28/03/2020 14:46 GMT+7

Quận 1 gõ cửa từng hộ vận động bán hàng mang về, nhắc đeo khẩu trang

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Sáng 28-3, UBND phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM đã đến từng nhà vận động người dân đang kinh doanh ăn uống, cà phê trên địa bàn phường bán hàng cho người dân mang về chứ không để tụ tập đông người tại cơ sở.

Quận 1 gõ cửa từng hộ vận động bán hàng mang về, nhắc đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Vận động người dân bán hàng mang về, không bán tại chỗ - Ảnh: LÊ PHAN

Theo đó, UBND phường Đa Kao đã chia thành nhiều tổ nhỏ đến các hàng quán trên các tuyến đường để vận động người dân không bày bàn ghế bán cho khách tại chỗ từ hôm nay.

Các hàng quán được hướng dẫn dán thông báo bán hàng mang về để người dân được biết. Ngoài ra tổ công tác còn cho người đại diện các hàng quán ký tên vào sổ ghi nhận đã vận động, hướng dẫn, nếu tái phạm sẽ tiến hành xử phạt.

Một cán bộ tổ công tác cho biết do văn bản của Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố gửi quá gấp, phía phường vừa nhận trong hôm nay nên chưa kịp thông báo cho người dân. Do đó phường đã đến từng hộ kinh doanh để vận động người dân thực hiện. 

Trên đường đi kiểm tra, vận động, khi gặp người dân không mang khẩu trang, tổ công tác cũng đã nhắc nhở người dân về vấn đề này và thông tin cho người dân được biết về quy định xử phạt nếu ra đường không mang khẩu trang.

Theo thông báo của Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố ra ngày 28-3 có nội dung đề nghị 24 quận huyện hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh ăn uống không tổ chức phục vụ khách ăn uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang đi, đặt hàng, bán hàng qua điện thoại, giao hàng tận nơi.

Thời gian gian áp dụng từ ngày 28-3 đến hết ngày 15-4.

Quận 1 gõ cửa từng hộ vận động bán hàng mang về, nhắc đeo khẩu trang - Ảnh 2.

Vận động một cơ sở kinh doanh ngưng hoạt động - Ảnh: DUYÊN PHAN

Quận 1 gõ cửa từng hộ vận động bán hàng mang về, nhắc đeo khẩu trang - Ảnh 3.

Cho người dân ký vào danh sách những cơ sở phường đã nhắc nhở, vận động - Ảnh: DUYÊN PHAN

Quận 1 gõ cửa từng hộ vận động bán hàng mang về, nhắc đeo khẩu trang - Ảnh 4.

Do văn bản gấp nên nhiều cơ sở vẫn còn chưa nắm được thông tin - Ảnh: DUYÊN PHAN

Quận 1 gõ cửa từng hộ vận động bán hàng mang về, nhắc đeo khẩu trang - Ảnh 5.

Nhắc nhở một người dân không bày bàn ghế cho khách ngồi tại chỗ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Quận 1 gõ cửa từng hộ vận động bán hàng mang về, nhắc đeo khẩu trang - Ảnh 6.

Nhiều người ra đường không mang khẩu trang cũng được nhắc nhở - Ảnh: DUYÊN PHAN

Quận 1 gõ cửa từng hộ vận động bán hàng mang về, nhắc đeo khẩu trang - Ảnh 7.

Một số quán cà phê chưa biết thông tin nên vẫn phục vụ khách vào sáng 28-3 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Quận 1 gõ cửa từng hộ vận động bán hàng mang về, nhắc đeo khẩu trang - Ảnh 8.

Các cửa hàng đã được nhắc nhở nếu vi phạm sẽ bị xử phạt - Ảnh: DUYÊN PHAN

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên