27/01/2015 08:23 GMT+7

​Quà tết phải đến tay người dân trước tết

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TT - Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền vừa yêu cầu các đơn vị chức năng đốc thúc việc thực hiện chế độ tặng quà tết, cấp gạo cứu đói dịp tết ở các địa phương.

Bà Chuyền cho biết đối với chế độ quà tết của trung ương, Chủ tịch nước đã quyết định tặng quà cho các trường hợp là người có công với cách mạng với hai mức quà quy định là 400.000 đồng và 200.000 đồng/suất.

Ngoài chế độ quà tết của Chủ tịch nước, Chính phủ cũng đã quyết định cấp gạo cứu đói để các địa phương chuyển cho người dân vùng bị thiên tai, hộ nghèo ở vùng sâu vùng xa theo đề nghị của các tỉnh thành.

“Đây là số gạo cứu đói với tinh thần không để người dân nào thiếu ăn trong dịp tết, vì vậy các địa phương phải có trách nhiệm chuyển tới tay người dân trước tết. Kể cả chế độ quà tết của Chủ tịch nước, của các địa phương cũng phải chuyển đến tay các đối tượng trước tết” - bà Chuyền nói.

Theo một lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, UBND TP cũng quyết định chi 240 tỉ đồng tặng quà tết cho hơn 820.000 đối tượng chính sách, hưu trí, người cao tuổi, gia đình nghèo với ba mức: 500.000 đồng, 300.000 đồng, 200.000 đồng/suất.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên