22/06/2020 22:33 GMT+7

Phụ nữ không thích hẹn hò với đàn ông yêu mèo?

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Nghiên cứu mới của Đại học bang Colorado cho thấy định kiến văn hóa về việc đàn ông yêu mèo được xem là ít nam tính hơn, qua đó kém hấp dẫn hơn trong mắt phụ nữ.

Phụ nữ không thích hẹn hò với đàn ông yêu mèo? - Ảnh 1.

Định kiến lâu nay cho rằng chủ sở hữu mèo thường có vấn đề tâm lý và kém nam tính - Ảnh: CNN

Đại học bang Colorado đưa cho hàng trăm phụ nữ xem ảnh của hai người đàn ông, cả hai người đàn ông này đều chụp hai tấm hình, một tấm ôm mèo và một tấm thì không.

Phản ứng của những người phụ nữ trong khảo sát cho thấy đa số họ thích bức ảnh người đàn ông không ôm mèo.

Phụ nữ không thích hẹn hò với đàn ông yêu mèo? - Ảnh 2.

Phần lớn những người phụ nữ trong khảo sát thích hình đàn ông không ôm mèo - Ảnh: CNN

"Đàn ông ôm mèo được xem là ít nam tính hơn, dễ điên hơn và khó tiếp cận hơn", các tác giả viết.

Với người đàn ông thứ nhất, khi xem bức hình anh ta không ôm mèo, 38% phụ nữ nói rằng họ rất có thể hẹn hò với anh ta, trong khi 37% nói sẽ xem xét mối quan hệ nghiêm túc.

Nhưng cũng là người đó mà ôm mèo, hai con số trên tụt xuống còn 33%. Trong khi đó, số người phụ nữ nói sẽ không dính líu tới đối tượng tăng từ 9% lên 14%.

Với người đàn ông thứ hai, những người phụ nữ trong khảo sát cũng thích bức hình anh ta không ôm mèo hơn.

Có tổng cộng 708 phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 24 được khảo sát trực tuyến.

Theo các tác giả, phát hiện thông qua khảo sát có khả năng là kết quả của định kiến văn hóa lâu đời về chủ sở hữu chó mèo.

"Điều quan trọng cần lưu ý là phát hiện nói trên bị ảnh hưởng bởi việc người phụ nữ tham gia khảo sát là người thích mèo hay thích chó. Điều này cho thấy văn hóa Mỹ xem đàn ông yêu mèo là ít nam tính hơn", tác giả viết.

"Phụ nữ thích đàn ông có ‘gene tốt’, thường được định nghĩa bằng những đặc điểm nam tính. Rõ ràng, sự hiện diện của con mèo làm giảm nét nam tính mà phụ nữ thấy ở đàn ông.

Từ lâu, đã có quan niệm cho rằng những người yêu mèo, nuôi mèo là đang buồn, cô đơn và lo lắng. Nhưng nghiên cứu của Đại học California tại Los Angeles (UCLA) công bố trên tạp chí Royal Society Open Science vào năm 2019 đã bác bỏ điều này.

Theo đó, chủ sở hữu mèo không khác biệt với những người khác về trầm cảm hay lo lắng trong cuộc sống.

Mèo Mèo 'ma sói' giá 50 triệu một con

TTO - Đến nay, cả thế giới mới chỉ có vài chục con. Chúng gây chú ý vì vừa có nét giống mèo, vừa giống khuôn mặt của nhân vật ‘người sói’.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên