Xe
05/09/2022 10:05 GMT+7

Porsche Panamera sẽ có bản thuần điện ngang hàng Taycan

QUANG PHONG
QUANG PHONG

Kỷ nguyên mới của Porsche sẽ hướng tới xe điện làm chủ đạo với cặp đôi sedan Taycan và Panamera.

Porsche Panamera sẽ có bản thuần điện ngang hàng Taycan - Ảnh 1.

Dự đoán thiết kế Porsche Panamera thuần điện sẽ ra mắt vào năm 2027 - Ảnh: Autocar

Porsche đang hoàn tất thế hệ thứ 2 của dòng xe điện đầu tiên của mình là Porsche Taycan theo xác nhận mới nhất từ thương hiệu Đức. Thêm vào đó, một phiên bản thuần điện của Porsche Panamera cũng được xác nhận đồng phát triển cùng dòng tên trên, và là 2 trong số 6 cái tên thuần điện sẽ được hãng ra mắt trước năm 2030.

Cái tên thứ 3 và 4 chắc chắn là Macan EV và Cayenne EV sẽ ra mắt lần lượt vào năm 2024 và 2025. Một mẫu xe khác là SUV 7 chỗ dài hơn 5 mét cũng đã được xác nhận sẽ ra mắt "vào khoảng giữa thập kỷ này".

Khung gầm của Porsche Panamera thuần điện và Taycan mới đều là loại SSP đang được Porsche hoàn tất nốt cho tập đoàn mẹ Volkswagen. 

Tuy vậy, chỉ riêng xe Porsche có "module độc quyền" do hãng tự bổ sung cho khung gầm này mang lại nhiều lợi ích tương ứng với hình ảnh siêu sang của hãng. 

Trong khi đó, Macan và Cayenne dùng khung gầm PPE đang được Porsche đồng phát triển cùng Audi.

Porsche Panamera sẽ có bản thuần điện ngang hàng Taycan - Ảnh 2.

Porsche Taycan là phép thử quá thành công của thương hiệu Đức và là tác nhân chính thúc đẩy hãng điện hóa cả đội hình trừ duy nhất xe thể thao 911 - Ảnh: Autocar

Porsche cũng khẳng định song song với bản thuần điện, Panamera cũng sẽ có các cấu hình xăng và hybrid sạc điện như thường lệ. Tuy vậy, bản thuần điện sẽ có kích thước trội hơn đáng kể, dự kiến ngang hàng Panamera kéo dài tại Trung Quốc hiện tại (dài cơ sở 3.100 mm, dài tổng 5.199 mm).

Để so sánh, Porsche Taycan hiện tại dài 4.963 mm và có chiều dài cơ sở 2.900 mm.

Cả Porsche Taycan mới và Panamera điện đều sẽ ra mắt vào năm 2027. Trước thời điểm trên, Porsche Panamera facelift toàn diện sẽ ra mắt vào năm 2023 và sẽ bán kéo dài tới tận năm 2030, trước khi Porsche hoàn thiện thế hệ mới hoặc ngừng phát triển bản chạy động cơ của dòng tên này.

Xe điện Porsche Taycan lập kỷ lục đi qua 14 nước chỉ trong 24 giờ Xe điện Porsche Taycan lập kỷ lục đi qua 14 nước chỉ trong 24 giờ

Một chiếc xe điện đi qua lãnh thổ biên giới 14 nước chỉ trong 24 giờ có thể coi là kỳ tích, xét tới việc chúng không dễ dàng và nhanh chóng sạc lại được năng lượng như một lần đổ xăng chỉ 5 phút.

QUANG PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên