
Bị cáo Đàm Luật Mẫn (bìa trái) và bị cáo Đinh Đức Quốc - Ảnh: TUYẾT MAI
Chiều 31-7, TAND khu vực 9, TP.HCM đã mở phiên tòa, xét xử bị cáo Đàm Luật Mẫn (52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dịch vụ vận tải Gia Huy) và Đinh Đức Quốc (35 tuổi, quản lý sản xuất) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Tòa đã tuyên phạt bị cáo Đàm Luật Mẫn 4 năm tù, phạt Đinh Đức Quốc 3 năm 6 tháng tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Tòa cũng tuyên buộc bị cáo Mẫn nộp phạt 40 triệu đồng để sung quỹ Nhà nước.
Bơm nước máy thành nước khoáng đóng chai
Theo cáo trạng, vào trưa 29-12-2021, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bình Tân (cũ) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM kiểm tra xe tải do tài xế Trương Thế Vinh điều khiển tại khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang chở 220 bình nước uống loại 20 lít mang nhãn hiệu Vihawa của Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo có dấu hiệu giả mạo. Tại cơ quan công an, tài xế Vinh khai mình chỉ là người làm thuê cho Công ty Gia Huy do Đàm Luật Mẫn làm Giám đốc và không hề biết số hàng trên là giả.
Từ manh mối này, một 'xưởng' sản xuất nước uống giả tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (cũ) đã bị lực lượng chức năng đưa vào tầm ngắm.
Kết quả điều tra xác định Đàm Luật Mẫn bắt đầu điều hành việc sản xuất nước uống đóng bình giả mạo nhãn hiệu Vihawa từ tháng 9-2021.
Để thực hiện hành vi, Mẫn trực tiếp lên mạng xã hội đặt mua các phụ kiện giả với giá rẻ bèo: 3.500 đồng một nắp bình màu xanh, 300.000 đồng một kg màng co nắp và vòi nhãn hiệu Vihawa.
Tính trung bình, chi phí cho một bộ nắp, màng co giả chỉ khoảng 7.000 đồng. Để tận dụng vỏ bình, Mẫn thu mua vỏ bình Vihawa cũ đã qua sử dụng từ khách hàng hoặc trên thị trường.
Quy trình sản xuất diễn ra hết sức đơn giản: nhân viên chỉ việc rửa sạch vỏ cũ, đưa vào máy bơm nước tự động của công ty (vốn dùng để đóng chai các nhãn hiệu như Pavia, Aqua Viet), sau đó đóng nắp màu xanh và dùng máy sấy nhiệt để dán màng co giả nhãn hiệu Vihawa lên.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI
Công nghệ làm giả siêu rẻ, siêu lời
Bị can Đinh Đức Quốc, với vai trò quản lý sản xuất, dù biết rõ việc đóng nước vào vỏ bình Vihawa là vi phạm pháp luật nhưng vẫn đồng ý thực hiện theo lệnh của Mẫn. Mỗi ngày, Quốc chỉ đạo nhóm công nhân làm thuê sản xuất khoảng 150 bình nước giả.
Cơ quan điều tra xác định từ tháng 9-2021 đến khi bị bắt, các bị can đã sản xuất và bán ra thị trường khoảng 7.500 bình nước giả với giá từ 18.000 đến 20.000 đồng/bình. Với mỗi bình nước phù phép thành công, Mẫn thu lợi bất chính khoảng 5.000 đồng, tổng số tiền trục lợi ước tính là 37,5 triệu đồng.
Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM và các đơn vị chuyên môn cho thấy toàn bộ nhãn hiệu, nắp đậy và màng co trên các bình nước bị thu giữ đều không phải do cùng một bộ chế bản hay khuôn mẫu của Công ty Vĩnh Hảo sản xuất.
Đại diện Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo cũng khẳng định không ký bất kỳ hợp đồng sản xuất hay phân phối nào với Công ty Gia Huy và đề nghị xử lý nghiêm hành vi này, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như uy tín doanh nghiệp.
Đáng chú ý, trong số các khách hàng tiêu thụ sản phẩm giả này có ông Nguyễn Tấn Năm (Giám đốc Công ty Nam Water) và ông Đặng Văn Hoàng (Chủ cửa hàng Hoàng Ngọc Phát).
Tuy nhiên cơ quan điều tra xác định chưa đủ chứng cứ để xử lý hình sự đối với hai cá nhân này do họ khai báo không biết đó là hàng giả, dù ông Năm thừa nhận có nghi vấn vì mức giá Mẫn chào bán thấp hơn giá chính hãng.
Đối với nhóm công nhân làm thuê tại xưởng, do chỉ làm việc theo sự phân công và không nhận thức được việc sản xuất là giả mạo nhãn hiệu nên cơ quan chức năng không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận