31/12/2018 13:44 GMT+7

Prom có gì khiến giới trẻ 'phát sốt'?

CÔNG NHẬT
CÔNG NHẬT

TTO - Trào lưu tổ chức prom (dạ tiệc dành chủ yếu cho các học sinh cuối cấp, rất phổ biến ở Mỹ và các quốc gia phương Tây khác từ giữa thế kỷ 19) đang lan tỏa mạnh mẽ tại các trường trung học phổ thông ở Việt Nam.

Prom có gì khiến giới trẻ phát sốt? - Ảnh 1.

Nếu có sự tiếp sức từ nhà trường, prom sẽ trở thành một hoạt động lành mạnh, bổ ích. Trong ảnh: prom do các học sinh, cựu học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (Q.1, TP.HCM) tổ chức - Ảnh: T.V.

Một trong những điểm nhấn của prom mà hầu hết học sinh đều háo hức mong chờ là phần bình chọn Nam sinh và nữ sinh đại diện toàn khối (prom king và prom queen).

Việc tổ chức prom cần phải được tính toán để phù hợp với “túi tiền”, lứa tuổi học sinh, không nhất thiết ở những nơi quá sang trọng, vì điều quan trọng nhất là sự thân mật, ấm cúng và đong đầy cảm xúc.

Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân

Vui và học được nhiều điều

Quách Tú Anh (lớp 12 Trường THPT Lương Thế Vinh, Q.1, TP.HCM), ứng viên Prom queen 2018 của trường, cho biết bạn tham gia ứng tuyển vì muốn mở rộng mối quan hệ và có một dấu ấn thời học sinh.

Võ Đức Duy (lớp 12) tiết lộ lý do ứng tuyển vào vị trí Prom king của trường là để cải thiện sự tự tin, kỹ năng trò chuyện trước đám đông. Đức Duy kể bạn lo lắng khi lần đầu tiên phải tạo dáng trước ống kính cũng như thể hiện bản thân trước nhiều người, nhưng mọi chuyện cuối cùng đều diễn ra tốt đẹp. Bạn về nhì trong cuộc bình chọn.

"Điều ý nghĩa nhất với tôi là rất nhiều bạn bè, người thân đã nhiệt tình chia sẻ và bấm Thích cho tôi trên mạng xã hội ở vòng bình chọn online. Tôi rất xúc động" - Đức Duy nói.

Phan Lê Bảo Hân (đại diện ban tổ chức Miki Prom) cho biết công đoạn chuẩn bị prom công phu, kéo dài vài tháng. "Chúng tôi muốn tạo kỷ niệm đẹp cho đàn em Trường Nguyễn Thị Minh Khai, cũng như làm cầu nối gắn kết các thế hệ học sinh trường. Ban tổ chức huy động học sinh lẫn cựu học sinh trường và trường khác" - Bảo Hân tiết lộ.

Tú Anh cho biết trải nghiệm đẹp nhất bạn có được từ cuộc thi bầu chọn Prom queen là được ban tổ chức tạo điều kiện đi thăm một trại trẻ mồ côi ở quận 4. "Được vui chơi, trò chuyện với những em nhỏ giúp tôi nhận ra bản thân thật may mắn" - Tú Anh chia sẻ. Gia đình của Tú Anh ban đầu không ủng hộ vì cho rằng prom hơi "người lớn", nhưng sau khi theo dõi các hoạt động của chương trình thì đã nhiệt tình ủng hộ bạn.

Rất nhiều prom đã được tổ chức thành công, có thể kể đến prom của các trường như THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), Lương Thế Vinh (Q.1), chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội)...

Để niềm vui trọn vẹn hơn

Thầy Thái Hoàng (giáo viên một trường THPT tại TP.HCM) cho biết thầy ủng hộ hoạt động prom, nhưng góp ý khi các em bình chọn prom king và prom queen dựa vào ngoại hình là chủ yếu, mà bỏ qua các yếu tố như tính cách, học lực. "Những vị trí này được coi là hai gương mặt đại diện cả khối, rất có ảnh hưởng đến thang giá trị ở bạn bè cùng lứa hoặc đàn em, nên khi lựa chọn cần có thêm các yếu tố học tập" - thầy Thái Hoàng gợi ý.

Có câu chuyện các học sinh một trường trung học tại khu vực Tower Hamlets (Anh) đã biến prom thành nơi "thể hiện đẳng cấp", thi nhau mượn hoặc mướn siêu xe chở mình đến nơi tham dự. Câu chuyện từng gây bão dư luận khắp nơi.

Không phủ nhận những giá trị tích cực, bạn Lâm Thiên (lớp 12 Trường THPT Lương Thế Vinh, Q.1) cho rằng giá vé của prom quá đắt, dao động từ 300.000 - 450.000 đồng/vé. "Đi prom, tôi còn phải đi mua hoặc mướn đồ đẹp để mặc, rồi còn phải đau đầu nghĩ nên chọn bạn đi cùng ra sao?" - Lâm Thiên chia sẻ. Vì muốn dồn sức cho kỳ thi cuối cấp, Lâm Thiên cũng từ chối lời mời ứng tuyển vào vị trí "prom king" dù bạn có ngoại hình cao ráo, học tốt.

Câu chuyện của Ngọc Quyên (ĐH Kinh tế TP.HCM) là vui buồn lẫn lộn. Ngọc Quyên cho biết bạn từng đạt vị trí cao trong đêm prom của trường cấp III cũ, sau đó nhận về vô số lời mời kết bạn trên mạng xã hội, tin nhắn điện thoại.

"Thời điểm đó tôi bận thi cử, chọn trường nên phớt lờ hầu hết, thế là nhiều bạn cho rằng tôi "chảnh" và thay đổi. Tôi cứ nghĩ "vàng thật không sợ lửa" nhưng thực chất một số bạn nữ khá thân trước đó cũng dần xa lánh, ganh tị với tôi" - Ngọc Quyên nhớ lại.

Trong prom có gì?

Người tham dự diện những bộ đồ lung linh, đi cùng bạn thân hoặc "nửa ấy" để cùng ăn uống, khiêu vũ và theo dõi các tiết mục ca nhạc, những chia sẻ từ các thầy cô, học sinh tiêu biểu, giao lưu với các thế hệ cựu học sinh... Một số bạn cũng có thể mượn prom để gửi gắm tâm tình của mình đến "nửa kia" trước khi rời trường.

CÔNG NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên