12/10/2023 08:01 GMT+7

‘Quái xế’ hoành hành khu đô thị Thủ Thiêm

Những ngày qua, trên đường Trần Bạch Đằng (thuộc khu đô thị Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP.HCM), nhiều 'quái xế' chạy xe máy lạng lách, đánh võng, thậm chí chạy bằng... một bánh xe.

Một "quái xế" bốc đầu, đi bằng một bánh xe trên đường Trần Bạch Đằng (khu đô thị Thủ Thiêm) chiều 11-10 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Một "quái xế" bốc đầu, đi bằng một bánh xe trên đường Trần Bạch Đằng (khu đô thị Thủ Thiêm) chiều 11-10 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ghi nhận của phóng viên vào chiều 10 và 11-10, tại đoạn đường Trần Bạch Đằng (từ đường Nguyễn Cơ Thạch đi vào khoảng 500m, phía bên trái theo hướng cầu Thủ Thiêm đi đường Mai Chí Thọ), các "quái xế" liên tục chạy xe với tốc độ cao, bốc đầu, đánh võng và nẹt pô.

Nhóm thanh niên chạy xe lạng lách, bốc đầu ở khu đô thị Thủ Thiêm

Trên mặt đường in hằn nhiều dấu vết bánh xe do nhóm "quái xế" này drift (là một kiểu lái xe do người lái cố tình làm trượt bánh sau) để lại.

Một số người trang bị miếng lót đơn giản để đeo bảo vệ tay chân, một số người khác mặc đồ bình thường, không đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn tự tin "biểu diễn" những màn lái xe đến thót tim.

Trong vòng 30 phút có mặt tại "điểm nóng" này, phóng viên ghi nhận có ít nhất 3-4 thanh niên không mặc đồ bảo hộ, liên tục bốc đầu, lái xe bằng 1 bánh (có lúc bánh trước, có lúc bánh sau).

Mỗi lần bốc đầu, các "quái xế" giữ trạng thái này từ 5-10 giây. Không ít lần nhóm thanh niên lảo đảo như sắp té đến nơi. Nhưng sau đó họ dường như liều mạng hơn, tiếp tục "biểu diễn" một cách điên cuồng.

Tại vị trí này, Công an TP Thủ Đức gắn biển cảnh báo "khu vực chuyển hóa, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội" - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại vị trí này, Công an TP Thủ Đức gắn biển cảnh báo "khu vực chuyển hóa, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội" - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cách đó khoảng 1,8km, đoạn đường Trần Bạch Đằng (khu gần nóc hầm Thủ Thiêm) cũng biến thành sân tập lái xe máy, biểu diễn kỹ thuật của không ít bạn trẻ. 

Đi lạc đường vào khu vực này, chị Q.N. (23 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) ngỡ ngàng trước những màn lái xe nguy hiểm của nhóm "quái xế".

"Họ nẹt pô, đánh võng và nhấc bổng đầu xe trông vô cùng nguy hiểm. Tôi mong cơ quan chức năng xử lý triệt để, vì về lâu dài sẽ gây mất an ninh trật tự, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến họ và cả những người dân khác", chị N. bức xúc.

"Tuần tra đường này, họ chạy qua đường khác"

Ông Nguyễn Văn Kiên, chủ tịch UBND phường Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), cho biết một số đoạn đường trong khu đô thị Thủ Thiêm như đường Trần Bạch Đằng đã được UBND phường và chủ đầu tư (Đại Quang Minh) phối hợp đặt rào chắn, cấm xe ra vào từ trước.

Tuy nhiên, có những người vẫn cố chấp luồn lách qua các con đường mòn gần đó để chạy vào, có trường hợp chạy xe máy rú ga, nẹt pô. "Phường thường xuyên cử người đi tuần tra, túc trực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Vì tuần tra đường này họ chạy qua đường khác", ông Kiên nói.

Còn đại diện UBND phường An Lợi Đông (TP Thủ Đức) cho hay trước giờ đoạn đường Bùi Thiện Ngộ (cũng thuộc khu đô thị Thủ Thiêm) có một số người thiếu ý thức lái xe mô tô với tốc độ cao, rú ga gây mất trật tự an toàn giao thông.

Hiện nay hai đầu đường đang được rào chắn bằng những khối bê tông để cấm xe cộ đi lại, phục vụ việc sửa chữa vỉa hè, hạ tầng bên trong. Đây cũng là một cách để giảm bớt tình trạng xe mô tô chạy gây rối trật tự trong thời gian này.

Một số hình ảnh "quái xế" trong khu đô thị Thủ Thiêm:

Một "quái xế" chao đảo bánh xe sau khi bốc đầu - Ảnh: CHÂU TUẤN

Một "quái xế" chao đảo bánh xe sau khi bốc đầu - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhiều người đặt những miếng nhựa biến đường trong khu đô thị Thủ Thiêm thành "sân tập" phô diễn kỹ thuật - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhiều người đặt những miếng nhựa biến đường trong khu đô thị Thủ Thiêm thành "sân tập" phô diễn kỹ thuật - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trong ảnh là một nhóm ba người lái mô tô, biểu diễn kỹ thuật, có người không đội mũ bảo hiểm nhưng lái mô tô bằng một bánh trước. Ảnh chụp chiều 10-10 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trong ảnh là một nhóm ba người lái mô tô, biểu diễn kỹ thuật, có người không đội mũ bảo hiểm nhưng lái mô tô bằng một bánh trước. Ảnh chụp chiều 10-10 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Một "quái xế" chạy xe bằng một bánh sau - Ảnh: CHÂU TUẤN

Một "quái xế" chạy xe bằng một bánh sau - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại đoạn đường Trần Bạch Đằng (khu gần nóc hầm Thủ Thiêm) mặc dù có rào chắn và biển cấm tất cả xe cộ đi lại theo cả hai chiều nhưng vẫn có khá nhiều người đến - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại đoạn đường Trần Bạch Đằng (khu gần nóc hầm Thủ Thiêm) mặc dù có rào chắn và biển cấm tất cả xe cộ đi lại theo cả hai chiều nhưng vẫn có khá nhiều người đến - Ảnh: CHÂU TUẤN

Hàng rào thép chắn đầu đường Trần Bạch Đằng (đoạn nối dài với đường Bùi Thiện Ngộ, phường An Lợi Đông) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Hàng rào thép chắn đầu đường Trần Bạch Đằng (đoạn nối dài với đường Bùi Thiện Ngộ, phường An Lợi Đông) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhiều thiết bị trên đường khu đô thị Thủ Thiêm liên tục bị trộm cắpNhiều thiết bị trên đường khu đô thị Thủ Thiêm liên tục bị trộm cắp

Thời gian qua, các nắp cống, toàn bộ thiết bị điện chiếu sáng… trong khu đô thị mới Thủ Thiêm liên tục bị trộm cắp. Những người này rất manh động, tấn công cả nhân viên bảo vệ. Công ty Đại Quang Minh đề nghị các đơn vị liên quan, công an vào cuộc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên