
Xuân Son trở lại sau 8 tháng dưỡng thương - Ảnh: 18FC
Trong ngày 6-11, Nguyễn Xuân Son chính thức trở lại đội tuyển Việt Nam sau gần một năm điều trị chấn thương, cũng là ngày tên anh tiếp tục không được đề cử Quả bóng vàng bóng đá nam của Việt Nam.
Có vẻ như giải thưởng cá nhân danh giá trong năm thứ 30 chưa bén duyên với tiền đạo nhập tịch người Brazil. Anh không lọt vào danh sách đề cử 23 cái tên của ban tổ chức lần thứ 2.
Năm nay, đã có quốc tịch Việt Nam, là cầu thủ nội nhưng tiếc cho Son là anh lại không đá một trận nào. Chân sút sinh năm 1997 tập trung điều trị chấn thương gần 10 tháng.
Việc Xuân Son không có tên trong danh sách đề cử là hiển nhiên. Chỉ có khác là tư cách cầu thủ của anh năm nay đã khác so với năm ngoái, trước thềm AFF Cup 2024.
Phó chủ tịch VFF, ông Trần Anh Tú, chỉ ra: "Chúng ta hiểu công sức của Xuân Son rất lớn. Nhưng nếu không đá một trận nào trong mùa 2025 mà đưa cậu ấy vào bầu khiên cưỡng".
Năm ngoái, Xuân Son mang danh "ngoại binh" gần cả năm khi đấu V-League. Anh nhận quyết định nhập tịch vào tháng 9-2024, và có 3 tháng sau là "người Việt Nam".

Quả bóng vàng 2025 sẽ chịu tác động lớn từ bóng đá nam SEA Games 33 - Ảnh: QUANG THỊNH
Và chỉ trong 3 tháng chuẩn bị cho AFF Cup 2024, Xuân Son đóng góp lớn với 7 bàn thắng sau 4 trận, gián tiếp giúp tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang Sik lên ngôi vô địch AFF Cup 2024.
Cho dù không nằm trong danh sách đề cử năm ngoái, giới chuyên môn vẫn có không ít người bầu cho cái tên "Xuân Son". Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để anh vào danh sách rút gọn.
Xuân Son chống nạng đến Gala Quả bóng vàng Việt Nam 2024 nhưng là để nhận giải "Cầu thủ nước ngoài xuất sắc". Năm nay, anh sẽ làm khán giả bất đắc dĩ cho giải thưởng lần thứ 30.
Không may cho Son, nhưng cũng là động lực để anh phấn đấu. Chân sút gốc Brazil có nửa mùa giải 2025 - 2026 để tìm lại chính mình và chinh phục nấc thang với tư cách cầu thủ nhập tịch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận