Tag: quan chức tha hoá

Cảnh giác với nhóm lợi ích thân hữu

TT - Doanh nghiệp đưa hối lộ cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước để mong được việc là chuyện không mới. Nhưng cho đến nay, người ta vẫn quen với suy nghĩ theo đó, doanh nghiệp trong quan hệ với người nắm quyền lực công là người đi cầu xin và giữ thế yếu, đưa hối lộ là việc làm bấm bụng, cực chẳng đã trong điều kiện bị quan chức hạch sách, nhũng nhiễu.

Hình thành "Nhóm lợi ích thân hữu"

TTO - Tham nhũng, hối lộ được thực hiện với sự cấu kết giữa doanh nghiệp (DN) và các quan chức tha hoá sẽ hình thành những “Nhóm lợi ích thân hữu”, có khả năng tác động tiêu cực tới quá trình xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật.