20/01/2013 00:21 GMT+7

PVN đặt nhiều mục tiêu 2013 thấp hơn 2012

CẦM VĂN KÌNH
CẦM VĂN KÌNH

TT - Tại lễ tổng kết năm 2012 của Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) ngày 19-1, tập đoàn này đã công bố kế hoạch năm 2013 với nhiều chỉ tiêu kế hoạch thấp hơn mức đã thực hiện năm 2012.

Như doanh thu chỉ được lên kế hoạch đạt khoảng 646.000 tỉ đồng trong khi năm 2012 đã đạt mức 773.000 tỉ đồng; nộp ngân sách kế hoạch 2013 chỉ 148.500 tỉ đồng trong khi năm 2012 đã nộp 187.000 tỉ đồng. Theo ông Đỗ Văn Hậu - tổng giám đốc PVN, lý do đặt kế hoạch thấp như trên là do tính theo giá dầu đã được thông qua chỉ ở mức 90 USD/thùng...

Cũng tại lễ tổng kết, ông Phùng Đình Thực, chủ tịch hội đồng thành viên PVN, công nhận năm 2012 Nhà máy lọc dầu Dung Quất phải dừng hoạt động hai lần ngoài dự kiến (dù trong thời hạn bảo hành). Dù năm 2012 lỗ, nhưng do các cơ chế tài chính đã được tháo gỡ nên Dung Quất năm nay có thể lãi 2.100 tỉ đồng và “có thể hơn”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Tuyến, tổng giám đốc Vietsovpetro, cho biết từ năm 2003 mỏ Bạch Hổ đã bắt đầu đi xuống nhanh chóng, đến năm 2009 chỉ còn có thể khai thác 6,5 triệu tấn/năm, tức chỉ sau bảy năm sản lượng đã giảm hơn một nửa.

CẦM VĂN KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: PVN Mỏ Bạch Hổ