theo ông Em, gần 2.000 tàu thuyền của huyện đã vào bờ neo đậu an toàn. Đồn biên phòng Sa Huỳnh cũng đã thành lập tổ kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền của ngư dân.

Thượng tá Lê Văn Đình, đồn trưởng đồn biên phòng Sa Huỳnh, cho biết: “Nếu ngư dân không chấp hành việc neo đậu đúng quy định thì đồn sẽ cử canô đến từng tàu “cưỡng chế”. Người dân phải tự ý thức bảo vệ tính mạng và tài sản của mình. Nếu ai vi phạm sẽ xử lý theo quy định. Xã Phổ Thạnh đã tiến hành di dời bốn hộ dân ven bờ biển với 15 khẩu thôn Thạnh Đức 1 đến ở xen ghép với các hộ ở đất liền.

Chiều 6-10, đoàn công tác của trung ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát dẫn đầu đã về Quảng Ngãi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 7.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao sự tích cực của địa phương tỉnh Quảng Ngãi trong việc chủ động, nghiêm túc chỉ đạo của trung ương trong việc thực hiện các phương án phòng tránh bão, đặc biệt là đối với công tác tuyên truyền cho dân nắm bắt về tình hình bão số 7. Bộ trưởng Cao Đức Phát lưu ý cơn bão số 7 còn diễn biến phức tạp và Quảng Ngãi là địa phương sẽ chịu ảnh hưởng nặng từ cơn bão này nên chính quyền địa phương, người dân không được lơ là, chủ quan, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do bão, lũ gây ra.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác ứng phó với bão lũ, đảm bảo an toàn tại các bến đò ngang, các điểm lũ tràn, sẵn sàng mọi công tác di dời dân. Trung ương sẽ theo dõi sát hoạt động của bão lũ để hỗ trợ Quảng Ngãi khi cần thiết.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã vào Phú Yên trực tiếp chỉ huy ứng phó bão số 7.

pvFJTUiZ.jpgPhóng to

Tàu đậu ở cửa biển Sa Huỳnh (Đức Phổ) bị sóng lớn, mưa to sáng 6-10 - Ảnh: V.Hùng

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Bình Sơn, đến thời điểm hiện tại toàn huyện có 2.730 hộ dân với 13.570 khẩu đang nằm trong vùng cần di dời khẩn cấp đã được lực lượng tại chỗ túc trực sẵn sàng di dời. Những hộ nằm trong vùng nguy hiểm đã được di dời ngay trong sáng 6-10. Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên... cũng được huy động và trong tư thế sẵn sàng. Hầu hết các phương tiện tại chỗ như canô, ghe máy, phao cứu sinh, xe vận tải nhỏ cũng được huy động.

Bình Định: căng mình đón bão

Theo dự báo, cuối buổi chiều và tối nay 6-10, bão số 7 sẽ đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Bình Định.

Ngay từ sáng 6-10, khu vực TP Quy Nhơn đã có mưa to và rất to, gió cấp 5, cấp 6 trên diện rộng. Lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định tiếp tục tập trung xuống các địa phương chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai các biện pháp ứng phó với mưa bão.

zQ2cJT2Z.jpgPhóng to
Công ty TNHH Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn chặt, mé tán những cây xanh to phòng đổ, ngã

Tại TP Quy Nhơn, Ban chỉ huy PCLB & TKCN TP Quy Nhơn cho biết đến 10 giờ ngày 6-10, thành phố và các phường, xã đã di chuyển 1.826 chiếc tàu, thuyền vào nơi trú ẩn. Tuy nhiên, hiện có 1 tàu cá của ngư dân ở Hải Minh, thuộc KV 9, phường Hải Cảng trong lúc di chuyển về nơi trú ẩn tại đầm Thị Nại thuộc KV 10, phường Hải Cảng bị bể hộp số. UBND TP Quy Nhơn đã điện báo cho Hải đoàn 48 dùng tàu cứu hộ ra để lai dắt tàu cá bị nạn về vùng biển neo đậu tránh trú bão.

Hiện các phường, xã đã di dời được 242 hộ dân tại các khu vực ven biển, với 1.115 nhân khẩu và tài sản có giá trị đến nơi an toàn. Trong đó, xã Nhơn Hải đã di dời được 196 hộ dân ven biển thuộc thôn Hải Bắc, Hải Đông và Hải Nam, với 877 nhân khẩu; xã Nhơn Châu đã di dời hết 29 hộ dân ở thôn Tây và thôn Trung nằm ven biển có nguy cơ bị triều cường, với 119 nhân khẩu; phường Ghềnh Ráng di dời 17 hộ ở Bãi Xếp thuộc KV1, phường Ghềnh Ráng với 74 nhân khẩu.

Ông Nguyễn Văn Dũng - chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, trưởng Ban chỉ huy PCLB & TKCN TP Quy Nhơn - cho biết: Trước đó, thành phố đã xuất ngân sách gần 300 triệu đồng mua trên 65.000 bao cát và vật tư phục vụ công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012. Thành phố đã cấp phát 57.000 bao cát và 140 áo phao cho các phường, xã để phục vụ công tác phòng chống lụt bão.

jA9otWST.jpgPhóng to
Gió mạnh trong mưa bão thổi bạt các nhánh cây ở Tuy Phước (Bình Định). Ảnh: Xuân Vinh.

Đến sáng 6-10, các phường, xã đã cấp phát bao cát cho dân để giằng néo nhà cửa đối với các nhà ở không được an toàn; đồng thời các phường, xã đắp bao cát ngăn, chắn sóng biển, đường giao thông có nguy cơ bị sạt lở. Sáng 6-10, thành phố đã xuất và cấp thêm 3.000 bao cát cho UNND xã Nhơn Hải để tiếp tục gia cố 200m bờ bao ven biển; cấp cho phường Ngô Mây và Ghềnh Ráng mỗi địa phương 500 bao cát để cấp phát cho dân giằng néo nhà cửa…

Qua kiểm tra, các phường, xã đã có sự chủ động và triển khai nhiều phương án ứng phó với bão số 7. Đặc biệt, xã Nhơn Châu là một xã đảo của Quy Nhơn, hằng năm đến mùa mưa bão thường xuyên bị cô lập khi biển động, mưa bão. Để đối phó với bão số 7, UBND TP Quy Nhơn đã kịp thời xuất ngân sách 110 triệu đồng chỉ đạo UBND xã mua dự trữ 10 tấn gạo.

Bên cạnh đó, UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố cử một êkíp gồm 3 y, bác sĩ ra đảo Nhơn Châu để khám chữa bệnh, tai nạn thương tích cho cán bộ, nhân dân trên đảo do bão số 7 gây ra. UBND xã Nhơn Châu cũng đã di dời hết 29 hộ dân và tài sản của dân nằm trong vùng nguy hiểm ven biển có nguy cơ bị triều cường; tất cả tàu thuyền đều vào nơi tránh trú bão an toàn tại vùng biển ở địa phương và Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

UBND các phường, xã đã chỉ đạo các hộ nuôi trồng thủy sản các biện pháp bảo vệ bờ, ao nuôi trồng thủy sản an toàn. Đặc biệt, các phường, xã có nuôi trồng thủy sản trên biển bằng lồng, bè chỉ đạo cho các hộ nuôi trồng giằng néo lồng, bè, hạ thấp lồng nuôi xuống đáy đảm bảo không để xảy ra va đập, gây hư hỏng và thất thoát tôm, cá nuôi.

Trước đó, ngày 5-10, nhằm phòng chống cơn bão số 7, 50 đoàn viên thanh niên thuộc Thành đoàn Quy Nhơn đã tổ chức ra quân đắp bờ kè đê Đông, thuộc KV 4, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn. Lực lượng đoàn viên thanh niên nỗ lực đắp gần 1.000 bao cát, khối lượng 14m3, dài 100m. Được biết, đoạn bờ kè này sẽ giúp 60 hộ dân nằm dưới khu vực đê Đông không bị ngập nước nặng; chống sạt lở, ngập nước tại trụ sở và lớp mẫu giáo của KV 4, phường Nhơn Bình.

Để hạn chế những thiệt hại do cây xanh đổ ngã của bão số 7 gây ra, từ ngày 3-10 đến sáng nay 6-10, Công ty TNHH Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã tập trung 5 xe cẩu chuyên dụng và lực lượng tiến hành chặt, mé tán gần 300 cây xanh to có nguy cơ bị gãy, đổ, ngã. Công ty còn kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, thu dọn những trụ điện chiếu sáng thiếu an toàn, dễ xảy ra đổ, ngã.

Ông Đỗ Đình Phương - giám đốc Công ty TNHH Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn - cho biết: “Chúng tôi huy động tất cả lực lượng của công ty tham gia ứng phó bão số 7. Chúng tôi ưu tiên sẽ kịp thời giải phóng ngay những cây xanh, điện chiếu sáng ngã đổ nhằm đảm bảo giao thông thông suốt. Chúng tôi cũng đã có sẵn lực lượng 30 người chủ yếu là nam của đội xung kích bão lũ sẽ ứng cứu ở các nơi mà cơ sở vượt quá khả năng…”.

