28/01/2008 08:08 GMT+7

Phút thăng hoa là khi khơi được nguồn cảm xúc...

NHÓM TÁC GIẢ TTO
NHÓM TÁC GIẢ TTO

TTO - 10g sáng nay (28-1-2008) nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, danh hài Hoài Linh, diễn viên điện ảnh Ngô Thanh Vân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và MC Đỗ Thụy đã có mặt tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ để giao lưu trực tuyến. Họ chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề, những trăn trở và ấp ủ, những câu chuyện rất đời thường và những câu chuyện "đặc" chất văn nghệ sĩ.

Wc9E1ACK.jpgPhóng to
Phó tổng biên tập Huỳnh Sơn Phước và năm nghệ sĩ giao lưu trực tuyến - Ảnh: T.T.DŨNG

* Chào NSƯT Thành Lộc. Bản thân mỗi con người là một người nghệ sĩ. Họ phải "diễn" nhiều vai trò khác nhau trong cuộc sống thường ngày với đủ hỉ, nộ, ái, ố, tham, sân, si, thậm chí còn "hóa trang" để che giấu bản chất của mình. Và chỉ khi "hạ màn nhung" họ mới thật sự trở về với chính mình. Vậy là một nghệ sĩ, khi nào ông mới trở về với đúng bản chất của mình sau những vai diễn trên sân khấu và cả những vai diễn ngoài cuộc đời? Xin cảm ơn (Sakura, 27 tuổi, le_anhdao@)

- NSƯT Thành Lộc: Khi tôi một mình.

* Anh Thành Lộc ơi, theo em biết ngoài hài kịch anh còn đóng phim, và em được xem một vài phim có anh tham gia khi còn rất trẻ. Anh chính thức tham gia diễn kịch và đóng phim từ năm nào, và lúc đó anh bao nhiêu tuổi (Nguyễn Thanh Xuân, 27 tuổi, roynguyenvas@)

- NSƯT Thành Lộc: Chào em, anh chính thức tham gia diễn kịch lúc mới 8 tuổi và bắt đầu đóng phim sau đó hai năm. Nhân đây cũng đính chính với em một chút: anh không chỉ có diễn hài kịch đâu nhé, hihi.

* Gửi anh Đàm Vĩnh Hưng: Thời gian vừa qua anh đã rất thành công vời dòng nhạc nhẹ. Những ca khúc rất xưa được anh thể hiện lại thật hay và đầy cảm xúc. Anh đã chinh phục được khán giả ở mọi lứa tuổi. Vậy trong thời gian tới anh có tiếp tục ra những album với dòng nhạc nhẹ hay và đầy ấn tượng như vậy nữa không? (THU HÀ, 24 tuổi, hamymatvang@)

- Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Xin gửi lời chào Thu Hà và tất cả mọi người. Cảm ơn bạn đã có những lời khen ngợi động viên, chinh phục và ở lại thật lâu trong trái tim của mọi tầng lớp khán giả là điều Hưng muốn làm nhất và tới giờ phút này Hưng đã đi được nửa đường rồi. Nửa đường còn lại phải đi tiếp với một điều kiện là được đi cùng với tất cả những sự yêu thương của khán giả khắp nơi. Đầu mùa hè năm nay Hưng sẽ phát hành album nhạc trẻ với những thay đổi mới về hình ảnh cũng như cách thể hiện và hòa âm.

* Mỗi lần xem anh Lộc diễn, em có cảm giác anh Lộc như đang đốt cháy mình cho vai diễn. Anh cống hiến và hi sinh nhiều cho nghệ thuật như vậy, anh đã từng bao giờ cảm thấy tiếc cho cuộc sống của riêng mình không? Những lúc anh cảm thấy cô đơn anh thường làm gì để thoát khỏi nỗi cô đơn đó! Em xin cảm ơn và chúc anh nhiều sức khỏe! (Quỳnh Anh, 23 tuổi, cao1m5_nang80kg@)

- NSƯT Thành Lộc: Cảm ơn em đã chia sẻ. Anh cảm ơn số phận đã cho anh làm một nghệ sĩ. Anh chẳng bao giờ thấy tiếc gì cả, có chăng là tiếc cho sức khỏe luôn tỉ lệ nghịch với thời gian, sợ sẽ không làm nghệ thuật lâu dài, lại càng không bao giờ thấy mình cô đơn lâu, nên chẳng bao giờ thích nói về nó. Cảm ơn em đã quan tâm.

* Chị xem Đỗ Thụy diễn kịch cũng có duyên lắm, em có định diễn kịch lâu dài không? Chị nghĩ em sẽ thành công đó, cho chị xin số điện thọai nhé (Lâm Thị Anh Thư, 47 tuổi, lamanhthu0810@).

EI8ug0s3.jpgPhóng to
MC Đỗ Thụy: Nghề dẫn chương trình khó nhất là việc đo lường cảm xúc của khán giả - Ảnh: T.T.DŨNG

- MC Đỗ Thụy: Thụy xin cảm ơn chị Thư đã quan tâm theo dõi từng bước đi của Thụy. Đóng kịch cũng là một cách để thỏa mãn ý thích của Thụy thôi vì Thụy rất thích xem kịch. Trong vở đó, lúc đầu được tin tưởng giao cho vai chính nhưng Thụy "hèn" lắm không dám nhận vì sợ không được tốt lắm.

Thử vai nhỏ xíu xem thử thế nào không ngờ thu được kết quả lớn quá chừng: đó là run cầm cập khi ngồi xem lại mình trước màn hình. Khi nào về già, Thụy sẽ xin đóng kịch những vai bà lão. Hi hi. Chúc chị vui, năm mới sức khỏe và may mắn.

* Đàm Vĩnh Hưng ơi, sau bao năm ca hát và thử sức với nhiều thể loại âm nhạc, anh cảm nhận được thể loại âm nhạc nào có sức hút với anh nhiều nhất? Sắp tới anh có một live show tại sân khấu Lan Anh, live show này của anh có dành cho những người thu nhập thấp như chúng em hay không? (Anh Thư, 30 tuổi, thualex@).

WY3cLW23.jpgPhóng to
Đàm Vĩnh Hưng mê nhất là nhạc jazz - Ảnh: T.T.DŨNG

- Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Hưng muốn thử sức và thể hiện tất cả các dòng nhạc nhưng vẫn mê nhất là nhạc jazz. Live show "Thương hoài ngàn năm" từ mồng 1 tới mồng 4 tết tại sân khấu Lan Anh là một show Hưng đã đầu tư và dàn dựng rất kỹ lưỡng.

Tổng kinh phí có thể nói tới chữ tỉ. Còn có biết bao nhiêu cộng sự và mọi việc đều có con số cụ thể. Nếu như trong những ngày tết mà bạn "chịu chơi" chi 150.000 đồng là có thể sở hữu một vé... ngồi ở khán đài.

Nếu như giá vé này vẫn còn làm khó bạn thì bạn có thể tìm đến live show "Ngày không em" sau đó một tuần, tức là ngày 14-2 "Lễ tình nhân" tại sân vận động Quân khu 7 với giá vé dành cho SV và người thu nhập thấp là 50.000 đồng.

* Trước tiên xin chúc mừng Ngô Thanh Vân vừa đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim VN. Cuộc sống của chị đã thay đổi thế nào sau khi đoạt giải? (Ha, 25 tuổi, Lananh@)

Diễn viên Ngô Thanh Vân: Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Thật sự mình cảm thấy rất tự tin sau khi nhận được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. Điều đó như một hành trang để mình có thể bước ra ngoài và giao lưu với các bạn ở những nước láng giềng một cách vững tin hơn rất nhiều.

Mặc dù trước đây mình không có một trở ngại nào khi được mời giao lưu hoặc làm việc ở những nước lân cận, nhưng giờ đây với giải thưởng, mình có cảm giác như được mang bên người thêm nhiều lòng tin của các cô chú trong nghề cũng như nhiều khán giả, hỗ trợ thêm nhiều cho sự tự tin giao tiếp và tỏa sáng cùng các bạn khác.

* Chị Ngô Thanh Vân thân mến! Em là một người rất hâm mộ chị trong những năm qua khi chị còn là người mẫu! Em đã thấy những bước thăng trầm của chị trên con đường nghệ thuật! Một năm qua đúng là một năm thành công của chị! Năm nay chị đọat giải Diễn viên xuất sắc của liên hoan phim. Chị nghĩ gì nếu năm sau tiếp tục nhận được giải thưởng này? Quan tâm khá nhiều về điện ảnh, chị vừa phát hành album Studio68! Chị có kế hoạch gì cho con đường âm nhạc sắp tới? Sau những phút thăng hoa chị thích nhất là làm việc gì cho bản thân mình? (Võ Anh Minh, 20 tuổi, the_rebel_2k7@)

poBii7Ow.jpgPhóng to
Diễn viên, ca sĩ Ngô Thanh Vân - Ảnh: T.T.DŨNG

- Diễn viên Ngô Thanh Vân: Trước tiên xin cho Thanh Vân được gửi lời chào đến quí độc giả của báo Tuổi Trẻ. Chúc các bạn đầu tuần thật nhiều may mắn và niềm vui nhé.

Chào Minh, rất cám ơn sự ủng hộ cũng như sự dõi theo của bạn đối với Vân trên bước đường nghệ thuật. Có thể nói năm qua là một năm mà Vân gặt hái được nhiều thành quả tốt trên lĩnh vực mình đang theo đuổi. Điều đó tạo nên một nền tảng vững chắc và lòng tin để mình tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Giải thưởng liên hoan phim có thể nói là một sự bất ngờ, hạnh phúc mà Vân đã được cảm nhận sau một quá trình nỗ lực lâu dài. Nhưng bạn ơi, giải thưởng này theo Vân biết là giải thưởng chính qui của Hội Điện ảnh, chỉ được trao tặng mỗi ba năm. Nếu như ba năm sau mà Vân vẫn nhận được giải thưởng này thì đó là một niềm hạnh phúc rất là khó tả.

Trở về với Studio 68 là dự án âm nhạc sau hai năm vắng bóng trên thị trường, Vân đã tự tin trở lại với dòng nhạc dance của mình. Dự định sắp tới, Vân sẽ cho ra mắt album Vol.4.

Sau những ngày bận rộn của mùa tết này, chắc Vân sẽ tự thưởng cho mình một chuyến du lịch đi nước ngoài. Nhưng hiện tại, Vân vẫn còn đang rất hăng say với công việc nên không biết khi nào mới được thư giãn nữa.

* Chào chị Đỗ Thụy, là một MC của chương trình Ngôi nhà mơ ước, chị có thấy vất vả trong những chuyến đi xa không? (Võ Thị Ánh Tuyết, 20 tuổi, anhtuyet2006@)

- MC Đỗ Thụy: Cảm ơn Tuyết đã quan tâm đến công việc của Thụy. Nếu không vất vả thì không vui. Nhưng em thử nghĩ, nếu như sự vất vả bé xíu như vậy mà mang đến cho bản thân mình những kinh nghiệm từ cảm xúc đến vốn sống, mang đến cho nhận vật của mình chiếc cầu nối những tâm hồn đồng cảm và nhân hậu, thì sao em nhỉ?

* Chị Đỗ Thụy ơi, làm MC quả thật rất khó. Vậy điều gì mà chị coi là khó nhất? (Tuấn Đạt, 19 tuổi, langtu20019@)

- MC Đỗ Thụy: Chào Đạt. Không có gì là quá khó, không có gì là quá dễ nếu nó thuộc về sở trường, sở thích của mình thì thuận lợi, ngược lại sẽ phải mất thêm tí thời gian, công sức. Nghề dẫn chương trình có lẽ khó nhất là việc đo lường cảm xúc của khán giả và "nói thì dễ nhưng nói cho hay là khó nhất".

* Thưa nghệ sĩ Hoài Linh, nghệ sĩ đã rất thành công trên sân khấu, vậy xin hỏi nghệ sĩ có dự định sẽ truyền lại những gì mình đạt được cho những lớp đàn em sau này không? Và bằng cách nào? Xin cảm ơn nghệ sĩ! (Nguyễn Hưu Trí, 24 tuổi, raykid141184@)

WGGDT9sh.jpgPhóng to
Hoài Linh: Làm diễn viên không có lý do, chỉ do duyên nợ mà đến - Ảnh: T.T.DŨNG

- Nghệ sĩ Hoài Linh: Là một nghệ sĩ tay ngang không được may mắn đào tạo từ trường lớp nên chẳng dám dự định truyền lại điều gì cho đàn em cả vì biết gì đâu mà truyền. Hihihi.

* Chào anh Thành Lộc! Tuy đã 18 tuổi rồi nhưng em và các bạn vẫn rất mê chương trình Ngày xửa ngày xưa do anh đóng. Có bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi vì cùng một lúc phải đóng nhiều dạng nhân vật khác nhau không ạ? (Võ Thanh Tâm, 18 tuổi, choconsiumap@)

NSƯT Thành Lộc: Nếu chỉ đóng một loại vai thôi thì mới mệt đó em à vì nó dễ làm mình bị nhàm chán trong mắt khán giả và cả cho chính mình nữa. Anh thấy mình thật may mắn được đóng nhiều loại vai khác nhau.

* Câu hỏi cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Ông xã mình là người rất kén nghe nhạc Việt Nam nhưng lại rất thích giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng. Xin cho mình biết hiện giờ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã phát hành bao nhiêu album và mình có thể mua những album cũ ở đâu? Để duy trì giọng hát khỏe và mạnh mẽ của mình thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã dùng đến những "trợ thủ" nào để giữ được phong độ như vậy? (Nguyễn Thị Thanh Vân, 29 tuổi, nttvan@)

- Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Xin cảm ơn Vân và ông xã Vân nhé. Hưng có 13 album rồi nhưng tới số 10 là hết. Sau đó Hưng làm lại từ số 1, bạn có thể tìm mua ở số 42 Huỳnh Thúc Kháng và Trung tâm băng nhạc Lạc Hồng 108 Lê Thị Hồng Gấm, Q1.

Hưng chơi cầu lông mười mấy năm rồi và Hưng nghĩ nó là trợ thủ duy nhất về độ bền cho sức khỏe của Hưng.

* Trong phim Dòng máu anh hùng, Ngô Thanh Vân đã vào một cảnh theo tôi rất là ấn tượng, đó là lúc diễn một cảnh "nóng"! Lúc đó cảm giác thật sự của Ngô Thanh Vân thế nào? (Hồng Nhân, 24 tuổi, hongnhan@)

Ca sĩ Ngô Thanh Vân: Chào bạn, xin được bật mí cho bạn biết rằng cảnh "nóng" trong phim là cảnh khó nhất mà Vân cảm thấy khi quay Dòng máu anh hùng. Với những cảnh đánh đấm trong phim thì Vân đã được tập luyện trước đó mấy tháng rồi mới vào quay. Còn cảnh nóng, không có được tập trước, nên khi vào phim trường là phải nhập vai liền. Cũng may cảnh đó là cảnh cuối cùng được quay nên Vân và anh Trí cũng đã khá thân với nhau nên cũng không có gặp trở ngại gì.

Một điều quan trọng đối với diễn viên là khi quay những cảnh "nóng" mình phải biết cởi bỏ con người thật của mình để nhập vai toàn diện và sống trong những giây phút của nhân vật. Nhưng khi những thước phim kia đóng máy thì ta phải trở về với con người thật của mình và tuyệt đối không được mang theo bất kỳ cảm giác nào của nhân vật để pha lẫn vào cuộc sống hằng ngày của mình để tránh những rối loạn tâm lý làm xáo trộn cuộc sống của mình. Điều đó Vân đã học được qua những ngày làm phim và giờ này Vân cảm thấy mình rất tự tin để có thể thể hiện nhiều tình huống thử thách hơn nữa. Mong bạn sẽ luôn bên mình nhé. Cảm ơn bạn.

* Anh Hoài Linh có cảm thấy hạnh phúc khi được nổi tiếng không? Với anh cái gì là cần thiết để trở thành một người thành đạt trong cuộc sống và đặc biệt là trong giới nghệ sĩ? (điểu thuận, 26 tuổi, quantuntg@)

- Nghệ sĩ Hoài Linh: Nổi tiếng là một hạnh phúc đối với nghệ sĩ. Để thành đạt trong cuộc sống trước tiên phải có hoài bão và lòng kiên nhẫn. Riêng nghệ sĩ còn cần có lòng yêu nghề và sự đam mê.

* Được biết là Hoài Linh chưa có gia đình. Vậy chừng nào anh mới nghĩ đến chuyện đó vậy? (Nhân, 21 tuổi, denmotlucnaodocm@)

- Nghệ sĩ Hoài Linh: Khi nào có duyên tự động nó sẽ đến. Giờ già cũng cảm thấy mệt mỏi nên nghĩ đến nghề nghiệp nhiều hơn.

* Cho em hỏi anh Hoài Linh bao nhiêu tuổi, có gia đình chưa, được mấy con? Chúc anh luôn khỏe mạnh đầy sức sống. Cảm ơn! (hoàng hải, 39 tuổi)

- Nghệ sĩ Hoài Linh: Năm nay tôi 39 tuổi - hai chúng mình bằng tuổi nhau - và còn độc thân, vui tính.

* Anh Thành Lộc ơi, được biết anh rất thành đạt trong đời và sự nghiệp, nhưng có phải anh vẫn lận đận trong chuyện lập gia đình? Năm 2008 anh có dự định chọn một ý trung nhân không? Nếu có anh sắp xếp gia đình và công việc ra sao? (QUANG, 33 tuổi, quanglevinh@).

6QJZ0rDn.jpgPhóng to
"Không có vai diễn nào lớn, chỉ có người diễn viên nhỏ bé mà thôi" - đó cũng là phương châm làm nghề của tôi - Ảnh: T.T.DŨNG

- NSƯT Thành Lộc: Hahaha, cảm ơn Quang đã "hỏi thăm"! Trời đất ơi, anh có lận đận gì đâu Quang, sống độc thân là do anh tự nguyện đó chứ. Điều này anh đã chia sẻ trên rất nhiều phương tiện thông tin rồi. Còn nếu sau này anh mà có bị thần ái tình "đâm" cho một mũi tên, khi đó... tính sau, đáng cái đời anh. Thôi nhé, tha cho anh em nhé! Cảm ơn.

* Anh Thành Lộc có cảm thấy hạnh phúc khi được nổi tiếng không? Với anh, cái gì là cần thiết để trở thành một người thành đạt trong cuộc sống và đặc biệt là trong giới nghệ sĩ? (Điểu Thuận, 26 tuổi, quantuntg@)

- Nghệ sĩ Thành Lộc: Hạnh phúc chứ! Nổi tiếng mà! Điều này đạt được bằng tài năng và sự lao động chứ không bằng tiền nên quí lắm!

Ngọc mà không mài giũa vẫn là đá. Làm nghệ thuật càng cần phải biết khổ luyện để khả năng thật sự phát sáng. Người nghệ sĩ cần có một cái tâm tốt, lương thiện và cầu tiến. Đó là những tố chất cần thiết của người nghệ sĩ. Cuối cùng, nếu anh có thể SỐNG được bằng chính thu nhập nghề nghiệp của mình thì người nghệ sĩ ấy đúng là người thành đạt. Đó là ý kiến riêng của anh thôi nhé.

* Chào anh Đàm Vĩnh Hưng! Em là fan hâm mộ của anh từ rất nhiều năm nay... Ngoài hâm mộ giọng hát của anh, em còn hâm mộ cả những bộ vest của anh nữa... Vì thế mong anh gửi cho em địa chỉ của nhà may những bộ đồ vest cho anh nha! Em rất mong sự trả lời của anh! Xin cảm ơn. (ĐỖ VIỆT HƯNG, 18 tuổi, doanhhung@)

Af0oixJl.jpgPhóng to
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ ra mắt nhiều album mới trong năm 2008 - Ảnh: T.T.DŨNG

- Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Cảm ơn Việt rất nhiều về sự hâm mộ... đủ thứ dành cho anh. Anh có thợ may riêng, trong tương lai có thể Hưng sẽ mở một hiệu may. Hãy viết mail cho anh và anh sẽ cho số điện thoại của người thợ may đó: vhsinger@.

* Em không biết anh Hoài Linh sinh ở đâu, mà anh nói giọng cả ba miền hay quá vậy? Anh có bí quyết gì không? (Nhân, 21 tuổi, denmotlucnaodocm@)

- Nghệ sĩ Hoài Linh: Anh sinh ra tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Nói giọng ba miền được là do ngày xưa ở vùng kinh tế mới (Đồng Nai). Ngày xưa do chọc phá nhiều (nhại giọng người khác) chứ chẳng có bí quyết gì cao siêu.

* Chào NSƯT Thành Lộc. Đa số khán giả đều yêu mến và dõi theo từng vai diễn của anh và anh cũng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để không phụ lòng họ. Nhưng cũng có khán giả chỉ âm thầm dõi theo, và chỉ xem 1, 2 vở kịch cũ, thậm chí không xem triển lãm lẫn DVD Thành Lộc. Ông sẽ nói gì khi gặp người khán giả này? (Kim thoa, 30 tuổi, nguyenkthoa@)

- NSƯT Thành Lộc: Kim Thoa thân mến, một người biết đến Thành Lộc, một người đã xem Thành Lộc, một người có thích Thành Lộc đã là ân nhân của Thành Lộc rồi.

* Chào anh Hoài Linh! Em rất thích phong cách diễn của anh. Anh cho em hỏi là làm cách nào để anh đã có được những vai diễn hay như vậy, vai diễn mà anh tâm đắc nhất là gì, và có khi nào anh nhận một vai anh không thích mà anh vẫn diễn không, khi đó thì làm thể nào để vai diễn của mình vẫn thành công và được khán giả chấp nhận? (Hoàng Thị Phương Nga, 28 tuổi, hoangphuonghy@)

- Nghệ sĩ Hoài Linh: Muốn có một vai diễn hay, trước tiên người nghệ sĩ phải nghiên cứu vai diễn và tôi là một trong những người chuyên môn đi thực tế và thị sát cuộc sống đời thường. Có lẽ thế mà vai gì cũng nhập.

Cũng có những vai diễn mình không thích nhưng vì đòi hỏi của sân khấu nên mình cũng phải cố gắng làm tròn vai diễn.Vai diễn mà tôi tâm đắc nhất có lẽ là những vai ông già nhà quê vì đó đúng là bản chất của tôi (nông dân thứ thiệt mà!!) Hehehe.

* Anh Hưng ơi, em đã nghe anh hát một số bài hát vế xứ Quảng rất "Quảng". Vậy anh đã bao giờ về Quảng Nam biểu diễn chưa? Nếu có, anh thấy người Quảng Nam có chân chất, mộc mạc và dễ thương không anh? Hihi, em là con xứ Quảng, là fan ái mộ anh đấy. Chúc anh năm mới nhiều niềm vui và thành công. (PHỤNG, 24 tuổi, nguyenphungqn@)

- Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Trời ơi, cả Quảng Nam sắp sửa "chán" Hưng rồi vì đã về Quảng Nam rất nhiều lần, duy nhất có mình bạn hình như không biết. Anh cũng là người Quảng Nam, em nghĩ sao? Có chân chất mộc mạc không?

* Chào Đỗ Thụy, sau những chuyến đi để làm những chương trình Ngôi nhà mơ ước, bạn thấy gì qua những hoàn cảnh khốn khó đó? (Võ Quân, 22 tuổi, voquan1279@).

- MC Đỗ Thụy: Tôi thấy được một thế giới nhiều màu sắc, những thân phận con người thật kỳ lạ - không gì giết chết được khát vọng sống của họ. Và tôi thấy được những trái tim biết đập những nhịp yêu thương.

* Xin được hỏi chị Ngô Thanh Vân, quả thật nhìn chị trong các chương trình biểu diễn rất quyến rũ và "sexy". Chị có tự hào về những gì mà tạo hóa dành cho chị không? (Nguyễn Văn Cường, 21 tuổi, vancuong@)

Ca sĩ Ngô Thanh Vân: Chào bạn, rất cảm ơn bạn về lời nhận xét thật dễ thương. Đối với Vân, ngoại hình là một chiếc vé vàng đến với mọi thành công. Nó có thể tính như quyền ưu tiên trước tiên. Nhưng bạn ơi, mọi thành công mà mình đạt được phải do sự nỗ lực và niềm đam mê thật sự, lúc đấy thành công mới thật có giá trị, đúng không nào?

Vân rất cảm ơn tạo hóa đã ban cho Vân chiếc vé vàng này. Khi ý thức được điều ấy, Vân luôn cố gắng chăm sóc và gìn giữ nó và luôn luôn phát huy để có thể tận dụng những quyền ưu tiên mình có thể trong cuộc sống này bằng cách sống hết mình và làm việc hết mình, đó là phương châm của mình đấy. Chúc bạn vui nhé.

* Xin hỏi anh Thành Lộc năm nay bao nhiêu tuổi mà trông còn rất trẻ và sung sức? Anh thường hóa trang thành rất nhiều loại nhân vật như cô gái, bà già, ông lão xem cũng rất giống và diễn cũng rất hay. Vậy bí quyết nào để anh diễn hay như vậy và làm sao để trẻ mãi? (binhhuyen, 30 tuổi, chauthaibinhtsvtv@)

- NSƯT Thành Lộc: Nếu mình là diễn viên nữ chắc mình đã té xỉu vỉ câu hỏi này! Hìhì. Thưa em, anh vừa bước qua tuổi thứ... 48 được hai tháng rùi! Em có té xỉu không, hihi...

Còn trẻ lâu ư, chắc cũng là may mắn thôi. Tuy vậy, anh cũng rất có ý thức về việc giữ gìn sức khỏe và dĩ nhiên là cả thanh sắc. Sống lạc quan và lành mạnh cũng là một cách sống tốt góp phần làm mình trẻ lâu đó em. Cảm ơn anh đã khen em diễn hay, anh sẽ cố gắng nhiều hơn để giữ mãi lời khen này của em.

* Em rất yêu thích hài kịch, đặc biệt là nghệ sĩ Hoài Linh. Em muốn hỏi anh Hoài Linh trong cả cuộc đời tự học hỏi và diễn xuất cho đến thành công như bây giờ điều gì làm cho anh cảm thấy khó khăn nhất, khó vượt qua nhất và ai là chỗ dựa là nghị lực để anh có thể vững bước để tiếp tục?(NGUYỄN THANH XUÂN, 27 tuổi, roynguyenvas@)

Z39ca3sH.jpgPhóng to
Nghệ sĩ Hoài Linh và các thành viên thực hiện buổi giao lưu - Ảnh: T.T.DŨNG

- Nghệ sĩ Hoài Linh: Điều làm tôi cảm thấy khó khăn là làm thế nào để đáp lại sự yêu thương của khán giả đã dành cho mình. Trong những lúc khó khăn và buồn bã nhất, mẹ tôi là người luôn an ủi và ở bên cạnh tôi.

* Tôi có một số địa chỉ hoàn cảnh tương tự như Ngôi nhà mơ ước mà không biết cách liên lạc và tiếp cận với chương trình. Xin vui lòng cho biết e-mail của Đỗ Thụy để liên lạc. (Thanh Minh, 36 tuổi, xuongrongbatdiet@)

- MC Đỗ Thụy: Thưa quí vị khán giả, chương trình rất mong được nhận những thông tin quí báu từ khán giả. Cách làm là khán giả gửi thư hoặc điện thoại về Ban khoa giáo HTV số 9 Nguyễn thị Minh KHai, ĐT: 9102550. Trân trọng cảm ơn.

* Năm 2008, anh Đàm Vĩnh Hưng có dự định cũng như kế hoạch gì? Chúc anh có nhiều ca khúc hay để phục vụ những khán giả yêu thích. (Lê hùng, 26 tuổi, thaonguyenxanh_hh17@)

- Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: 2008 lại là một năm đầy ắp những công việc vì kế hoạch đã lên hết rồi. Sau live show Thương hoài ngàn năm và chương trình Ngày không em Hưng bắt đầu ghi âm cho CD nhạc trẻ, đầu tháng tư bắt đầu tour SVHS cho các trường ĐH và trung học trong toàn quốc.

Giữa tháng năm lưu diễn châu Âu và Anh quốc. Giữa tháng sáu và giữa tháng bảy là năm live show tại Mỹ. Tháng tám phát hành những CD và DVD do công ty Hưng thực hiện, trong đó có CD của diva Thanh Lam. Đầu tháng chín trở lại tour SVHS cho khu vực phía Bắc. Giữa tháng mười một giải quyết hết những hợp đồng còn lại ở Mỹ. Tháng mười hai live show Đứng chính thức ra mắt mọi người.

* Chú Hoài Linh ơi, con đã thấy chú khóc vì con trong vở Người nhà quê, khóc vì đứa cháu nuôi trong Ông bà vú. Mong rằng trong tương lai gần con sẽ viết một kịch bản để chú "khóc vì tình". (Võ Thị Ngọc Thu, 14 tuổi, nhoczizi_cobemuadong)

- Nghệ sĩ Hoài Linh: Hi vọng cháu làm được điều đấy để cho sân khấu có thêm một tác giả mới và để chú thử lại cái khóc vì tình vì lâu lắm rồi, từ khi già không được khóc nữa. Hehehe.

* Chào Thụy, trong những chương trình Ngôi nhà mơ ước, bạn có bao giờ gặp những chuyện khó xử với những nhân vật của mình trong chương trình Ngôi nhà mơ ước không? (vân hạ, 28 tuổi, vanhanhatrang@)

- MC Đỗ Thụy: Có chứ bạn. Đó là khi tôi không biết phải làm sao để họ bớt xúc động để ghi hình; là khi chúng tôi quá đau lòng trước một bữa cơm muối ớt, một cụ già 80 tuổi leo cây hái dừa đi bán, mấy mẹ con chỉ muốn ngừng lại cuộc chiến đấu với số phận. Chúng tôi không thể tiếp tục làm việc vì ống kính của anh camera nhòa nước mắt, và chúng tôi cũng vậy.

* Kính gửi anh Đàm Vĩnh Hưng! Trước đây, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tổ chức một đêm diễn văn nghệ gây quĩ ủng hộ các trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam. Lúc đó anh biết tin làm công tác xã hội (CTXH), anh liền ủng hộ một đêm diễn miễn phí. Nếu đội CTXH của một trường nào đó làm CTXH làm chương trình CTXH thì anh có sẵn sàng ủng hộ nữa không ạ? (Phạm Đức Minh, 26 tuổi, kinang95@).

- Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Cảm ơn các em đã cho Hưng có cơ hội được hát, được đóng góp và được sống cùng mọi người. Anh sẵn sàng nhận lời cho các SVHS với tinh thần ủng hộ cao nhất. Đàm Vĩnh Hưng chưa bao giờ biết lấy tiền của SVHS.

* Cảm nhận của chị khi người ta so sánh giữa chị và Trương Ngọc Ánh (Ha, 25 tuổi, haianh@)

- Diễn viên Ngô Thanh Vân: Trong nghệ thuật, mình thấy nghệ sĩ luôn luôn "bị" đem ra so sánh. Chuyện này đối với Vân cũng bình thường. Trước đây, mình cũng đã gặp rất nhiều trường hợp như thế và dĩ nhiên lần này cũng không ngoại lệ.

Trước tiên, xin được nói chị Ánh đối với Vân như một người chị cả. Chị là người đi trước với rất nhiều kinh nghiệm, vì thế cho phép Vân dùng hai chữ "ngưỡng mộ" khi nói về chị Ánh.

Chị là người đầu tiên cho Vân cơ hội đến với âm nhạc, và chị đã thật sự cho Vân niềm tin khi Vân vẫn còn là một cô bé ngây ngô đối với nghệ thuật. Vì thế, nếu được so sánh với chị Ánh thì điều đó đối với Vân thật là một vinh dự.

Nhưng sự so sánh đó xin dành riêng cho khán giả, riêng đối với Vân, chị Ánh sẽ mãi là một người chị và vị trí ấy sẽ không bao giờ thay đổi.

* Cho em hỏi chị Đỗ Thụy: Chị nghĩ thế nào về chương trình Ngôi nhà mơ ước, một chương trình nhân đạo có tính thực tế và nếu chị có một điều ước, chị sẽ ước gì? (Trương Thị Thanh Ngân, 24 tuổi tuổi, thanhngan_truong@)

t0L45oGe.jpgPhóng to
Đỗ Thụy: "Có một công việc tốt, không bằng cách xử sự tốt, xử sự tốt không bằng có một sức khỏe tốt" - Ảnh: T.T.DŨNG

- MC Đỗ Thụy: Thụy cho rằng đây là một chương trình theo xu hướng xã hội hóa và mang tính an sinh xã hội rất có ích. Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước mong rằng mình có sức khỏe tốt. Một người thân đã dạy tôi: có một công việc tốt, không bằng có cách xử sự tốt, xử sự tốt không bằng có một sức khỏe tốt. Thân mến.

* Em rất hâm mộ anh Hoài Linh. Em biết anh diễn ở hải ngoại rất nhiều trước khi trở về Việt Nam. Anh có thể cho em biết nghệ thuật tại quê nhà có gì hơn và kém ở nước ngoài không ạ? Em cảm ơn rất nhiều. Hi vọng một ngày nào đó anh sẽ về quê em (Phù Mỹ - Bình Định) để lưu diễn, cảm ơn anh nha! (Trần Nguyên Vũ, 21 tuổi, honghaikin@)

- Nghệ sĩ Hoài Linh: Ở đâu có khán giả, ở đó sẽ có người nghệ sĩ phục vụ biểu diễn. Đương nhiên ở những quốc gia tiên tiến, thiết bị của họ sẽ rất hiện đại. Nhưng nền nghệ thuật thì mỗi nước mỗi khác nhau, không vì sự hiện đại đó mà mình đánh mất những đặc trưng của dân tộc mình.

Hoài Linh cũng hi vọng sẽ có một ngày về Bình Định vì đó cũng là quê nội của anh mà. Khakhakha.

* Em rất mê anh Thành Lộc thể hiện vai diễn trái với giới tính của mình. Làm cách nào anh diễn thành công như vậy? Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho anh là "pêđê"? (huỳnh thi kim khuyen, 23 tuổi, khuyenwoderful@....)

- NSƯT Thành Lộc: Diễn những vai trái ngược với tính cách và cả giới tính của mình làm anh rất hứng thú vì đó là một thử thách. Diễn viên nào cũng thích có nhiều cơ hội được thử thách như vậy. Người ta nói anh là "pêđê" nhiều lắm rồi em ơi, anh nghe riết mà đâm... "ghiền", hehehe. Theo em, "pêđê" có phải là người xấu không?

* Anh Hoài Linh thân mến! Được biết, tết này sân khấu kịch Nụ Cười Mới sẽ có vở diễn mới May mắn thành ngôi sao, em rất muốn xem, nhưng là một sinh viên sống xa nhà, tết này em sẽ về quê. Khoảng mồng 10 tết Nụ Cười Mới còn diễn vở này nữa không anh? Cảm ơn anh. Chúc anh luôn luôn khỏe để mãi đem đến tiếng cười cho khán giả. (Nguyễn Thu Hương, 26 tuổi, thu12101982@)

- Nghệ sĩ Hoài Linh: Cám ơn em. Mồng 10 tết sân khấu Nụ Cười Mới vẫn diễn vở này. Hi vọng sẽ được đón tiếp. Chúc em ăn tết vui vẻ.

* Anh Hoài Linh ơi, cho em hỏi lý do nào thúc đẩy anh đến ngành diễn viên vậy? Vai diễn nào của anh, em cũng thích xem (Tuyet Lan, 26 tuổi, tuyetloan69@)

- Nghệ sĩ Hoài Linh: Làm diễn viên không có lý do, chỉ do duyên nợ mà đến. Gắn bó với sân khấu cũng là cái nợ đấy bạn ạ. Cảm ơn bạn nhiều.

* Anh Hoài Linh thân mến! Anh có thể bật mí cho khán giả biết về kế hoạch hoạt động nghệ thuật trong năm 2008 được không? Chúc anh thời gian tới không cần truyền chai nước biển nào nữa mà vẫn thật là khỏe nhé! Khán giả lúc nào cũng thương và chờ đợi những vai diễn mới của anh. Chúc anh luôn thành công, hạnh phúc và vui vẻ! (Hương, 26 tuổi, thu12101982@)

- Nghệ sĩ Hoài Linh: Kế hoạch năm 2008 cũng không có gì thay đổi so với những năm trước. Đơn giản vô cùng. Tuy nhiên có lẽ Hoài Linh và bên Công ty Nụ Cười Mới sẽ thực hiện một số dự án phim hài. Cám ơn sự quan tâm của Hương, và khán giả. Hi vọng sẽ không "uống" nước biển nữa.

* Có khi nào sau những bước đường thành công rực rỡ anh đã thấy mình trưởng thành và dành chút thời gian để ngẫm nghĩ về quá khứ của mình? Chẳng hạn sự khó khăn của bước đầu làm nghệ thuật? Chúc các anh chị năm mới nhiều thành công mới. Xin cảm ơn báo Tuổi Trẻ! (Hoài Nam, 21 tuổi, Matnhunghuyen178@)

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Hưng nghĩ không phải riêng nghệ sĩ mà tất cả những người bình thường khác xung quanh chúng ta cũng đều có trí nhớ ổn định, làm sao có thể quên được những dĩ vãng, những con đường thử thách mà mọi người đã đi qua. Bản thân Hưng cũng vậy, Hưng luôn cảm ơn những quá khứ, những ngày tháng khắc nghiệt nhất đã vô hình rèn luyện mình có được như ngày hôm nay.

* Bí quyết giữ gìn vẻ đẹp của Ngô Thanh Vân là gì? (Anh, 20 tuổi, anh@)

bBjHBa5T.jpgPhóng to
Cười là bí quyết làm đẹp của Ngô Thanh Vân - Ảnh: T.T.DŨNG

- Diễn viên Ngô Thanh Vân: Hihi, bạn ơi bí quyết của mình đó là cười cả ngày đó bạn, ngày làm việc cho dù có mệt nhọc và đầy ắp như thế nào thì nụ cười luôn làm Vân khuây khỏa vì thế bạn cũng nên cười nhiều lên đi nhé. Hihi. Chúc bạn vui.

* Chị có thể cho biết làm thế nào chị có thể hòa mình dễ dàng với những bà con vùng sâu vùng xa trong chương trình Ngôi nhà mơ ước? Đành rằng xúc động thương cảm có thật, nhưng có bao giờ chị cảm thấy mình cao sang, đứng trên đỉnh chót vót so với những con người nghèo khó ấy không? Và để gạt qua một bên cái niềm kiêu hãnh không phải lúc ấy, chị đã làm công tác tư tưởng như thế nào? Xin cảm ơn. (Nguyễn Phương Trúc Mai, 22 tuổi, nhutnhatthocon@)

- MC Đỗ Thụy: Niềm kiêu hãnh của Thụy là có thể cầm tay họ, họ nói được tất cả với mình. Chúc Mai vui nhé.

* Anh Hoài Linh ơi, em thấy anh diễn nhiều lúc anh cười do tình huống lúc chứ trong kịch bản thì không có. Anh có cảm thấy những lúc như thế sẽ làm cho tiểu phẩm thêm phần hấp dẫn hơn không? Hay những lúc như thế anh không thể nín cười được? (Thanh, 23 tuổi, kimthanh_cao@)

- Nghệ sĩ Hoài Linh: Có những tình huống mà bạn diễn làm cho tôi bật cười, điều này làm cho khán giả, cảm thấy hứng thú hơn nhưng đối với diễn viên phải hạn chế.

* Anh Hoài Linh ơi, anh có sợ những vai diễn là nữ sẽ làm mọi người hiểu lầm và khiến anh khó lập gia đình không? (Phạm Thu Thủy, 18 tuổi, bedaikho2003)

- Nghệ sĩ Hoài Linh: Việc đóng những vai diễn là nữ khiến mọi người hiểu lầm là điều mà nghệ sĩ không bao giờ sợ vì khi sân khấu cần thì người nghệ sĩ phải hóa thân vào bất cứ vai diễn nào.

Còn việc lập gia đình dễ hay khó còn phụ thuộc vào người đối diện. "Tôi xin người nhìn lên sân khấu hãy tin tôi hơn lời ca".

* Chào anh Đàm Vĩnh Hưng! Là người rất hâm mộ giọng hát của anh, và cũng được biết anh đang là một ca sĩ đứng đầu danh sách mức thu nhập hằng năm của giới ca sĩ. Được như thế anh đã thật sự hài lòng chưa? Có khi nào anh "kiêu" khi mình đã hơn các bạn? (Phạm Thị Thanh Loan, 28 tuổi, loan_baodang80@)

- Đàm Vĩnh Hưng: Không hẳn vậy đâu em ơi, mỗi người đều có giá trị và con số riêng cho mình. Biết đâu ngủ một đêm thức dậy sẽ xuất hiện một ngôi sao mới nào đó thu nhập cao hơn mình, nổi tiếng hơn mình, mới hơn mình, trẻ hơn mình, lúc đó không hài lòng cũng không được.

* Đời sống xã hội hiện nay có ảnh hưởng đến công việc nghệ thuật của các anh không? Tuổi tác có làm phiền lòng và tiêu phí đi lòng nhiệt huyết nghệ thuật các anh không? (Van Du, 36 tuổi, huynhvandu1972@)

- Nghệ sĩ Hoài Linh: Mình càng già thì mình càng muốn níu kéo lại thời gian để được đứng trên sân khấu. Do vậy càng lớn tuổi, càng phải nỗ lực hết mình.

Người nghệ sĩ thường theo sát nhịp sống của đời sống xã hội để nắm bắt những gì mới nhất và đưa vào trong những tác phẩm của mình.

* Thưa nghệ sĩ Hoài Linh, nghệ sĩ đã rất thành công trên sân khấu, vậy xin hỏi nghệ sĩ có dự định sẽ truyền lại những gì mình đạt được cho những lớp đàn em sau này không? Và bằng cách nào? Xin cảm ơn nghệ sĩ! (Nguyễn Hưu Trí, 24 tuổi, raykid141184@)

- Nghệ sĩ Hoài Linh: Là một nghệ sĩ tay ngang không được may mắn đào tạo từ trường lớp nên chẳng dám dự định truyền lại điều gì cho đàn em cả vì biết gì đâu mà truyền. Hihihi.

* Gửi chị Ngô Thanh Vân! Tôi thấy chị hợp hơn với nghề diễn viên điện ảnh, chị suy nghĩ gì về việc này? (Nguyễn Tiến Hiểu, 25 tuổi, tienhieupl@)

ykmFb9VR.jpgPhóng to
Thành Lộc, Ngô Thanh Vân và nhà báo Hòa Bình trong buổi giao lưu trực tuyến - Ảnh: T.T.DŨNG

Ngô Thanh Vân: Chào bạn, có vẻ như điện ảnh rất hợp với Vân, nên vì thế mình cũng đang cố gắng phấn đấu để có thể có thêm nhiều sản phẩm nghệ thuật cho các bạn đây.

Hiện tại, Vân vẫn đam mê ca hát nên cũng sẽ duy trì nó nhưng trong tương lai chắc mình cũng sẽ chỉ nên tập trung cho một việc mà thôi, lúc ấy, mình mong rằng bạn và các khán giả khác vẫn dõi theo mình trên con đường điện ảnh của mình nhé.

* Anh Hoài Linh thân mến! Anh thích ăn món gì (ngoài mắm và cá khô), anh có thích loại trái cây nào không, khi có thời gian rảnh anh thường làm gì? Qua Tết Nguyên đán anh còn ở Việt Nam không ạ? Cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn luôn may mắn, thành công! (Hương, 26 tuổi, thu12101982@)

- Nghệ sĩ Hoài Linh: Loại trái cây mà Hoài Linh thích là măng cụt và chôm chôm. Hehehe. Có thời gian rảnh tôi thích ra ruộng câu cá. Món ăn tôi thích nhất là món mì quảng. Qua tết tôi vẫn sẽ còn ở Việt Nam khoảng một tháng nữa. Cảm ơn bạn nhiều.

* Có lẽ sẽ rất lâu sau này mới có một nghệ sĩ như anh, anh quan tâm như thế nào đến việc đào tạo lớp diễn viên trẻ? Hiện nay các vở kịch ở IDECAF, các nghệ sĩ nổi tiếng đóng hầu hết vai chính, các diễn viên trẻ hầu như chỉ đóng các vai rất nhỏ. Trong khi các sân khấu khác, họ được thể hiện nhiều hơn? (an, 24 tuổi, akk@)

- NS Thành Lộc: Các nghệ sĩ nổi tiếng đóng hầu hết các vai chính có làm cho bạn hài lòng khi xem không? Vấn đề ở chỗ đó. Chúng tôi cũng có những vở diễn vai chính do các diễn viên trẻ đảm trách và những vở diễn đó cũng được khán giả chấp nhận. Vấn đề cũng ở chỗ đó.

"Nghệ sĩ nổi tiếng", bản thân cụm từ ấy đã bao hàm ý đó là những người tài năng và chuyên nghiệp. Chúng tôi làm sân khấu chuyên nghiệp nên mọi quyết định đều phải thận trọng và chính xác, cũng xuất phát từ ý thức tôn trọng khán giả của mình.

* Gửi Mr Đàm: Cả nhà em rất hâm mộ anh và thường xem các chương trình của anh ở các phòng trà. Em rất ấn tượng khi anh hát tới 20 bài trong một buổi tối, thật là quá sức. Anh có thể cho em biết, động lực nào mà anh có thể phục vụ khán giả một cách tận tình như vậy? Chúc anh một năm mới thành công và gặp được người có thể đi bên anh suốt cuộc đời. (Thái Thùy Châu, 26 tuổi, sarah@)

- Đàm Vĩnh Hưng: Thứ nhất tại vì Hưng mê hát, hễ lên được sân khấu là không muốn xuống, thứ hai là vì khán giả không chịu về, thói quen này đã thực hiện sáu năm nay rồi, bây giờ muốn thay đổi cũng không được.

Có những hôm chào khán giả sau giờ hát được mọi người khuyên hát ít lại thôi để giữ sức và giữ giọng, cũng dạ dạ vâng vâng nhưng sau đó đâu lại vào đấy, có lần Hưng hát tới 1g sáng, mọi người vẫn ngồi đấy kín phòng trà.

* Anh Đàm mến! Em nghe nói là anh sẽ không "lên xe hoa" vì trót lỡ yêu một người, chính vì vậy nên anh mới cho ra allbum Lạc mất em. Tin đó có đúng thật như vậy không ạ? (Nguyễn Đăng Hiệp, 24 tuổi, bocautrang207@)

- Đàm Vĩnh Hưng: Anh chỉ lái xe hoa tới chứ không "lên xe hoa", dĩ nhiên được sống với người mình yêu thương nhất là diễm phúc lớn nhất của đời người. Anh là người có những suy nghĩ rất thoáng, không bao giờ đặt nặng các thủ tục rườm rà hoặc quá khứ của bất kỳ ai. Vì vậy xe hoa cũng là một trong những hình thức rườm rà, biết đâu đám cưới của Đàm Vĩnh Hưng sẽ là "võng hoa" hoặc "cần cẩu hoa" thì sao.

* Tôi rất ái mộ các nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ hài Hoài Linh. Đầu xuân xin được hỏi anh những chuyện vui và những dự định của anh trong năm mới.

Tôi giảng dạy ở Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu, sinh viên trường tôi rất mong muốn được gặp và giao lưu với các nghệ sĩ. Không biết các anh chị có sẵn lòng không và nếu được thì liên hệ bằng cách nào? Các nghệ sĩ hãy vòng quanh KTX trường tôi, các anh chị sẽ thấy SV yêu mến các anh chị như thế nào? (Hồ Viết Hùng, 27 tuổi, mrhunghoviet@)

- Nghệ sĩ Hoài Linh: Nhận được câu hỏi của bạn là một niềm vui cho tôi vì bạn là nhà giáo nên ít có thời gian lắm hỉ! Nếu điều kiện cho phép tôi cũng mong muốn về trường của bạn để coi sinh viên "quậy" đến cỡ nào. Chúc bạn và mọi người một năm mới vui vẻ.

* Chào Đỗ Thụy! Nếu sau khi chị lấy chồng, chồng chị muốn chị không làmNgôi nhà mơ ước nữa vì chị đi rất nhiều và không có thời gian chăm sóc gia đình, chị sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào, chị phải nói gì để thuyết phục chồng? (Toàn Thắng, 30 tuổi, toanthang1978@)

- Đỗ Thụy: Thụy đã nói cuộc sống là một sự lựa chọn. Nếu ai biết chọn lựa thời điểm, chọn lựa cách thỏa thuận vấn đề, chọn lựa cả cảm xúc hay lý trí.... thì thắng! hihi.

* Cho em hỏi anh Thành Lộc. Khi mình trở thành người diễn xuất trên sân khấu hay bất cứ sàn diễn nào, mình hóa thân vào các vai diễn khác nhau, ở mỗi vai diễn dường như là một cuộc đời của mình, và cuộc đời là vai diễn lớn. Có khi nào người nghệ sĩ cảm thấy lạc lõng trong "vai diễn" của mình? Và dường như không có lúc nào là mình không "diễn"? (hải, 21 tuổi, buihaikts2003@)

- Thành Lộc: Không phải vai diễn nào cũng là cuộc đời thật của người diễn đâu em, và người diễn viên suy cho cùng cũng chỉ là một con người bình thường, họ cũng có nhược điểm của họ và em là một khán giả rất tinh ý, chắc em đã phát hiện ra nhược điểm của họ trên sân khấu rồi phải không.

Cuộc đời có biết bao người không là diễn viên mà họ vẫn diễn đấy thôi, diễn hay nữa là khác, hãy công bằng hơn với diễn viên tụi anh đi em!

* Chào chị Đỗ Thụy! Được biết chị qua vai trò người đẫn các chương trình, đặc biệt chương trình Ngôi nhà mơ ước, hình ảnh của chị dường như trở nên là một biểu mẫu đạo đức tốt. Vậy trong đời sống thường nhật, chị có hãnh diện và luôn lấy chuẩn mực đặt lên hàng đầu trong cuộc sống? Rất thích chị và cảm ơn chị vì tất cả những điều tốt đẹp! (THANH NHÃ, 29 tuổi, cliff1020vn)

- Đỗ Thụy: Cảm ơn Nhã về câu hỏi rất hay. Người làm công việc phục vụ khán giả luôn luôn có những áp lực nhất định. Nếu đã xây dựng được hình ảnh đẹp thì phải giữ nó. Điều kinh khủng nhất mà một người có thể làm cho người khác đó là làm THẤT VỌNG. Những chuẩn mực là do con người đặt ra thôi, nhưng dù sao nó cũng làm một "kẻ nhắc nhở" đáng kính, đúng không bạn? Cảm ơn và chúc Nhã vui nhé.

* Chào anh Hoài Linh. Thật sự nhiều lúc em thấy bị sốc khi nhìn anh thủ vai nữ để đóng hài. Sốc là vì anh đóng quá chuẩn và quá giống.Thưa anh, bí quyết nào cho anh được điều thành công đó (hay ông trời đã phú cho anh ngoại hình cũng tương đối hợp)? (Phạm thị thanh Loan, 28 tuổi, loan_baodang80@)

- Nghệ sĩ Hoài Linh: Có lẽ ông trời đã cho tôi một vòng eo "hơi bị chuẩn" cho nên vào vai nữ cũng không mấy khó khăn chứ chẳng có bí quyết gì cả (chịu khó bắt chước là được rồi).

* Chào NSƯT Thành Lộc. Cách đây gần 10 năm, trên một tờ báo anh có viết về những ngày đầu làm diễn viên, anh chỉ dám đứng bên kia đường của nhà hát nhìn những bậc đàn anh, đàn chị ngày đó bằng sự ngưỡng mộ và không nghĩ sẽ có ngày mình sẽ đứng diễn chung sân khấu với họ. Nếu hình ảnh đó lặp lại như ngày trước thì anh có sẵn sàng và nhiệt huyết để tiếp tục là người dẫn đường như bao đàn anh đi trước đã từng làm? Xin cảm ơn! (Phuong, 26 tuổi, ng_kimhuong@)

- Thành Lộc: Hiện nay tôi vẫn là đồng nghiệp đứng chung sân khấu với các em diễn viên trẻ gọi tôi bằng chú.

* Anh Hưng thân mến! Sang năm anh sẽ chọn cho mình những ca khúc theo phong cách nào? Mọi người vẫn nói anh là người "khoác áo mới cho nhạc xưa" còn với nhạc trẻ thì sao? (Tiếp, 21 tuổi, levantiep.ht)
nDdlxROQ.jpgPhóng to
Đàm Vĩnh Hưng: "Vẫn giữ nguyên một Đàm Vĩnh Hưng sôi động hết mình và....cô đơn" - Ảnh: T.T.DŨNG

- Đàm Vĩnh Hưng: Vẫn giữ nguyên một Đàm Vĩnh Hưng sôi động hết mình và... cô đơn. Đó cũng là phong cách của Hưng trong cuộc sống cũng như trong âm nhạc. Hưng không dám làm "người khoác áo mới" cho nhạc xưa đâu. Chỉ là một lính mới có sắc thái riêng trong dòng nhạc này mà thôi. Nhạc trẻ vẫn là lựa chọn ưu tiên số 1 chứ.

* Chị Đỗ Thuỵ ơi, chị có thể chia sẻ với em về con người của chị được không ạ? (thanhthuy, 30 tuổi, phamthithanhthuy1976@)

- Đỗ Thụy: Con người thật của Thụy là những gì chi thấy trên blog: quần jean áo pull, balô thênh thang khắp nẻo, là nói nhiều và im lặng, là khóc hu hu trên đường làm về mệt, và cười vui khi giao lưu trực tuyến.

* Chào anh Hoài Linh. Tôi cảm thấy đôi khi những đoạn hài của anh có nhiều câu chửi tục. Anh thấy có cần thiết hay không? (haidang, 45 tuổi, haidang289@)

- Nghệ sĩ Hoài Linh: Trong khi diễn, có những đoạn thoại "giản thanh" mà trong những tình huống nhất định nó cần thiết phải sử dụng. Nhưng đương nhiên người nghệ sĩ không được lạm dụng nó quá sẽ gây nên sự nhố nhăng và phản cảm nơi khán giả.

* Chào Đỗ Thụy! Mình cũng làm công tác tiếp xúc rất nhiều người, đi rất nhiều nơi như bạn nhưng không có cảm giác thân thiện giống bạn. Bạn có thể bật mí cho mình bí quyết của bạn được không? (Phùng Thị Mỹ Hạnh, 08/02/1978 tuổi, phunghanh_02@)

- Đỗ Thụy: Bí quyết là: hãy nghĩ đây là cơ hội cuối cùng được gặp và chia sẻ với họ. Sau này khó mà gặp lại.

* Chào chú Hoài Linh, con là một trong những fan hâm mộ nhất nhất của chú đấy. Con muốn hỏi cái gì đã đưa chú đến về diễn viên hài. Và chú sẽ tâm huyết mãi với nghề này chứ? (Lê Nguyễn Anh, 19 tuổi, kenzuko_hcv@)

- Nghệ sĩ Hoài Linh: Gần 20 năm trước, khi còn ở Việt Nam, tôi là một ca sĩ hát dân ca. Khi đó trong những lần đoàn diễn kịch thiếu người đóng kịch, mọi người mới "rủ rê". Vì ham vui nên cũng lăn xả vào làm, không ngờ lại "dính" luôn tới giờ. Mà đã "dính" rồi thì khó "gỡ" ra lắm vì không có gì vui bằng cuộc đời nghệ sĩ.

Hoài Linh chắc chắn sẽ gắn bó với sân khấu cho đến khi nào khán giả chán chê thì thôi. Hehehe.

* Với một sự nghiệp các vai diễn khá là hoàng tráng của mình! Theo chú Thành Lộc, vai diễn nào là để lại trong chú nhiều ấn nhất và vai diễn nào giống tính cách chú nhất? Em được biết tết này chú sẽ vào vai gái bán thân trong vở Hợp đồng mãnh thú, chú nghĩ gì về vai diễn mới này? (Võ Anh Minh, 20 tuổi, the_rebel_2k7@)

- Thành Lộc: Mỗi vai diễn đều để lại những kỷ niệm đẹp trong hành trang sự nghiệp của chú. Không phải "đứa con" nào cũng hoàn hảo, nhưng đã là con ta thì ta yêu hết. Vai diễn mới của chú là một nhân vật "cực hay", chú thấy thật may mắn khi được giao vai ấy. Cháu đi xem để chia sẻ với chú nhé!

* Chào Đỗ Thụy, em có nghĩ rằng em được lợi thế hơn các bạn đồng nghiệp khác vì em có một gương mặt xinh và một giọng nói sân khấu đẹp không? Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đó chỉ là những điều kiện cần cho em trong công việc của một MC nói riêng và một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung. Vậy theo em, điều kiện đủ cho sự thành công của công việc em đang làm là gì? Em đã có những điều kiện đủ đó chưa? Cụ thể như công việc người dẫn dắt khán giả truyền hình đến với các số phận kém may mắn trong chương trình “Ngôi nhà mơ ước” chẳng hạn? (Toàn, 29 tuổi, toan_duongminh@)

- Đỗ Thụy: Chào anh Toàn, anh thật sâu sắc khi đặt câu hỏi này. Cuộc sống không vận động sẽ như một dòng sông chết. Thụy thật hạnh phúc khi vẫn được bạn bè người thân nhắc nhở thường xuyên để làm giàu kiến thức, để cuộc sống của mình luôn là một dòng chảy. Làm việc nhiều, biết học tập thức, và giữ gìn sức khỏe là cách để thành công, có đúng không thưa anh. Cảm ơn và chúc anh vui.

* Gửi Hoài Linh: Có những vở hài do anh diễn có "nhại tiếng" mà người ta hay nói "chửi cha không bằng pha giọng". Vậy vấn đề này anh xử lý thế nào? Chúc anh luôn thành công... (Trung Kiên, 26 tuổi, amocxilin@)

- Nghệ sĩ Hoài Linh: "Chửi cha không bằng pha giọng" là câu nói chỉ đúng trong một vài tình huống. Còn đối với sân khấu thì câu nói này không hoàn toàn đúng. Và hơn nữa khi giả giọng thì bạn phải nghiên cứu cho thật chính xác thì người ở vùng hoặc miền đó sẽ không cảm thấy khó chịu mà ngược lại họ sẽ càng thấy gần gũi hơn.

* Chú Lộc ơi ! Khi nhân vật của chú là con người ác, khi chú hòa mình vào nhân vật ấy rồi chú có thấy sợ cái ác đó ảnh hưởng đến cái tâm thật của mình ko? Nhân đây con cũng chúc chú dù bận bịu trong những ngày tết thế nào thì sẽ luôn có những giây phút ngọt lành. (Phương Anh, 14 tuổi, everytime_212@)

- Thành Lộc: Không phải cứ đóng vai ác thì sẽ trở thành người ác đâu cháu, cháu yên tâm. Cảm ơn lời chúc rất dễ thương của cháu nhe.

* Xin chào chương trình, xin chào anh Hoài Linh, em đã xem rất nhiều vở kịch do anh đóng, từ hài kịch ngắn, cho đễn những vở kịch dài, từ cười đến khóc...

Em xin hỏi anh như thế này: Anh đã diễn rất nhiều vở vậy thì vở nào gây cho anh nhiều khó khăn nhất (về tất cả mọi mặt như), và trong tất cả các nhân vật anh thủ vai thì anh tâm đắt nhất? (Lê Phước Cảnh, 24 tuổi, stepf41986@)

- Nghệ sĩ Hoài Linh: Từ một diễn viên hài đến đóng một vai bi là điều khó khăn nhất cho nên việc đóng những vai bi là một thử thách đối với tôi. Tuy nhiên với lòng yêu nghề và sự đam mê thì đòi hỏi người nghệ sĩ phải cố gắng.

* Chào chị Đỗ Thụy, em từng đọc blog của chị, em thấy rất nhiều bài viết về những cảm xúc của chị đối với Ngôi nhà mơ ước. Vậy chương trình có ảnh hưởng hay tác động đến quan niệm sống cũng như sự nhìn nhận của chị về xã hội hay không? (Quynh hoa, 25 tuổi, quynhhoagiaovie

NHÓM TÁC GIẢ TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất