18/08/2025 17:02 GMT+7

Phường Long Trường đặt ra các khâu đột phá về hạ tầng giao thông, nhà ở

Ái Nhân
và 1 tác giả khác

Xây dựng phường Long Trường thành đô thị văn minh - hiện đại - nghĩa tình, phát triển nhanh và bền vững, quản trị thông minh, bảo đảm an sinh xã hội.

Phường Long Trường đặt ra các khâu đột phá về hạ tầng giao thông, nhà ở - Ảnh 1.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng tặng hoa chúc mừng các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Long Trường - Ảnh: HỮU HẠNH

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo như vậy tại Đại hội Đảng bộ phường Long Trường (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chiều 18-8.

Ông Kiều Ngọc Vũ, bí thư Đảng ủy phường, trình bày phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó nêu 18 chỉ tiêu trên các mặt kinh tế, cải cách hành chính, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Đảng bộ phường đặt ra các khâu đột phá về hạ tầng giao thông, về nhà ở, chuyển đổi số... Trong đó chú trọng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu), đường Đỗ Xuân Hợp, đường Lã Xuân Oai, dự án cầu Ông Nhiêu, cầu Tăng Long, cầu Ông Bồn, dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, hoàn thành 6 trường học các cấp, công viên Phú Hữu (giai đoạn 2), các dự án phát triển nhà ở, nhà ở xã hội...

Góp ý với đại hội, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng đề nghị Đảng bộ phường đặt ra mục tiêu lớn hơn là xây dựng phường Long Trường thành đô thị văn minh - hiện đại - nghĩa tình, phát triển nhanh và bền vững, quản trị thông minh, bảo đảm an sinh xã hội, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, môi trường và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Phường cần sớm định hình không gian phát triển mới trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, quy mô dân số, tốc độ đô thị hóa, vị trí kết nối hạ tầng khá đồng bộ, tiếp giáp trục động lực phía đông của thành phố, kết nối giữa trung tâm thành phố với các đô thị vệ tinh trong định hướng mở rộng không gian đô thị.

Phường Long Trường được hình thành từ việc sáp nhập phường Phú Hữu với phường Long Trường (thành phố Thủ Đức cũ), có diện tích tự nhiên là 24,49km², dân số 73.669 người.

Tại đại hội, 27 thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã ra mắt. Trong đó ông Kiều Ngọc Vũ được chỉ định là bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân phường. Ông Vũ nguyên là chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức (cũ) nhiệm kỳ 2021-2026.

Phường Long Trường đặt ra các khâu đột phá về hạ tầng giao thông, nhà ở - Ảnh 2.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng phát biểu chỉ đạo đại hội - Ảnh: HỮU HẠNH


Phường Long Trường - Ảnh 4.Phường Hiệp Bình phải là kiểu mẫu về quản trị đô thị hiện đại

Phường Hiệp Bình với lợi thế riêng có phải phát triển thành phường kiểu mẫu về quản trị đô thị hiện đại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên