07/04/2021 16:19 GMT+7

Phong tỏa, khám xét một cây xăng trên quốc lộ 14 liên quan vụ 2,7 triệu lít xăng giả

NHẤT NGUYÊN
NHẤT NGUYÊN

TTO - Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước huy động cán bộ, chiến sĩ phong tỏa, khám xét một cửa hàng xăng dầu trên quốc lộ 14.

Phong tỏa, khám xét một cây xăng trên quốc lộ 14 liên quan vụ 2,7 triệu lít xăng giả - Ảnh 1.

Lực lượng công an kiểm tra, khám xét cửa hàng xăng dâu Phúc Lâm 79 - Ảnh: CTV

Ngày 7-4, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho hay Công an tỉnh phối hợp với Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phong tỏa cửa hàng xăng dầu Phúc Lâm 79 trên quốc lộ 14 thuộc thôn 8, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Việc phong tỏa, khám xét này liên quan đến vụ "2,7 triệu lít xăng giả" do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an triệt phá trước đó.

Theo ghi nhận, sáng sớm cùng ngày, nhiều cảnh sát cơ động bảo vệ vòng ngoài, bên trong nhiều công an mặc cảnh phục làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng kiểm tra, lấy một số mẫu chất lỏng… 

Ngoài ra, xe biển số xanh của các lực lượng đậu tại hiện trường. Các nhân viên được yêu cầu tạm dừng bán xăng dầu cho người dân để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Phía trước cửa hàng, đại diện cửa hàng xăng dầu Phúc Lâm 79 cũng để biển thông báo "Nhập hàng ngưng bán" để các xe chủ động không vào đổ xăng.

Việc phong tỏa, khám xét các trạm xăng mang biển hiệu Phúc Lâm 79 do nghi có liên quan đến vụ "2,7 triệu lít xăng giả" đang được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an và công an các tỉnh, thành điều tra.

Trước đó, ngày 25-3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước đồng loạt khám xét một số trạm xăng dầu biển hiệu Phúc Lộc Thọ tại tỉnh Bình Phước liên quan vụ "2,7 triệu lít xăng giả".

Trước đó, trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán, điều chế hơn 2,7 triệu lít xăng dầu giả, kém chất lượng cung cấp ra thị trường. Trong vụ án này, đến nay cơ quan công an đã bắt giữ hàng chục đối tượng và vẫn đang điều tra mở rộng.

Vụ 2,7 triệu lít xăng giả: Khám xét thêm 9 địa điểm, bắt giam tổng giám đốc Công ty Phúc Lâm Vụ 2,7 triệu lít xăng giả: Khám xét thêm 9 địa điểm, bắt giam tổng giám đốc Công ty Phúc Lâm

TTO - Liên quan vụ pha chế, buôn bán gần 2,7 triệu lít xăng giả, Công an Đồng Nai cho hay vừa khám xét thêm 9 địa điểm, bắt tạm giam tổng giám đốc Công ty Phúc Lâm.

NHẤT NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên