26/10/2012 04:15 GMT+7

Phụ nữ mang thai nên tiêm ngừa bệnh ho gà

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo ACIP Meeting)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo ACIP Meeting)

TT - Ủy ban cố vấn thực hành tiêm chủng (ACIP, Mỹ) vừa đưa ra hướng dẫn mới về việc chủng ngừa bệnh ho gà trong thời kỳ mang thai do nhiều trẻ dưới 2 tháng tuổi bị mắc bệnh ho gà, có thể gây tử vong.

Mặc dù số trẻ em bị bệnh ho gà chính thức được báo cáo còn thấp (16 trẻ), nhưng các nhà chức trách cho rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng với phần chìm là rất nhiều trẻ khó thở, đột tử... mà nguyên nhân có thể do bệnh ho gà không được chẩn đoán đúng và kịp thời. Vì vậy, người mẹ mang thai từ tuần 27-36 nên chích ngừa bệnh ho gà để kịp thời sản xuất đủ kháng thể truyền qua nhau thai.

Được biết, trẻ em dưới 2 tháng tuổi rất “mong manh” phải chờ trẻ trên 2 tháng tuổi mới được bắt đầu tiêm chủng ho gà.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo ACIP Meeting)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên