26/11/2021 09:06 GMT+7

PSG run rẩy vào vòng 16 đội

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Việc đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Man City khiến PSG có nguy cơ tiếp tục chạm trán những đối thủ thuộc loại "tử thần" ở vòng 16 đội Champions League.

PSG run rẩy vào vòng 16 đội - Ảnh 1.

Bộ ba Messi - Neymar - Mbappe khiến CĐV nhà vỡ mộng sau giai đoạn vòng bảng Champions League - Ảnh: AFP

Do vị thế biệt lập của mình, PSG từ lâu đã luôn bị đẩy vào thế khó trong các cuộc bốc thăm. Cho đến vòng 16 đội, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vẫn giữ quy tắc các đội cùng liên đoàn bóng đá sẽ không phải chạm trán nhau.

Giả sử Chelsea có đánh mất ngôi đầu vào tay Juventus ở lượt đấu cuối cùng, họ cũng không phải lo lắng về nguy cơ chạm trán Man City hay Liverpool ở vòng đấu kế tiếp.

Sau 5 lượt trận đã có 11 đội bóng xác định giành vé đi tiếp, trong số đó Man City, Liverpool, Ajax, Bayern Munich và M.U cầm chắc ngôi đầu bảng. Real Madrid (bảng D) và Chelsea (bảng H) cũng chỉ cần 1 điểm ở lượt trận cuối là giữ được ngôi đầu.

Bảng đấu cuối cùng vẫn còn khó lường trong cuộc đua giành vị trí nhất bảng là bảng G, với Lille (Pháp) đang nắm thế thượng phong.

Trong trường hợp Lille vào vòng 16 đội với ngôi đầu, họ sẽ trở thành đội hạt giống được nhóm các đội nhì bảng "thèm thuồng" nhất. Đó là điều dễ hiểu bởi Lille không thể so sánh với bất kỳ đội nào trong nhóm đại gia nói trên về sức mạnh đội ngũ cũng như kinh nghiệm ở đấu trường châu lục. Đau cho PSG là họ lại không thể gặp Lille.

Trong số 6 đội bóng còn lại (PSG không thể gặp Man City do cùng bảng), CĐV PSG có lẽ chỉ tự tin "ăn hiếp" được Ajax. Còn lại, màn trình diễn của PSG là kém thuyết phục nhất trong nhóm các đại gia châu Âu mùa này.

M.U tuy cũng trầy trật nhưng sau khi sa thải HLV Solskjaer, "quỷ đỏ" tràn đầy tự tin hướng đến cuộc đua Champions League với một HLV giàu kinh nghiệm hơn. Nên nhớ trong đội hình của M.U lúc này vẫn có những "ông vua Champions League" như Ronaldo hay Varane.

Trận thua trước Man City khiến PSG kết thúc vòng bảng Champions League (vẫn còn 1 trận chưa đá, nhưng hoàn toàn vô nghĩa) với một bảng thành tích đáng buồn.

Họ đã bị áp đảo về số lần dứt điểm trong tất cả các trận đấu. Tiêu biểu cho kết quả đó là hình ảnh đi bộ lững thững của "tam tấu" Messi - Neymar - Mbappe trong những lần đội nhà bị vây hãm. Nếu PSG chạm mặt những đội bóng chơi pressing dũng mãnh như Bayern Munich hay Liverpool, họ khó có thể trụ nổi trước sức ép.

Từ giờ cho đến tháng 2 năm sau sẽ là khoảng thời gian chờ đợi trong âu lo của người hâm mộ PSG. Đội bóng của họ thể hiện quá kém trong 3 tháng qua, và giờ đây không có nhiều cơ hội để cải thiện sức mạnh ở một Giải vô địch Pháp - giải đấu kém trình độ quá xa so với top 4 của châu Âu.

Neymar bỏ lỡ cơ hội khó tin, PSG thua ngược Man City Neymar bỏ lỡ cơ hội khó tin, PSG thua ngược Man City

TTO - Rạng sáng 25-11, ngôi sao Neymar đã bỏ lỡ một cơ hội mười mươi, khiến Paris Saint-Germain (PSG) thua ngược Manchester City (Man City) 1-2 trên sân Etihad ở lượt trận thứ 5 bảng A Champions League.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên