Qua Đăk Mil 4, nước sông Vu Gia sang Thu Bồn

       VÕ TRƯỜNG
       VÕ TRƯỜNG

TTO - Ngày 7-6, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng cục Thuỷ lợi tổ chức nghiên cứu, đánh giá tổng thể diễn biến dòng chảy trên 2 sông lớn của Quảng Nam là sông Vu Gia và Thu Bồn.

Tranh chấp nguồn nước sông Đắk Mi: nhờ Chính phủ giải quyếtSẽ “chết khát” nếu không khôi phục dòng chảyVụ tranh chấp nước sông Đăk Mi: Đà Nẵng sẽ kiện tới cùng

Bởi hiện tại, gần đây, vào mùa mưa lũ, tình trạng sạt lở, bồi lắng diễn ra nghiêm trọng, còn mùa khô hạn, dòng sông cạn kiệt, ảnh hưởng hơn 10.000ha đất sản xuất nông nghiệp vùng hạ du và thiếu hụt nguồn nước sinh hoạt cho cả TP. Đà Nẵng.

Trong văn bản UBND tỉnh Quảng Nam cũng nêu cụ thể tình hình thượng nguồn hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn đã và đang xây dựng các hồ chứa thuỷ điện. Việc điều tiết các hồ chứa này chủ yếu phục vụ cho mục tiêu phát điện, chưa chú trọng đến cắt lũ vào mùa mưa và xả nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt ở hạ du vào mùa kiệt.

Đặc biệt là thuỷ điện Đăk Mil 4 đã chuyển toàn bộ dòng chảy sau thuỷ điện về sông Thu Bồn nên vào mùa kiệt hạ du sông Vu Gia càng thiếu nước trầm trọng.

Quảng Nam cũng đề nghị trung ương nghiên cứu có giải pháp chỉnh trị dòng Vu Gia đoạn qua sông Quảng Huế (huyện Đại Lộc).

Hiện Quảng Nam đang triển khai đầu tư xây dựng một số tuyến kè nhằm mục đích chống xói lở, chỉnh trị bờ sông. Tuy nhiên, các công trình này chỉ bảo vệ cục bộ tại khu vực Quảng Huế và chưa có nghiên cứu tổng thể diễn biến dòng chảy hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn.

       VÕ TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất