15/06/2014 08:49 GMT+7

Phương Vy, Hoàng Hải vào chung kết Tuyệt đỉnh tranh tài

QUANG ĐỊNH
QUANG ĐỊNH

TTO - Đêm 14-6, đêm bán kết chương trình "Tuyệt đỉnh tranh tài" đã xác định được hai cái tên bước vào vòng chung kết là Phương Vy và Hoàng Hải.

9t3Arv8l.jpgPhóng to
Trang Nhung trình diễn ca khúc Hoa hồng đêm - thể loại soul - Ảnh: Quang Định
2RHOlwhU.jpgPhóng to
Phương Vy trình diễn ca khúc Ain’t no sushine - thể loại soul - Ảnh: Quang Định
71ZnUvvs.jpgPhóng to
Hoàng Hải trình diễn ca khúc Don’t you remmeber - thể loại soul - Ảnh: Quang Định
uhlrGU9A.jpgPhóng to
Phương Vy trình diễn ca khúc One night only và Hot Stuff - thể loại disco - Ảnh: Quang Định
CbUUABh3.jpgPhóng to
Hoàng Hải trình diễn ca khúc Daddy cool - thể loại disco - Ảnh: Quang Định
wHA7inQL.jpgPhóng to
Giảm khảo Ý Lan và Thanh Bùi nhún nhảy theo ca khúc của Hoàng Hải - Ảnh: Quang Định
J9dKYzWE.jpgPhóng to
Trang Nhung trình diễn ca khúc I will survive - thể loại disco - Ảnh: Quang Định
iVM4um2s.jpgPhóng to
Ca sĩ Thanh Bùi trình diễn ca khúc Supersition - Ảnh: Quang Định
t0PHsm6b.jpgPhóng to
Ca sĩ Ý Lan trình diễn ca khúc Em đẹp nhất đêm nay - Ảnh: Quang Định
meon3u9n.jpgPhóng to
Trang Nhung chào tạm biệt khán giả trước khi chia tay chương trình - Ảnh: Quang Định

Đêm thi là cuộc cạnh tranh của ba cái tên: Trang Nhung, Hoàng Hải và Phương Vy ở hai thể loại soul và disco…

Chỉ với 27% trên tổng số lượt bình chọn, ca sĩ nhạc dân ca Trang Nhung đã phải dừng lại ở đêm bán kết.

Nhạc sĩ, ca sĩ Thanh Bùi là giám khảo khách mời trong đêm bán kết.

Ở thể loại nhạc soul, ca sĩ chuyên nhạc dân ca Trang Nhung chưa thật sự tự tin trong ca khúc Hoa hồng đêm, khi có những lúc cô không theo được nhạc.

Nhạc sĩ Thanh Bùi nhận xét: “Chị chưa có thoải mái 100%, nhạc soul mình phải bung 100% thì nó sẽ hấp dẫn hơn, đó là bung cảm xúc, bung tiếng hát”. Đạo diễn Lê Hoàng nhận xét “giá như Trang Nhung hát rõ lời thêm một chút"..

Trong khi ở thể loại disco Trang Nhung hoàn toàn thay đổi cùng ca khúc I will survive, với phong cách “máu lửa, cuồng nhiệt”, tuy có những nốt chưa lên được. Giám khảo Ý Lan khuyên Trang Nhung nên trình diễn thêm những ca khúc thể loại disco thay chỉ vì dừng lại ở việc dân ca sở trường.

Trong khi đó ở thể loại soul, Phương Vy chọn ca khúc Ain’t No shushine. Đạo diễn Lê Hoàng có lời khen đối với tiết mục này từ lời ca cho đến phần dàn dựng. Ca sĩ Thanh Bùi góp ý phần trình bày phải da diết, sâu sắc hơn nữa.

Với thể loại disco, Phương Vy hóa thân thành một “diva” ca sĩ da đen trong ca khúc One night onlyHot Stuff và đây là một tiết mục “quá hay” theo lời đạo diễn Lê Hoàng.

Hoàng Hải làm mới ca khúc Don’t you remember của ca sĩ Adele ở thể loại nhạc soul. “Cao mà rất trong, rất cảm xúc” là lời nhận xét của nhạc sĩ Thanh Bùi cho phần trình diễn này.

Ở thể loại disco, Hoàng Hải đã làm cho phim trường bùng nổ với ca khúc Daddy cool, khiến cả giám khảo Ý Lan và Thanh Bùi phải nhún nhảy theo bài hát. Giám khảo Ý Lan biến tấu bài hát thành: “Hoàng Hải Hoàng Hải diccu"..

BK Tuyệt đỉnh tranh tài 1
BK Tuyệt đỉnh tranh tài 2

Đêm chung kết sẽ diễn ra vào thứ bảy ngày 21-6 được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV7, Kênh 1 Đài PTTH Hà Nội, DRT1 và Giải Trí TV từ nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa, TP.HCM.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Bán kết Tuyệt đỉnh tranh tài: thử thách với Soul và Disco10 ca sĩ tham gia Tuyệt đỉnh tranh tàiNhiều giọng ca "đỉnh" tham gia Tuyệt đỉnh tranh tài Tuyệt đỉnh tranh tài: Ca sĩ thử sức với rockHồng Nhung, Lê Hoàng làm giám khảo Tuyệt đỉnh tranh tài

QUANG ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên