10/08/2024 08:23 GMT+7

Làm giả nước giặt OMO rồi lên mạng rao 'hạ giá sập sàn'

Tuấn lên mạng học cách pha chế nước giặt rồi làm giả nước giặt OMO giao cho Thành bán trên sàn thương mại điện tử, livestream rao 'hạ giá sập sàn'...

Làm giả nước giặt OMO rồi lên mạng rao 'hạ giá sập sàn'- Ảnh 1.

Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) thi hành lệnh khám xét tổng kho Đông Hưng, do Lê Tuấn Thành làm chủ - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Ngày 10- 8, Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết đơn vị vừa bắt quả tang 2 cơ sở chuyên sản xuất, phân phối, bán nước giặt giả thương hiệu OMO và các loại nước rửa bát giả trên sàn thương mại điện tử, thu giữ số lượng lớn hàng giả.

Từ kết quả điều tra, xác minh của ban chuyên án, bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 9-8, Công an huyện Vĩnh Lộc phối hợp công an địa phương đã kiểm tra tổng kho Đông Hưng ở thôn Đông Hưng, xã Tế Nông, huyện Nông Cống, do Lê Tuấn Thành (29 tuổi, trú thôn Đông Hưng) và cơ sở sản xuất do Lê Hạ Tuấn (29 tuổi, trú thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống) làm chủ.

Công an 'đột kích' đường dây làm giả nước giặt OMO, livestream rao 'hạ giá sập sàn'

Tại tổng kho Đông Hưng, công an thu giữ 198 thùng nước giặt giả thương hiệu OMO (loại 3,6 kg/túi và 2kg/túi), 1 máy vi tính, 1 máy tạo đơn hàng, 110kg thùng bìa các tông không có nhãn mác.

Tại cơ sở sản xuất của Lê Hạ Tuấn, công an thu giữ 433 thùng nước giặt giả thương hiệu OMO, 2 bình chiết xuất, 160kg vỏ bao nước giặt in hình giả thương hiệu OMO, 1 thùng chứa nắp đóng túi sản phẩm, 540kg thùng bìa các tông in nhãn hiệu OMO, 1 máy trộn, 20 bao hóa chất và muối lạnh; khoảng 600 lít nước giặt thành phẩm chưa kịp đóng chai, 47 thùng nước rửa chén, bát giả nhãn hiệu Sunlight.

Làm giả nước giặt OMO rồi lên mạng rao 'hạ giá sập sàn'- Ảnh 2.

Công an huyện Vĩnh Lộc kiểm tra tang vật vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Vĩnh Lộc, Lê Hạ Tuấn là nghi phạm làm giả các sản phẩm "OMO" nêu trên.

Dưới vỏ bọc là cơ sở sản xuất giấy vệ sinh được cấp phép hoạt động, Tuấn biến cơ sở này thành nhiều phòng để chứa nguyên liệu, máy móc pha chế, sang chiết các loại hàng hóa giả thương hiệu OMO.

Tuấn tự học cách chế biến nước giặt, nước rửa bát trên mạng xã hội, mua các loại hóa chất rồi thuê nhân công tự pha chế, in ấn bao bì giả thương hiệu OMO để sang chiết, đóng gói cung cấp cho người chuyên bán hàng trên sàn thương mại điện tử.

Còn Lê Tuấn Thành là người mua các sản phẩm nước giặt của Lê Hạ Tuấn, rồi đăng bán trên sàn thương mại điện tử; livestream trên mạng xã hội với lời quảng cáo, mời chào hấp dẫn, tung chiêu hạ giá "sập sàn" để quảng cáo, giới thiệu và bán sản phẩm trên cả nước.

Công an huyện Vĩnh Lộc kiểm tra cơ sở sản xuất nước giặt, nước rửa bát giả do Lê Hạ Tuấn làm chủ - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Công an huyện Vĩnh Lộc kiểm tra cơ sở sản xuất nước giặt, nước rửa bát giả do Lê Hạ Tuấn làm chủ - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Làm giả nước giặt OMO rồi lên mạng rao 'hạ giá sập sàn'- Ảnh 4.

Bên trong cơ sở sản xuất nước giặt, nước rửa bát giả do Lê Hạ Tuấn làm chủ - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Mỗi tháng kiếm hàng trăm triệu từ làm giả nước giặt OMO

Theo Công an huyện Vĩnh Lộc, bằng phương thức nêu trên, ước tính hằng tháng các nghi phạm trong vụ án này bán hơn 4.000 sản phẩm nước giặt giả thương hiệu nhãn hàng OMO, tương đương giá trị hàng thật khoảng 1 tỉ đồng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Lộc đang tạm giữ hình sự Lê Hạ Tuấn và Lê Tuấn Thành để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nhớt giả các thương hiệu nổi tiếngTriệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nhớt giả các thương hiệu nổi tiếng

TTO - Ngày 8-3, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa phối hợp Cơ quan điều tra hình sự khu vực 2 (Quân khu 7) triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán nhớt giả quy mô lớn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên