Phường Phước Thắng đã làm thế nào để vượt chỉ tiêu khám sức khỏe toàn dân?

Với cách tổ chức khám sức khỏe tại khu dân cư và huy động cả hệ thống chính trị, phường Phước Thắng (TP.HCM) đã khám 100,01% so quy mô dân số toàn địa bàn.

Khu phố vận động, người dân rủ nhau đi khám, phường Phước Thắng vượt chỉ tiêu khám sức khỏe toàn dân - Ảnh 1.

Người dân TP.HCM đến trạm y tế thăm khám sức khỏe miễn phí - Ảnh: THU HIẾN

Ngày 7-10, Sở Y tế TP.HCM cho hay đến ngày 6-10, phường Phước Thắng (TP.HCM) đã ghi nhận 43.909 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc hoặc xác nhận đã khám, đạt 100,01% so với quy mô dân số 43.904 người.

Kết quả đáng ghi nhận này thể hiện nỗ lực của địa phương, đồng thời cho thấy ý nghĩa của sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu chính quyền với những cách làm hiệu quả, thiết thực.

Trong tổng số tích lũy, có 42.844 người được khám sức khỏe, 766 người được khám sàng lọc và 299 người được xác nhận đã khám. Đằng sau những con số là sự phối hợp của chính quyền, lực lượng y tế, các đoàn thể, khu phố và sự hưởng ứng của người dân.

Sở Y tế TP.HCM cho hay tại phường Phước Thắng, nhiệm vụ khám sức khỏe toàn dân được tổ chức với sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Chính quyền địa phương huy động mặt trận, các đoàn thể, lực lượng công an và khu phố cùng phối hợp; kết nối các cơ sở y tế ngoài công lập để bổ sung nguồn lực phục vụ người dân.

Sự vào cuộc của người đứng đầu chính quyền địa phương có ý nghĩa quyết định trong việc huy động và kết nối các nguồn lực này.

Khi lãnh đạo quan tâm, chủ động tổ chức và tháo gỡ khó khăn, mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân được chuyển thành những công việc cụ thể, có người thực hiện và có sự phối hợp ngay tại cộng đồng.

Phường tổ chức khám tại các khu dân cư, đưa dịch vụ đến gần nơi người dân sinh sống. Trưởng khu phố, các đoàn thể và người dân cùng vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người đến khám.

Đối với người cao tuổi, người khó đi lại, sự quan tâm được thể hiện bằng những việc cụ thể: đưa đón, dìu đỡ người dân cao tuổi đến điểm khám. Những hành động ấy giúp tháo gỡ trở ngại trong tiếp cận dịch vụ, để người cần chăm sóc có thể tham gia chương trình.

Sự tận tình còn tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Người đã khám giới thiệu, vận động người thân và hàng xóm cùng tham gia. Khi người dân cảm nhận được lợi ích và sự quan tâm, chương trình có thêm sự đồng thuận và hưởng ứng.

Theo Sở Y tế TP.HCM, kết quả của Phước Thắng là sự tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là trách nhiệm và sự vào cuộc trực tiếp của lãnh đạo địa phương; sự tận tâm của đội ngũ y tế; sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận, các đoàn thể, khu phố và các lực lượng tham gia; cùng với sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân.

Thực tiễn tại Phước Thắng cũng cho thấy một kinh nghiệm rất đáng được lan tỏa: khi người đứng đầu trực tiếp quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, biết huy động các nguồn lực phù hợp và tổ chức những cách làm sát dân, thuận tiện cho dân, nhất là chủ động hỗ trợ những người cao tuổi, người khó đi lại, thì một chủ trương lớn sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống và mang lại kết quả thiết thực.

Hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe không phải là điểm kết thúc. Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển kết quả khám thành hoạt động chăm sóc sức khỏe liên tục: cập nhật đầy đủ hồ sơ sức khỏe điện tử; phân nhóm và theo dõi người có yếu tố nguy cơ; quản lý người mắc bệnh mạn tính; tư vấn, can thiệp sớm và kết nối điều trị khi cần thiết.

Phường Phước Thắng cho thấy sức mạnh của trách nhiệm người đứng đầu khi được cụ thể hóa bằng cách tổ chức sát dân và những hành động thiết thực vì người dân.

Từ dấu mốc hôm nay, điều quan trọng hơn là tiếp tục phát huy cách làm ấy để mỗi người dân không chỉ được khám sức khỏe, mà còn được theo dõi, quản lý và chăm sóc sức khỏe thường xuyên, liên tục ngay tại địa phương.

 - Ảnh 1.Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết: Nỗ lực khám sức khỏe toàn dân đạt kết quả cao nhất

Ngày 6-10, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội nghị giao ban về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 tại các xã, phường Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh, Bình Chánh, Phước Hòa, Phú Giáo, Long Điền, Long Hải.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất