06/10/2021 12:46 GMT+7

Quán bar, vũ trường ở phố đi bộ Bùi Viện thành cửa hàng rau củ

NGỌC PHƯỢNG
NGỌC PHƯỢNG

TTO - Phố đi bộ Bùi Viện vốn nhộn nhịp với những quán bar, club, vũ trường…, nhưng vì ngưng hoạt động quá lâu nên chủ các cửa hàng tạm chuyển sang kinh doanh rau củ cho qua mùa dịch.

Quán bar, vũ trường ở phố đi bộ Bùi Viện thành cửa hàng rau củ - Ảnh 1.

Khách hàng đến ủng hộ để mong giúp các chủ quán bar, nhà hàng cầm cự qua đại dịch

Anh Phạm Văn Việt - quản lý một khách sạn - cho biết chỗ của anh kinh doanh quán bar và khách sạn, đóng cửa đã 5 tháng nay.

"Mặt bằng vẫn phải trả tiền thuê, nên chủ đã quyết định thay đổi kinh doanh, nhập rau củ quả từ Đà Lạt về phục vụ cho người dân quanh đây, đỡ phải tích trữ hàng như trước, lại tạo điều kiện cho nhân viên có việc làm.

Cửa hàng bán rau hơn 1 tháng, ban đầu chủ yếu bán hàng đặt rồi giao tận nhà, sau đó nới lỏng mới bán trực tiếp cho người dân nhưng vẫn đảm bảo 5K. Chúng tôi niêm yết giá sẵn. Giờ chỉ cố gắng tạm trong mùa COVID-19 để chờ ngày hoạt động trở lại", anh Việt nói.

Chị Nguyễn Thị Kim Hằng (Q.1, TP.HCM) chia sẻ: "Ở đây, tất cả hộ đều kinh doanh bar, hoạt động giải trí vui chơi. Mặt bằng thuê giá cao, thấy một số cửa hàng chuyển sang bán rau củ nên tôi đến ủng hộ, giúp họ có động lực tiếp tục hoạt động kinh doanh".

Quán bar, vũ trường ở phố đi bộ Bùi Viện thành cửa hàng rau củ - Ảnh 2.

Chị Trần Thị Hồng (quê Nghệ An, nhân viên khách sạn) cho biết chuyển sang kinh doanh rau củ quả, chị cũng có đồng ra đồng vô trang trải cuộc sống

Quán bar, vũ trường ở phố đi bộ Bùi Viện thành cửa hàng rau củ - Ảnh 3.

Giá cả được niêm yết sẵn cho khách hàng dễ chọn lựa

Quán bar, vũ trường ở phố đi bộ Bùi Viện thành cửa hàng rau củ - Ảnh 4.

Một quán bar tại phố đi bộ Bùi Viện bán trái cây, rau củ...

Quán bar, vũ trường ở phố đi bộ Bùi Viện thành cửa hàng rau củ - Ảnh 5.

Các chủ cửa hàng cũng chăng dây để đảm bảo khoảng cách

Quán bar, vũ trường ở phố đi bộ Bùi Viện thành cửa hàng rau củ - Ảnh 6.

Phố đi bộ Bùi Viện vốn nhộn nhịp với các hình thức vui chơi, giải trí nay bán rau củ cầm cự qua mùa dịch

Chợ An Đông 2 lối vào và 4 lối ra, chợ Bến Thành bán luân phiên Chợ An Đông 2 lối vào và 4 lối ra, chợ Bến Thành bán luân phiên

TTO - Chợ An Đông (quận 5) sẽ tổ chức 2 lối vào chợ và 4 lối ra khi hoạt động lại vào 10-10 với tất cả các ngành hàng. Trong khi đó, chợ Bến Thành (quận 1) lên kế hoạch tổ chức bán luân phiên nếu số lượng tiểu thương đăng ký hoạt động tăng cao.

NGỌC PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên