
Ông Nguyễn Lê Quốc Toàn - Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang - cho biết Phú Quốc sẽ ra quân xử lý dứt điểm các hành vi lấn chiếm đất đai, đất rừng trên đảo - Ảnh: XUÂN MI
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lê Quốc Toàn - Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) - cho biết thời gian qua, việc đầu cơ, lấn chiếm đất đai, đất rừng, khai thác khoáng sản trái phép hay xâm hại hành lang giao thông, hành lang biển ở Phú Quốc đã trở thành "điểm nóng".
Phú Quốc sẽ phối hợp đơn vị liên quan áp dụng nhiều biện pháp xử lý mạnh mẽ, dứt điểm tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, san lấp mặt bằng, cải tạo đất không được phép; kiểm tra việc cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng đất trái quy định.
Các đơn vị liên quan rà soát, đối chiếu hồ sơ pháp lý, bản đồ quy hoạch, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định đúng hiện trạng, ngăn chặn kịp thời các vi phạm mới phát sinh. Xử lý công trình vi phạm, bảo vệ hành lang bờ biến, hành lang giao thông, thủy lợi và các khu vực cấm xây dựng, chợ tự phát...
Cơ quan chuyên môn sẽ kiểm tra toàn diện, khách quan, minh bạch và tuyên truyền, vận động người dân trên đảo cùng tham gia bảo vệ đất đai, rừng và giữ gìn hành lang an toàn giao thông, hành lang biển và mỹ quan đô thị.
Thời gian ra quân thực hiện trong 90 ngày, kể từ ngày triển khai kế hoạch.
"Hôm nay Phú Quốc chính thức phát động chiến dịch cao điểm 90 ngày ra quân xử lý các vi phạm về đất đai, lâm nghiệp và trật tự xây dựng. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, dứt điểm, không ngoại lệ, không để phá vỡ quy hoạch, thất thoát tài nguyên đất đai hay tạo tiền lệ xấu trong quản lý nhà nước, mất lòng tin của người dân", ông Toàn nhấn mạnh.

Những ngày qua lực lượng chức năng Phú Quốc xử lý các trường hợp lấn chiếm đất rừng ở Gành Dầu (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) - Ảnh: XUÂN MI
Sau sáp nhập, đặc khu Phú Quốc ghi nhận có 324 vụ vi phạm hành chính. Số vụ việc trên đều bị lập hồ sơ và ban hành quyết định xử lý, không có hiện tượng bao che hay tồn đọng.
Trong đó, lĩnh vực đất đai chiếm vị trí nhức nhối nhất với 315 vụ; khoáng sản 6 vụ; các lĩnh vực liên quan khác 1 vụ.
Cơ quan chức năng đã chuyển cơ quan công an truy cứu trách nhiệm hình sự 2 vụ việc nghiêm trọng và tiếp nhận 2 vụ từ đơn vị liên quan chuyển sang để xử phạt hành chính.
Thời gian qua, Phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Phú Quốc tham mưu cấp thẩm quyền ban hành 32 quyết định phạt hành chính và khắc phục hậu quả gần 11 tỉ đồng.
Ngoài ra, đặc khu Phú Quốc ban hành 261 quyết định phạt hành chính với số tiền hơn 21,4 tỉ triệu đồng; ban hành 42 quyết định khắc phục hậu quả do hết thời hiệu và phê duyệt 83 quyết định cưỡng chế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận