06/02/2026 14:40 GMT+7

Phường Sài Gòn từ nay có đường Phạm Khắc

Lễ công bố đặt tên đường Phạm Khắc diễn ra ngày 6-2 tại phường Sài Gòn, TP.HCM.

Phường Sài Gòn từ nay có đường Phạm Khắc - Ảnh 1.

Họa sĩ Đặng Ái Việt - vợ của cố nghệ sĩ Phạm Khắc, bên cột chỉ tên đường Phạm Khắc. Trong thời gian qua bà rong ruổi khắp mọi miền đất nước để vẽ các Mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh: BTC

Tuyến đường Phạm Khắc dài khoảng 300m, lộ giới 10m thuộc phường Sài Gòn. Tuyến đường có điểm đầu là số 12 đường Nguyễn Thị Minh Khai, điểm cuối là số 5 đường Nguyễn Đình Chiểu.

Một con đường - Một dấu ấn di sản

Một điểm đặc biệt khá thú vị là đường Phạm Khắc nằm đối diện trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, nơi mà cố nhà báo Phạm Khắc có hơn 30 năm gắn bó và cống hiến.

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chia sẻ trong buổi lễ: "Đây không chỉ là một tuyến đường giao thông mà còn là một không gian giáo dục, văn hóa, lịch sử, báo chí cách mạng cho các thế hệ đi sau".

Ông hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ có thêm nhiều tấm gương nhà báo, trí thức, văn nghệ sĩ cũng sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét, lựa chọn và đặt tên đường, phố trên địa bàn của TP.HCM.

 Phạm Khắc - Ảnh 2.

Cắt băng khánh thành đường Phạm Khắc - Ảnh: BTC

Con đường Phạm Khắc nằm giữa trung tâm thành phố trở thành một "địa chỉ đỏ" nhắc nhớ về một người nghệ sĩ - chiến sĩ dùng ống kính làm vũ khí, dùng đam mê làm nhịp cầu kết nối văn hóa, góp phần làm giàu thêm kho tàng di sản của TP.HCM.

Nghệ sĩ Phạm Khắc một đời cống hiến

Nghệ sĩ Phạm Khắc tên thật là Phạm Tấn Phước, sinh năm 1939 tại Bến Tre, tham gia cách mạng từ năm 17 tuổi. Ông là một nhà nhiếp ảnh đồng thời là một nhà quay phim nổi tiếng, từng tham gia quay các bộ phim như Chiến thắng Cây Điệp, phim đầu tiên về Đồng bằng sông Cửu Long thời đánh Mỹ; Chiến thắng Bình Giã; Đồng Xoài rực lửa...

Ông giữ chức giám đốc (tương đương tổng giám đốc) Đài Truyền hình HTV trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2003, là người sáng lập Hãng phim truyền hình TFS và là "cha đẻ" của Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM, khởi xướng từ năm 1989.

Bộ phim Mê Kông ký sự của Hãng phim TFS do ông làm tổng đạo diễn khi phát sóng gây tiếng vang lớn. Năm 2007, ông mất tại TP.HCM.

Nghệ sĩ Phạm Khắc được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 1984, Nghệ sĩ nhân dân năm 1997 và Anh hùng Lao động năm 2000.

Ông là một trong 60 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM (1975-2025) được thành phố tôn vinh nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

 Phạm Khắc - Ảnh 3.

Những dấu ấn trong cuộc đời của cố nghệ sĩ Phạm Khắc

 Phạm Khắc - Ảnh 4.

Bảng chỉ dẫn đường Phạm Khắc - Ảnh: BTC

Phường Sài Gòn từ nay có đường Phạm Khắc - Ảnh 6.Nhớ một thời Mê Kông ký sự, Cầu thang tối

Trong các tác phẩm văn học nghệ thuật nổi bật lĩnh vực phim ảnh của TP.HCM 50 năm qua, có hai tác phẩm truyền hình do TFS sản xuất là Mê Kông ký sự và Cầu thang tối.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất