
Người phụ nữ (mặc áo đỏ) loay hoay tìm kẻ cướp giật dây chuyền khi tham quan Liên Hoa Bảo Tháp vào đầu tháng 3 - Ảnh cắt từ clip
Từ đầu năm đến nay, tại nhiều địa phương ở TP Cần Thơ đã xảy ra nhiều vụ cướp giật dây chuyền, trong đó có vụ việc khiến nạn nhân tử vong.
Người đeo vàng thành mục tiêu của kẻ cướp
Điển hình, đầu tháng 3, một nữ du khách khi tham quan tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp (Công ty Tân Huê Viên) đã bị đối tượng cướp giật dây chuyền. Vụ việc gây chú ý bởi xảy ra tại địa điểm có đông người tham quan.
Tương tự, ngày 22-3, tại xã Vĩnh Viễn, một phụ nữ được chồng điều khiển xe máy chở trên đường thì bị một người áp sát, giật dây chuyền. Người chồng lập tức chạy xe đuổi theo nhưng trong quá trình truy đuổi đã mất lái, khiến cả hai vợ chồng ngã xuống đường.
Dù được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu, người phụ nữ không qua khỏi.
Một vụ việc khác, vào ngày 16-8, tại đường 19-8, khu vực 8, phường Vị Tân, bà V.T.L.H. được ông N.V.Q. điều khiển xe mô tô chở đi trên đường thì bất ngờ bị một thanh niên đi xe mô tô từ phía sau áp sát, giật sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 5,3 chỉ.
Công an phường Vị Tân xác định Chiêm Hoàng Anh (24 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) là người thực hiện vụ cướp giật.
Sau khi phát hiện bà H. đeo dây chuyền vàng, Hoàng Anh bám theo đến đoạn đường vắng, áp sát và giật sợi dây chuyền rồi nhanh chóng tẩu thoát về hướng xã Hòa Hưng. Sau đó người này mang sợi dây chuyền đến tiệm vàng bán được 37,9 triệu đồng.
Đeo vàng thế nào an toàn?
Theo thạc sĩ Ngô Thành Thuận - chuyên gia tư vấn tâm lý thuộc Hội Kế hoạch hóa gia đình TP Cần Thơ, việc phụ nữ miền Tây có thói quen đeo vàng, trang sức khi ra đường trước hết xuất phát từ nhu cầu làm đẹp và là một nét văn hóa phổ biến ở vùng đất này.
Thạc sĩ Ngô Thành Thuận cho rằng nhiều phụ nữ đeo nhẫn, dây chuyền, vòng tay... không hẳn nhằm khoe của, mà đơn giản muốn thể hiện vẻ đẹp, sự chăm chút bản thân hoặc tình cảm, điều kiện gia đình.

Chuyên gia khuyến cáo phụ nữ đeo trang sức nên hạn chế phô bày khi ra đường - Ảnh: AI tạo
Tuy nhiên khi những món trang sức có giá trị được phô bày ở nơi công cộng, chúng có thể vô tình trở thành yếu tố kích thích lòng tham và khiến người đeo trở thành mục tiêu của kẻ xấu.
"Nhiều người đã có ý định cướp giật từ trước. Nhưng cũng có trường hợp ban đầu họ không có ý định phạm tội, song khi nhìn thấy tài sản có giá trị, trong lúc bản thân đang gặp khó khăn, lòng tham khiến họ nảy sinh ý định cướp giật", thạc sĩ Ngô Thành Thuận phân tích.
Từ đó thạc sĩ Ngô Thành Thuận khuyến cáo phụ nữ vẫn có thể đeo trang sức nhưng nên hạn chế phô bày khi đi đường.
Với dây chuyền, có thể mặc áo kín cổ hoặc để trang sức bên trong áo; vòng tay, kiềng cũng nên được che chắn tại những khu vực tiềm ẩn nguy hiểm. Khi đến nơi an toàn hoặc các sự kiện phù hợp, việc sử dụng trang sức sẽ ít rủi ro hơn.
Đặc biệt, chuyên gia này cũng khuyên người trẻ không nên thường xuyên khoe tiền, vàng và tài sản trên mạng xã hội. Việc phô bày vật chất có thể khiến thông tin về tài sản và thói quen của mình bị nhiều người biết, từ đó tiềm ẩn những nguy cơ không đáng có.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận