​Quảng Ninh khát nhân lực kỹ thuật

HỒ VĂN - ĐỨC HIẾU
HỒ VĂN - ĐỨC HIẾU

TT - Ngày 12-12, HĐND hai tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An tiếp tục thực hiện phiên chất vấn - trả lời chất vấn. 

Bí  thư tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính bày tỏ sự quan tâm đối với công tác phát triển nguồn nhân lực cao - Ảnh: Hằng Ngần

 

Cơ chế cần phải thu hút được nhân lực gắn bó với tỉnh để phát triển, khi đó tỉnh Quảng Ninh sẽ là một cực hút đối với các nhà đầu tư, cũng là cực hút đối với nguồn nhân lực chất lượng cao về với tỉnh

Tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Quảng Ninh, “nóng” nhất và chiếm thời lượng nhiều nhất là nội dung thu hút nguồn lao động chất lượng cao phục vụ phát triển của tỉnh.

Trong khi đó, HĐND tỉnh Nghệ An quan tâm đến vấn đề sai phạm trong y tế, về sự trái khoáy “muốn đạt danh hiệu Gia đình văn hóa thì không còn được công nhận hộ nghèo”.

Nhân lực: ngành thừa ngành thiếu 

Trước thực trạng nhiều cử nhân khi tốt nghiệp ra trường khó xin việc và khó làm đúng nghề mình đã học, bà Lê Thị Hạnh - giám đốc Sở Nội vụ - nhìn nhận không riêng gì Quảng Ninh mà cả nước đang gặp khó khăn trong bố trí việc làm cho sinh viên mới ra trường.

Bà Hạnh cho rằng việc thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao là do công tác đào tạo không gắn với nhu cầu nên khó sử dụng lao động. Ví dụ các đơn vị, doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh hiện nay đang thiếu hụt lực lượng chuyên ngành kỹ thuật, khai thác mỏ, khoa học công nghệ, ngoại ngữ, du lịch...

Thế nhưng những người xin việc chủ yếu tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, gây ra thừa lao động nhóm ngành này.

Ngoài ra, theo bà Hạnh, mỗi năm số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường đều cao hơn rất nhiều so với nhu cầu tuyển nên khó khăn trong công tác tuyển dụng. Trong khi đó, cơ quan hành chính, sự nghiệp của tỉnh đang thực hiện tinh giản biên chế, doanh nghiệp gặp khó khăn phải thu hẹp sản xuất kinh doanh nên càng khắt khe hơn trong khâu tuyển chọn.

Ông Nguyễn Đức Long, chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, bổ sung: trong đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, quan trọng là việc thực hiện phân luồng học sinh ngay sau khi tốt nghiệp THPT, không phải vào đại học, cao đẳng mới là con đường duy nhất.

Tỉnh rất quan tâm với những đề án xây dựng trường nghề, có hệ thống đào tạo cập nhật quy chuẩn khu vực và quốc tế, nhất là về ngành dịch vụ phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

“Tin tưởng trong thời gian tới nhiều con em chúng ta không chỉ ở trong tỉnh mà có thể đang học, công tác tại Hà Nội hoặc các nơi khác sẽ về quê hương làm việc. Cơ chế cần phải thu hút được nhân lực gắn bó với tỉnh để phát triển, khi đó tỉnh Quảng Ninh sẽ là một cực hút đối với các nhà đầu tư, cũng là cực hút đối với nguồn nhân lực chất lượng cao về với tỉnh. Đây là định hướng tham mưu, cũng là mong mỏi của cử tri liên quan đến việc làm của con em mình, chắc chắn sẽ đáp ứng được với điều kiện có định hướng đào tạo rõ ràng” - ông Long khẳng định.

Gia đình văn hóa thì không được nghèo

Cùng ngày, tại phiên chất vấn của HĐND tỉnh Nghệ An, có tám ý kiến đại biểu dành cho ông Nguyễn Bằng Toàn, giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội, tập trung vào vấn đề bình xét hộ nghèo chưa đúng chuẩn, một bộ phận người dân không muốn thoát nghèo...

Đại biểu Vi Thị Khằm (huyện Con Cuông) cho biết có thực tế nhiều hộ nghèo khi được trao danh hiệu Gia đình văn hóa thì họ từ chối, vì nếu nhận thì không còn được hưởng chính sách hộ nghèo. Bà Khằm đề nghị xem xét thay đổi quy định này theo hướng “nghèo vẫn đạt chuẩn văn hóa hoặc ngược lại”.

Ông Nguyễn Bằng Toàn thừa nhận ở nhiều địa phương, một bộ phận hộ nghèo có tư tưởng không muốn thoát nghèo để hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Việc bình xét hộ nghèo có biểu hiện chưa chính xác, chưa đúng chuẩn nghèo...

Vấn đề này, sở sẽ tham mưu cho Bộ Lao động - thương binh và xã hội thay đổi một số cơ chế hỗ trợ hộ nghèo. Trong đó, giảm hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mà hỗ trợ bằng chính sách cộng đồng, xây dựng và nâng cấp các hệ thống phúc lợi, công cộng.

Về chuyện xét hộ nghèo chưa chính xác, chưa đúng chuẩn, ông Toàn cho rằng lỗi nằm ở cơ sở (xã, thôn xóm) do cả nể, đưa họ hàng vào hưởng chính sách. Riêng ý kiến đại biểu về chuyện xem xét quy định “đạt chuẩn Gia đình văn hóa thì không phải là hộ nghèo và ngược lại”, ông Toàn cho rằng đây là tiêu chí quy định từ cấp bộ, không có cách nào khác là phải thực hiện.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Bùi Đình Long cũng nhận được nhiều câu hỏi chất vấn của đại biểu, tập trung vào chuyện xảy ra tình trạng tai biến, tử vong nhiều vì nguyên nhân gì, ai chịu trách nhiệm; có hay không việc lạm thu, lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế, tại sao để xảy ra nhiều phòng khám, bệnh viện tư nhân thu thêm tiền của bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế; vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm...

Về vấn đề lạm thu, lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh, ông Long thừa nhận dù đã kiểm tra, xử lý nhưng việc này vẫn diễn ra ở nhiều bệnh viện, chậm khắc phục. “Để sai phạm trong xuất toán bảo hiểm y tế là trách nhiệm của ngành y tế, chúng tôi đã phát hiện một số trường hợp sai phạm, bắt trả lại tiền, đưa vào xét thi đua hằng năm” - ông Long thông tin.

Sở Y tế đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Nghệ An kiểm tra, giám sát nên kịp thời ngăn chặn tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh, thu hồi chi phí không hợp lý, không chấp nhận thanh toán đối với các hồ sơ không hợp lệ, xử lý cương quyết các hành vi sai phạm.

HỒ VĂN - ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất