Tag: phù điêu

Chia tay tòa nhà Pháp cổ 4 mặt tiền cạnh quảng trường Ba Đình

TTO - Nhiều người yêu di sản Hà Nội đang ngỡ ngàng, tiếc nuối khi dãy nhà 2 tầng chạy dọc 4 mặt phố Hùng Vương - Trần Phú - Lê Trực - Nguyễn Thái Học, cạnh quảng trường Ba Đình, đang bị phá dỡ để xây cao ốc.

Ác mộng của núi Bà Hỏa

Tỉnh Bình Định dự kiến chi 86 tỉ đồng để xe núi Bà Hỏa tạc phù điêu Lạc Long Quân - Âu Cơ. Dư luận cho rằng dự án này chưa khả thi và tốn nhiều ngân sách.

Tạc phù điêu hay "tạc" ngân sách?

Dự án 86 tỉ đồng tại núi Bà Hỏa, nhiều người hài hước tạc phù điêu hay "tạc" ngân sách?

Chi 86 tỉ, xé núi tạc phù điêu Lạc Long Quân - Âu Cơ quy mô lớn

TTO - UBND tỉnh Bình Định dự kiến chi hơn 86 tỉ đồng (tiền ngân sách hơn 34 tỉ, nguồn xã hội hóa hơn 51 tỉ) để thực hiện công trình phù điêu Lạc Long Quân - Âu Cơ, tạc vào vách núi Bà Hỏa với quy mô lớn chưa từng có.

Kêu cứu cho 3 phù điêu quý còn sót lại của Trường Mỹ thuật Đông Dương

TTO - Giới mỹ thuật lại một lần nữa kêu cứu cho mấy bức phù điêu quý nằm trên bức tường phía sau nhà dạy hình họa của Trường ĐH Mỹ thuật VN - tòa nhà duy nhất còn sót lại của Trường Mỹ thuật Đông Dương.

Biểu tượng văn minh Pháp: Bảo tàng TP.HCM

TTO - Sài Gòn được xây dựng dưới quyền các đô đốc Pháp từ năm 1860 đến cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Công trình kỹ thuật đô thị lẫn kiến trúc lúc đó còn mang tính cách quân sự, đường sá và nhà cửa chia lô ngay ngắn, vuông vức.

​Phù điêu nghĩa trang xây chưa xong đã sập

TT - Một bạn đọc phản ảnh công trình phù điêu nghĩa trang liệt sĩ huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) xây dựng chưa xong đã sập, khi xây dựng lại thì tiếp tục đập bỏ gây lãng phí.

Tìm thấy bức phù điêu cổ của người Maya

TTO - Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện ra một bức phù điêu tuyệt đẹp có niên đại khoảng 1.400 năm tuổi, màu sắc còn nguyên vẹn, được khai quật tại Guatemala, bên dưới một kim tự tháp của người Maya.

Gắn hơn 350 bức phù điêu lên thành cầu Đắk Nông

TT - Đơn vị thi công công trình cầu Đắk Nông (thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) vừa hoàn thành việc gắn hơn 350 bức phù điêu có nội dung mô tả về cuộc sống, sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số lên dọc hai bên thành cầu. Mỗi bức phù điêu có kích thước 50x80cm, gắn cách nhau 1m.