Ông Nguyễn Văn Dũng - chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, trưởng Ban chỉ huy PCLB & TKCN TP Quy Nhơn - cho biết thêm: Hiện tại cho đến khi bão số 7 đổ bộ vào đất liền, các cấp, các ngành từ thành phố đến phường, xã đã và đang tích cực chỉ đạo và triển khai các phương án ứng phó. Trong đó, thành phố chỉ đạo trong việc dùng biện pháp cứng rắn để nghiêm cấm, cưỡng chế không cho tàu thuyền hoạt động đánh bắt thủy sản trên khu vực gần bờ biển, hay đầm Thị Nại; đồng thời thực hiện nghiêm việc di dời, sơ tán dân khi có tình huống xấu nhất do bão số 7 gây ra.

* Càng về chiều 6-10, các hoạt động ứng phó với bão ở Bình Định càng khẩn trương. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh đã đến từng địa phương chỉ đạo, đôn đốc thực hiện phương án 4 tại chỗ, kêu gọi tàu cá vào bờ neo đậu an toàn, không cho tàu thuyền ra khơi.

Các địa phương trong tỉnh Bình Định thành lập các đội dân quân tự vệ khoảng 20-40 người, sử dụng các phương tiện tại chỗ như bao cát, dây nèo chống bảo vệ tài sản của dân.

Nhiều hộ dân các xã ven biển như Nhơn Lý, Nhơn Hải, Ghềnh Ráng (Quy Nhơn) đã được di dời đến nơi an toàn.

Ban phòng chống lụt bão đã có thông báo cho lực lượng công an, quân đội, các phương tiện canô, tàu cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.

Một số hình ảnh ứng phó bão số 7 ở Bình Định:

qfrGfcOP.jpgPhóng to

Nhiều hộ gia đình ở TP Quy Nhơn mé cành cây, dọn các bảng hiệu, gác lại việc kinh doanh tập trung chống bão - Ảnh Hoa Khá

q8QrH6Jh.jpgPhóng to

Người dân kéo thuyền lên bờ tránh bão - Ảnh: Hoa Khá

h4vtvYkY.jpgPhóng to

Ông Nguyễn Hoàng Minh, giám đốc khách sạn Én Việt, cho biết: “Để phòng chống bão, bảo vệ tài sản và an toàn cho khách, khách sạn đã điều động 80 cán bộ công nhân viên tham gia ứng phó bão”. Trong ảnh: Nhân viên khách sạn hốt cát dằn chống mái nhà - Ảnh Hoa Khá

JLBRUoQS.jpgPhóng to

Đội công viên số 4 thuộc Công ty Cây xanh chiếu sáng đô thị Quy Nhơn mé cành cây, dọn dẹp công viên cây xanh trước khi bão đến - Ảnh Trường Đăng

Trước đó, sáng 6-10, khu vực tỉnh Bình Định có mưa to và gió mạnh dần lên cấp 5, cấp 6. Lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định tiếp tục tập trung xuống các địa phương chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai các biện pháp ứng phó với mưa bão.

vdRhPisx.jpgPhóng to
Nhiều ngư dân ở Quy Nhơn neo lại tàu thuyền sáng 6-10

Tại TP Quy Nhơn, ngư dân tiếp tục chằng chống, gia cố lại tàu thuyền đã neo đậu tại khu vực tránh trú bão ở TP Quy Nhơn.

Ông Trần Đức Minh, giám đốc Sở GD-ĐT Bình Định, cho biết trước thông tin bão số 7 nhiều khả năng đổ bộ vào Bình Định, Sở GD-ĐT Bình Định đã quyết định cho hơn 345.000 học sinh các cấp ở 632 trường học trên địa bàn tỉnh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông nghỉ học ngày 6-10 để tránh bão và đảm bảo an toàn tính mạng cho giáo viên và học sinh.

Đồng thời Sở GD-ĐT Bình Định cũng đã yêu cầu các trường học trên địa bàn tỉnh bố trí lực lượng ứng trực tại các trường để bảo vệ tài sản, chủ động ứng phó kịp thời các sự cố có thể xảy ra khi bão số 7 đổ bộ vào, tránh thiệt hại do bão lũ gây ra.

Huế: mưa lớn, ngập đường

Dù không nằm trong vùng tâm đổ bộ của cơn bão số 7 nhưng do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão nên trong ngày, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

rTciOwsn.jpgPhóng to
Người điều khiển xe gắn máy “ì ạch” vượt sóng - Ảnh: Thảo Thiên

Tại TP Huế, rạng sáng và chiều 6-10 đã có những cơn mưa với lưu lượng lớn. Đặc biệt, cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ lúc 15g làm nhiều tuyến đường trung tâm Đống Đa, Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương, Bến Nghé… ngập cục bộ 25-30cm. Góc Hùng Vương giao Nguyễn Tri Phương được xem là một trong hai điểm ngập úng nặng nhất, có nơi ngập đến 0,4m làm nhiều môtô chết máy, nhiều người phải dắt xe lội bì bõm trong nước.

Trước đó, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân đang sinh sống trong vùng biển bị sạt lở, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh, thị xã Hương Trà đi kiểm tra thực địa nơi bị sạt lở nặng đoạn qua xã Hải Dương và chỉ đạo các địa phương cần sớm có phương án khẩn cấp di dời dân đến nơi an toàn. Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh đã xuất 100 khối đá hộc, 60 rọ thép, 700m2 vải lọc, 3.000 bao tải; thị xã Hương Trà đã huy động 100 khối đá hộc với hàng trăm người dân tập trung xử lý tạm thời tránh sạt lở.

Hiện cơ quan thường trực - bộ đội biên phòng tỉnh đã kêu gọi được 1.810 phương tiện tàu cá đánh bắt thủy hải sản có công suất 20CV trở lên cùng 9.053 lao động vào bờ trú ẩn an toàn.

Phú Yên: Sơ tán hơn 1.000 hộ dân đến nơi an toàn

Lúc 16g chiều 6-10, ông Lê Văn Trúc - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết cơ bản đã hoàn thành việc sơ tán hơn 2.000 hộ dân với 7.031 nhân khẩu ở các vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, triều cường uy hiếp đến nơi an toàn.

Tại thị xã Sông Cầu, một trong những địa phương được dự báo là vùng tâm bão đi qua, đã sơ tán 1.112 người dân ở bốn xã Xuân Hải, Xuân Hòa, Xuân Thịnh, Xuân Phương và hai phường Xuân Đài, Xuân Thành đến nơi an toàn.

Đến 14g chiều 6-10 vẫn còn hơn 100 người trên các bè nuôi tôm hùm neo ở vùng biển Vũng Chào (xã Xuân Phương) không chịu rời bè đã bị cưỡng chế vào bờ.

Từ sáng 6-10 tại Phú Yên đã có mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Theo ông Trần Công Danh – giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Phú Yên - lượng mưa bình quân trên địa bàn tỉnh trên 100mm, nhưng ở các huyện, thị, thành phố ven biển lượng mưa rất lớn, đạt 300-400mm. Dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung bộ, lượng mưa ở Phú Yên sẽ còn cao hơn ở một số nơi.

Mưa lớn cùng với nước thượng nguồn đổ về khiến hồ thủy điện Sông Ba Hạ vượt đỉnh và từ sáng 6-10 đã xả lũ với lưu lượng 2.200m3/giây (chưa kể 400m3/giây chạy hai tổ máy). Đến 15g chiều 6-10, hồ thủy điện Sông Ba Hạ tăng lượng xả lũ lên 3.000m3/giây, sau đó lúc 16g giảm xuống còn 2.400m3/giây.

Ông Đặng Văn Tuần – tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ - nói rằng theo công điện của UBND tỉnh Phú Yên, dự báo lưu lượng nước lũ thượng nguồn về hồ thủy điện Sông Ba Hạ có thể đạt 600-1.500m3/giây nên hồ thủy điện sẽ linh hoạt báo cáo để xả lũ theo các tình huống.

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Yên đã cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học chiều 6-10. Các chuyến bay TP.HCM - Tuy Hòa và ngược lại chiều 6-10 đã phải hủy do mưa bão.

Theo Bộ đội biên phòng Phú Yên, đến chiều 6-10 còn 99 tàu đánh bắt xa bờ với 934 ngư dân của tỉnh này còn đánh bắt xa bờ, tuy nhiên không thuộc vùng uy hiếp của bão số 7. Các tàu thuyền đánh bắt gần bờ đã vào các khu neo đậu an toàn, bộ đội biên phòng phối hợp cùng địa phương sắp xếp neo đậu trên 2.000 tàu thuyền ở các bến.

Đến 17g chiều cùng ngày, lượng mưa tại Phú Yên giảm dần, riêng tại thị xã Sông Cầu buổi chiều trời hầu như không mưa.

13 giờ ngày 6-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ vĩ bắc, 110,5 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi - Phú Yên khoảng 130km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62-74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, ở trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quan trắc được gió mạnh 13m/s (cấp 6), giật 21 m/s (cấp 9), Quy Nhơn (Bình Định) có gió mạnh 11m/s (cấp 6), giật 14m/s (cấp 7); ở các tỉnh Trung Trung bộ, Nam Trung bộ và Tây nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và nhanh chóng suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 1 giờ ngày 7-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,2 độ vĩ bắc, 108,2 độ kinh đông, trên khu vực các tỉnh Tây nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ).

Trong 12-24 giờ tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng tây, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7, cấp 8, giật cấp 9; các tỉnh Bắc Tây nguyên có gió giật cấp 6, cấp 7. Ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây nguyên có mưa to đến rất to.

Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm 6-10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến thời tiết các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều và đêm nay ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

V.HÙNG - VÕ MINH- HƯƠNG GIANG - TRƯỜNG ĐĂNG - XUÂN NGUYÊN -THẢO THIÊN- D.THANH - A.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên