24/01/2018 18:54 GMT+7

Phun thuốc diệt 400 cây quất do mâu thuẫn với hàng xóm

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Thủ phạm làm chết hàng trăm cây quất chuẩn bị đến kỳ xuất bán dịp Tết Mậu Tuất của hai hộ dân khai đã dùng thuốc diệt cỏ "diệt quất" do có mâu thuẫn với hàng xóm.

Phun thuốc diệt 400 cây quất do mâu thuẫn với hàng xóm - Ảnh 1.

Vườn quất của gia đình anh Vũ Đức Huế ở thôn 7, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa bị phun thuốc diệt cỏ làm chết hàng loạt - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Chiều 24-1, trao đổi với Tuổi Trẻ, trung tá Nguyễn Văn Quyền - trưởng Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) - cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị vừa bắt giữ ông Hà Thanh Liêm (52 tuổi, trú thôn 7, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn) để điều tra về hành vi "hủy hoại tài sản".

Ông Liêm là nghi phạm chính gây ra vụ làm chết hàng trăm cây quất của hai hộ dân ở thôn 7, xã Hợp Tiến gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Triệu Sơn, nghi phạm Hà Thanh Liêm có mâu thuẫn với gia đình anh Lê Huy Việt và Vũ Đức Huế - hai gia đình nông dân trồng quất ở thôn 7, xã Hợp Tiến. 

Tại cơ quan công an, ông Liêm đã khai nhận hành vi phạm tội. 

Hơn 400 cây quất tết chết nghi bị phun thuốc diệt cỏ Hơn 400 cây quất tết chết nghi bị phun thuốc diệt cỏ

TTO - Hơn 400 cây quất chuẩn bị bán tết của hai hộ dân thôn 7, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa bỗng dưng héo rũ, quả rụng đầy gốc. Nghi quất bị phun thuốc diệt cỏ, Công an huyện đang vào cuộc điều tra.

Cụ thể, đêm 6 rạng sáng 7-1, ông Liêm sử dụng thuốc diệt cỏ Paraquat pha vào bình rồi phun lên cây quất trong vườn nhà anh Việt, anh Huế làm cháy thân, quả, lá, cành. Hàng trăm cây quất cảnh đến kỳ xuất bán sau đó bị chết cháy. 

Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 70 triệu đồng.

Phun thuốc diệt 400 cây quất do mâu thuẫn với hàng xóm - Ảnh 3.

Nghi phạm Hà Thanh Liêm và tang vật vụ án - Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Ngay sau khi phun thuốc diệt cỏ làm chết hàng trăm cây quất, Hà Thanh Liêm bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Thường Xuân, Công an huyện Triệu Sơn vừa tổ chức vận động ra đầu thú.

Khám xét nhà nghi phạm, công an đã thu được các lọ thuốc diệt cỏ Paraquat và gửi ra Viện khoa hoc hình sự (Bộ Công an) giám định. 

Kết quả các mẫu vật phẩm thu được tại nhà đối tượng đều trùng với chủng loại đã phun lên vườn quất gia đình anh Việt và anh Huế.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thanh Liêm về tội "hủy hoại tài sản".

Phun thuốc diệt 400 cây quất do mâu thuẫn với hàng xóm - Ảnh 4.

Vườn quất của gia đình anh Lê Huy Việt, ở thôn 7, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa bị phun thuốc diệt cỏ làm chết hàng loạt, quả rụng đầy gốc - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Ghi nhận thành tích phá án của Công an huyện Triệu Sơn, giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo huyện Triệu Sơn vừa tuyên dương, thưởng nóng cho Công an huyện này và Công an xã Hợp Tiến 28 triệu đồng.

Trước đó, Tuổi Trẻ ngày 10-1 đã đưa thông tin ban đầu về vụ việc. Hơn 400 cây quất chuẩn bị bán dịp Tết Mậu Tuất của hai hộ dân ở thôn 7, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn bỗng dưng héo rủ rồi chết, quả rụng đầy gốc.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên