Phường Phước Thắng dẫn đầu trong chiến dịch khám sức khỏe toàn dân

Dẫn đầu TP.HCM về tỉ lệ người dân được khám sức khỏe, phường Phước Thắng không chỉ là điểm sáng của Chiến dịch 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân, mà còn trở thành mô hình để nhiều địa phương tham khảo.

Điều gì giúp một phường ở TP.HCM dẫn đầu trong chiến dịch khám sức khỏe toàn dân? - Ảnh 1.

Các bác sĩ tại bệnh viện trên địa bàn TP.HCM tham gia khám sức khỏe miễn phí cho người dân - Ảnh: THU HIẾN

Ngày 23-7, PGS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - thông tin, nhờ cách làm hay, một số địa phương của TP.HCM đã vươn lên dẫn đầu tỉ lệ người dân tham gia khám sức khỏe trong đợt thi đua 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân.

Điển hình là phường Phước Thắng, bí thư phường và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo sâu sát, toàn diện giúp địa phương này vươn lên dẫn đầu 168 xã, phường.

Tính đến 12h ngày 23-7, phường này đã khám sức khỏe cho 19.694 người dân, đạt tỉ lệ 36,93%.

Theo ông Thượng, ngay từ khi triển khai nhiệm vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phước Thắng xác định, thay vì chỉ giao cho trạm y tế, Đảng ủy phường đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia, xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Điều gì giúp một phường ở TP.HCM dẫn đầu trong chiến dịch khám sức khỏe toàn dân? - Ảnh 2.

Bác sĩ Trạm Y tế phường Thủ Đức đang thăm khám sức khỏe cho người dân - Ảnh: THU HIẾN

Có 6 bài học được đúc rút từ phường dẫn đầu này như sau: Thứ nhất, huy động toàn bộ hệ thống chính trị và quản lý chặt từng đối tượng không giao khoán cho y tế. Đảng ủy và UBND phường trực tiếp lãnh đạo, giao trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân, đơn vị. Lập danh sách chi tiết theo 4 nhóm tuổi (dưới 6 tuổi, 6 đến dưới 18 tuổi, 18-59 tuổi, và người cao tuổi) đến từng khu phố.

Thứ hai, sự sâu sát của lãnh đạo và cơ chế giao ban hằng tuần. Tháo gỡ điểm nghẽn tức thì bằng duy trì họp giao ban tuần để nhận diện và giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh từ tổ dân phố/người dân.

Thành lập 16 tổ công tác do các đảng ủy viên làm tổ trưởng, phân công cấp ủy viên trực tiếp phụ trách từng khu phố cùng Mặt trận và các đoàn thể.

Thứ ba, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, đảng viên (kể cả đảng viên sinh hoạt nơi cư trú) và người hưởng lương ngân sách thực hiện khám sức khỏe đầu tiên.

Thứ tư, đổi mới công tác tuyên truyền và vận động. Thứ năm, chủ động ký hợp đồng hợp tác với cả bệnh viện công lập và các phòng khám tư nhân. Linh hoạt thời gian tổ chức khám tất cả các ngày trong tuần, kết hợp các đợt khám lưu động tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Thứ sáu, tối ưu hóa quy trình và đổi mới công nghệ. Tiếp đón bài bản, chuẩn bị trước hồ sơ dữ liệu của từng người dân. Khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bài học từ phường Phước Thắng, ông Thượng cho rằng đây là kinh nghiệm quý để các địa phương khác tham khảo, nhân rộng.

Điều gì giúp một phường ở TP.HCM dẫn đầu trong chiến dịch khám sức khỏe toàn dân?  - Ảnh 3.Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: Phát huy tinh thần chống COVID-19 để khám sức khỏe cho người dân

Từng đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động người dân tiêm vắc xin phòng COVID-19, nay TP.HCM muốn khơi dậy chính tinh thần ấy cho chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất