Những ngày hè nóng nực, trẻ em, học sinh, sinh viên… thích thú khi được ngâm mình trong dòng nước mát. Tuy nhiên, đôi khi vì quá mải mê vui chơi hoặc thiếu trang bị kiến thức về đuối nước đã dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới đuối nước như: không biết bơi, tắm ở những khu vực nguy hiểm, tập bơi ở những nơi không có biển báo an toàn, tập bơi quá nhiều khi sức khỏe không bảo đảm, không khởi động kỹ khi xuống nước dẫn đến “chuột rút” hoặc lơ là, chủ quan. Hàng năm, cứ đến dịp nghỉ hè lại xảy ra các trường hợp trẻ bị đuối nước, đây là vấn đề nóng, rất cần các cấp, các ngành, gia đình và xã hội quan tâm, nhất là dịp nghỉ hè.
Các bậc phụ huynh cần tăng cường giám sát trẻ, không nên để trẻ chơi đùa gần ao, hồ, sông suối, những nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Khi cho trẻ tắm hoặc tập bơi, chỉ bơi ở những nơi có người và phương tiện cứu hộ, tuân thủ các quy định về an toàn khi tham gia bơi.

Đặc biệt, khi tắm biển hay sông, dù biết bơi cũng chỉ nên cho trẻ tắm hoặc bơi gần bờ và có người lớn giám sát. Trường hợp không may, khi phát hiện trẻ rơi xuống nước, các trẻ khác tuyệt đối không được nhảy theo mà cần hô hoán, kêu gọi mọi người ứng cứu, giúp đỡ, để việc cứu nạn hiệu quả hơn.
Ngoài ra, người lớn cũng nên trang bị cho trẻ kiến thức tối thiểu về sơ cứu người bị đuối nước như kiểm tra đường thở, lấy những dị vật trong miệng, mũi, hồi sức tim, phổi trước khi có nhân viên y tế hoặc người đưa đi cấp cứu ở các cơ sở y tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận