27/05/2019 21:24 GMT+7

Phụ huynh 'máy bay trực thăng'

LÊ TẤN THỜI
LÊ TẤN THỜI

TTO - Mỗi khi con mình bị điểm kém hay xuống hạng, ông tìm giáo viên để hỏi cho ra lẽ. Đồng nghiệp tôi ví von ông là 'phụ huynh máy bay trực thăng'.

Phụ huynh máy bay trực thăng - Ảnh 1.

"Bài kiểm tra môn Toán đợt này, sao con tôi nhỏ điểm vậy thầy?" - một phụ huynh thắc mắc và đưa bài kiểm tra cho tôi xem với vô số những chi tiết được đánh dấu mà ông cho rằng con ông đã làm đúng.

Tôi giải thích, cho ông xem đáp án và hướng dẫn chấm đã được thống nhất với những giáo viên cùng khối. Ông vẫn không chịu và cho rằng nên có đáp án mở hơn vì con ông làm đúng kết quả.

Hỏi thăm cặn kẽ hơn mới biết là ở nhà ông đã hướng dẫn cho cháu làm như thế với những dạng bài tương tự. Tôi nói: "Về kết quả, cháu ra đáp số đúng, tuy nhiên về cách giải chưa phù hợp với chương trình học của cháu. Ở lớp 6, học sinh chỉ mới học phần Số học, cách phụ huynh dạy cho cháu lại là Đại số".

Sau một lúc nghe tôi giải thích, thuyết phục, cuối cùng ông cũng chấp thuận nhưng ra về với thái độ không vui.

Trò chuyện với đồng nghiệp, tôi biết được đây không phải lần đầu tiên ông chất vấn các thầy cô về việc học của con mình. Có lần ông mang theo vô số tài liệu tham khảo để tranh luận với giáo viên dạy ngữ văn. Mỗi khi con mình bị điểm kém hay xuống hạng là ông tìm giáo viên để hỏi cho ra lẽ.

"Ông ấy là phụ huynh máy bay trực thăng" - một đồng nghiệp của tôi ví von. Nhận xét quả không sai với những vị phụ huynh như thế.

Họ giống như những chiếc máy bay trực thăng luôn bay vòng vòng trên đầu con em mình để giám sát và nhắc nhở khi các em làm điều gì đó mà họ cho là sai lầm. Đáng nói hơn nữa là họ sẵn sàng "hạ cánh" hay "đổ bộ" khẩn cấp để can thiệp vào việc học tập và rèn luyện của con em khi các em bị điểm kém hay thua sút bạn bè.

Ở góc độ một người thầy, tôi cho rằng họ đã làm giảm đi khả năng tự bảo vệ của con em mình trước những tình huống dù là nhỏ nhất trong cuộc sống. Thay vì tư vấn, hướng dẫn, họ lại để tầm ảnh hưởng của mình quá lớn trong việc học tập và rèn luyện của con em mình.

Các em sẽ trở nên yếu ớt, dễ chấn động tâm lý và đi đến sự đổ vỡ khi gặp những khó khăn, thử thách trong cuộc sống vì lớn lên trong vòng tay bảo bọc quá mức của cha mẹ.

Phụ huynh quan tâm đến con em mình là điều tốt. Tuy nhiên, sự quan tâm ấy phải thể hiện được mặt tích cực và mang tính giáo dục theo tâm sinh lý lứa tuổi để các em dần được hình thành nhân cách và kỹ năng tự bảo vệ mình cho cuộc sống tương lai.

'Siêu phụ huynh' dạy dỗ con mọi lúc, con lớn khôn thế nào?

TTO - Ban tổ chức dặn dò cha mẹ cổ vũ con chứ đừng 'chỉ bài', nhưng chỉ sau vài phút, phụ huynh liên tục hò hét 'Chuyền cho bạn bên phải con đi', 'Sút luôn đi'...

LÊ TẤN THỜI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên