12/06/2022 15:33 GMT+7

'Quái kiệt' Tòng Sơn qua đời

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Chị Nguyễn Thị Mến - cháu gái trực tiếp chăm sóc nghệ sĩ Tòng Sơn, người được mệnh danh là 'quái kiệt' với khả năng thổi kèn Harmonica rất độc đáo - vừa cho biết cậu chị đã qua đời lúc 14h50 ngày 12-6.

Quái kiệt Tòng Sơn qua đời - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Tòng Sơn biểu diễn tài nghệ trong một chương trình truyền hình - Ảnh chụp màn hình

Nghệ sĩ Tòng Sơn tên thật là Dương Ngô Tòng, sinh năm 1931 tại Vĩnh Long. Ông gắn bó với cây kèn Harmonica một cách rất tình cờ. Hồi nhỏ ở quê nhà Vĩnh Long, ông vô tình nhặt được "thỏi sắt" rất kỳ lạ, sau này ông mới biết đó là kèn Harmonica.

Và định mệnh đó đã khiến ông gắn bó với chiếc kèn, lúc nào chiếc kèn cũng kè kè, vui buồn gì ông cũng lấy ra thổi. Rồi mày mò, sáng tạo để sau này trở thành người thổi kèn rất bay bổng, lả lướt.

Quái kiệt Tòng Sơn qua đời - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Tòng Sơn biểu diễn kèn Harmonica - Ảnh: GIA TIẾN

Khoảng năm 1950, ông lên Sài Gòn làm thợ sắp chữ trong nhà in. Rồi ông tìm thêm thầy giỏi để học thêm về thổi kèn, ông tham gia vài cuộc thi và bắt đầu được nhiều người biết đến. Ông được mời thổi kèn ở quán bar, phòng trà, đại nhạc hội… Lúc này ông lấy nghệ danh Tòng Sơn, là ghép tên của ông và cha ruột mình.

Bộ ba saxophone Huỳnh Hoa, trống Huỳnh Hiệp, kèn harmonica Tòng Sơn nổi tiếng một thời. Sau này ông có những cách biểu diễn rất ngộ nghĩnh khi thổi kèn bằng mũi, vừa thổi kèn vừa uống bia, ăn chuối…

Quái kiệt Tòng Sơn qua đời - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Tòng Sơn giới thiệu album riêng của mình - Ảnh: GIA TIẾN

Năm 2012, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam đã trao cho ông kỷ lục: "Nghệ sĩ Tòng Sơn - Người có phong cách biểu diễn khẩu cầm độc đáo nhất Việt Nam".

Nghệ sĩ Tòng Sơn đào hoa nên có đến 8 đời vợ. Cuối đời, khi các tổ chức từ thiện tới thăm, ông chia sẻ chỉ sống một mình và ở nhà thuê. Vì khó khăn nên năm 2016, nghệ sĩ Vân Sơn và nhà báo Hồng Sơn từng tổ chức show diễn để có kinh phí giúp ông. Trong mùa dịch, các nhà hảo tâm, nghệ sĩ cũng gởi chút lòng để ông trang trải cuộc sống.

Chị Mến cho biết sau này ông yếu nên về ở nhờ nhà cô em Út ở Phú Nhuận, TP.HCM, còn chị Mến trực tiếp chăm sóc cậu. Chị cho biết vì tuổi cao nên ông vướng nhiều căn bệnh như huyết áp, loét bao tử nặng, suy thận…

Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương, bác sĩ cho phép gia đình đưa về nhà vì tình trạng ông không còn cứu chữa được nữa.

Gia đình cho biết sẽ tổ chức tang lễ cho nghệ sĩ Tòng Sơn tại giáo xứ Tân Hòa (P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Sáng 14-6 đưa đi an táng tại Hoa viên Bình Dương.

Nghệ sĩ cải lương Vương Cảnh qua đời Nghệ sĩ cải lương Vương Cảnh qua đời

TTO - Chị Kim Hương, vợ nghệ sĩ Vương Cảnh, cho biết chồng chị vừa qua đời tại nhà riêng lúc 8h ngày 17-2 do nhồi máu não.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên