14/06/2016 09:29 GMT+7

Phú Yên thiệt hại 
9,1 tỉ đồng 
vì thủy triều đỏ

D.THANH
D.THANH

TTO - Từ 11 đến 13-6, thủy triều đỏ làm 34 hộ nuôi bị thiệt hại tổng cộng 10,8 tấn tôm hùm và 1,6 tấn cá mú, tương đương khoảng 9,1 tỉ đồng tại vùng nuôi thủy sản ở thôn Phú Mỹ, xã Xuân Phương, Sông Cầu.

Chiều 13-6, ông Lương Công Tuấn - phó chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) - cho biết thông tin trên.

Ông Tuấn cho biết theo báo cáo của Trạm thú y thị xã Sông Cầu, khu vực nuôi tôm cá có lượng lồng nuôi nhiều, nuôi thả dày, kết hợp với thời tiết nắng nóng, cường độ ánh sáng mạnh làm phát sinh hiện tượng tảo nở hoa (thủy triều đỏ), tảo độc phát triển mạnh ở một số khu vực, gây thiếu oxy khiến tôm, cá nuôi chết.

Hiện tượng thủy triều đỏ và ô nhiễm môi trường vùng nuôi dẫn đến tôm, cá nuôi bị chết hàng loạt vẫn thường xảy ra tại thị xã Sông Cầu, nhưng đây là một trong những đợt thiệt hại nặng.

D.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên