14/08/2015 21:48 GMT+7

​Quả vải Bắc Giang thắng lớn

C.V.Kình
C.V.Kình

TTO - Ngày 14-8, UBND tỉnh Bắc Giang đã công bố kết quả tiêu thụ quả vải 2015 “thắng lớn” về lượng tiêu thụ và giá.

Vải thiều bán tràn lan trên đường phố Sài Gòn - Ảnh: Hữu Khoa

Cụ thể, toàn tỉnh năm nay đạt 195.000 tấn quả tươi (tương đương năm 2014) và đã tiêu thụ hết.

Tuy nhiên, đã có sự thay đổi khá mạnh, thay vì tập trung bán sang Trung Quốc, năm nay, thị trường nội địa tiêu thụ tới  55% tổng sản lượng (năm 2014 chỉ 48%), thị trường xuất khẩu năm nay chỉ tiêu thụ 45% ( năm 2014 chiếm 52%).

Về thị trường nội địa, vải thiều đã được tiêu thụ khắp toàn quốc, tuy nhiên, mua nhiều nhất là thị trường phía Nam (tiêu thụ khoảng 64.000 tấn, chiếm khoảng 60% tổng sản lượng tiêu thụ nội địa).

Về thị trường xuất khẩu thì lại chưa có thay đổi nhiều. Năm 2015, thị trường xuất khẩu được mở rộng đến Úc, Mỹ, Pháp nhưng trong tổng sản lượng xuất khẩu 88.000 tấn, phần lớn vẫn là bán vào Trung Quốc (82.000 tấn, chiếm  93% tổng lượng xuất khẩu), các thị trường khác chỉ đạt 6.000 tấn.

Tuy nhiên, “thắng lớn” là năm nay, “quả vải được bán với giá cao nhất trong 5 năm trở lại đây” - UNND tỉnh Bắc Giang nêu. Điều này giúp tổng doanh thu từ vải thiều và các hoạt động phụ trợ ở Bắc Giang đạt khoảng  4.600 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, theo báo cáo của bưu điện và các ngân hàng, tổng số tiền từ giao dịch qua dịch vụ bưu điện và ngân hàng đã lên tới  trên 2.540 tỷ đồng.

Song, vẫn có những bài học được đưa ra. Theo UBND Bắc Giang, năm nay cuối vụ thời tiết không thuận lợi, thương nhân Trung Quốc về nước sớm, phần nào ảnh hưởng đến việc tiêu thụ vải thiều vào cuối vụ. Đặc biệt, năm 2015 có sự thay đổi về việc áp thuế của phía Trung Quốc cho vải thiều, do vậy đã đẩy chi phí quả vải thiều lên cao, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của vải thiều Việt Nam.

Quả vải được đưa lên máy bay

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, năm nay tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Lục Ngạn phối hợp với Công ty xuất ăn hàng không Nội Bài đưa 30 tấn vải thiều tươi vào khẩu phần ăn của 170.000 hành khách. Quả vải đã được phục vụ trên 1.400 chuyến bay của Hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) để quáng bá vải thiều đến bạn bè quốc tế.

C.V.Kình
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên