06/04/2015 13:49 GMT+7

Phúc thẩm vụ "phù phép" tàu 100 triệu thành 130 tỉ đồng

G.MINH - T.MAI
G.MINH - T.MAI

TTO - Bản án sơ thẩm trước đó đã tuyên tử hình 3 người, trong đó có nguyên tổng giám đốc ALCII Vũ Quốc Hảo vì vụ "phù phép" con tàu 100 triệu đồng thành 130 tỉ đồng để bỏ túi.

Nguyên tổng giám đốc Vũ Quốc Hảo sau phiên xử sáng 6-4 - Ảnh: G.M.

Ngày 6-4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã khai mạc phiên xử phúc thẩm vụ tham ô tài sản khi “phù phép” con tàu từ 100 triệu đồng lên 130 tỉ đồng xảy ra tại Công ty Cho thuê tài chính II, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (gọi tắt là ALCII).

Tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, TAND TP.HCM đã đánh giá hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội tham ô, dù trong một số trường hợp tài sản chưa bị thất thoát trên thực tế, tiền còn trong tài khoản ngân hàng nhưng hành vi phạm tội đã hoàn thành. 

Bản án sơ thẩm đã xử phạt Vũ Quốc Hảo (nguyên tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT của ALCII), Phạm Minh Tuấn (nguyên tổng giám đốc Công ty Cát Long Hải), Hoàng Lộc (nguyên tổng giám đốc Công ty CP Giám định thẩm định VN) mức án tử hình.

Bốn bị cáo bị tuyên án tù chung thân gồm: Vũ Đức Hòa (nguyên giám đốc Công ty Cát Long Hải), Lê Thị Minh Huệ (phó giám đốc, kế toán trưởng Công ty Cát Long Hải), Lê Phúc Đức (nguyên trưởng phòng giám định, Công ty CP Giám định - thẩm định Việt Nam) và Nguyễn Văn Tài (nguyên phó tổng giám đốc Công ty ALCII).

Các bị cáo Đinh Nguyên Tý (nguyên phó trưởng phòng cho thuê Công ty ALCII) bị phạt 16 năm tù, Phạm Xuân Nghị (nguyên trưởng phòng cho thuê) 20 năm tù, Nguyễn Văn Thọ (nguyên phó phòng kinh doanh ALCII) 18 năm tù và Phùng Văn Đồng (nguyên phó trưởng phòng kinh doanh 1, Công ty ALCII) 15 năm tù.

Sau khi nhận án sơ thẩm, cả 11 bị cáo đều kháng cáo.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2007 Vũ Quốc Hảo đã cấu kết cùng một số người khác lập công ty riêng mang tên Công ty CP Cát Long Hải.

Tháng 4-2007, Hảo và Phạm Minh Tuấn bàn bạc hợp thức hóa một thiết bị lặn trôi nổi trên thị trường có tên là Tinro 2 bằng cách đưa chiếc tàu này ra Hải Phòng để Hải quan Hải Phòng bắt giữ, sau đó bán phát mãi tài sản sung công quỹ.

Chính Hòa chỉ đạo Công ty Cát Long Hải mua chiếc tàu này với giá 100 triệu đồng, sau đó lập hồ sơ khống, nâng giá trị tàu lên 130 tỉ đồng để lập hợp đồng cho thuê tài chính giữa Cát Long Hải và ALCII, rút 130 tỉ đồng sử dụng vào mục đích riêng.

Các bị cáo đã lập kế hoạch mua bán, cho thuê thiết bị lặn Tinro 2 để lấy khoản tiền đó cho Công ty Cát Long Hải mua một lô đất làm trạm dừng chân tại H.Cái Bè, Tiền Giang trị giá gần 79 tỉ đồng.

G.MINH - T.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    " />