25/09/2013 13:28 GMT+7

Phòng ngừa lây nhiễm siêu vi viêm gan B từ mẹ sang con

BS TRẦN NGỌC LƯU PHƯƠNG
BS TRẦN NGỌC LƯU PHƯƠNG

TTO - Chị em bị viêm gan B, con chị ấy sinh ra tỉ lệ mắc bệnh là bao nhiêu? Cơ chế lây bệnh từ mẹ sang con như thế nào? Cách phòng bệnh? Trần Ngọc (tranngocqm@...)

Chế độ ăn uống cho người viêm ganKhi cơ thể không đủ kháng thể ngừa bệnh viêm gan siêu vi B Để không lây viêm gan siêu vi B cho con?

Trả lời:

Tư vấn online về bệnh viêm gan trên Tuổi Trẻ Online

Tuổi Trẻ Online tổ chức tư vấn qua mạng về bệnh viêm gan tại chuyên mục Sống khỏe trên trang tuoitre.vn với sự tham gia tư vấn của các chuyên gia, bác sĩ về bệnh viêm gan tại các bệnh viện ở Việt Nam.

Để được giải đáp và tư vấn những vấn đề liên quan đến bệnh viêm gan như các triệu chứng, chế độ dinh dưỡng, phương pháp điều trị..., mời bạn đọc gửi câu hỏi về địa chỉ email tuvansuckhoe@tuoitre.com.vn để nhận được tư vấn của các chuyên gia và bác sĩ.

Để hiểu chính xác nội dung câu hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ tiếng Việt, font chữ Unicode có dấu.

Chương trình tư vấn với sự tài trợ của Hoffmann-La Roche.

1. Tỉ lệ lây bệnh của virus viêm gan siêu vi B từ mẹ có thai sang em bé tùy thuộc tình trạng nhiễm siêu vi viêm gan B của bệnh nhân. Thông thường bác sĩ sẽ cho làm xét nghiệm dấu ấn phát triển và sinh sản của siêu vi viêm gan B (HBV-DNA, HBeAg) để đánh giá khả năng lây nhiễm sang em bé.

Nếu virus đang phát triển và sinh sản mạnh, tỉ lệ lây sang em bé từ trên 50% đến 90%. Nếu virus phát triển và sinh sản kém thì tỉ lệ lây không cao, khoảng 30%. Nếu virus ở dạng không hoạt động thì tỉ lệ lây nhiễm thấp đi rất nhiều, có thể dưới 10%.

2. Thường siêu vi viêm gan B rất hiếm khi xuyên qua được nhau thai để lây cho bào thai. Đa số lây nhiễm xảy ra trong suốt quá trình chuyển dạ và sinh đẻ do thai nhi tiếp xúc với máu và dịch tiết đường sinh dục của mẹ. Việc mổ lấy thai chủ động cũng không ngăn ngừa được hiện tượng lây nhiễm này.

3. Cách phòng ngừa lây từ mẹ sang con:

- Trong 3 tháng cuối thai kỳ, nên khám và tư vấn với BS chuyên khoa tiêu hóa gan mật để được xét nghiệm theo dõi và quyết định dùng thuốc ngắn hạn để giảm lượng siêu vi trong máu, nhằm giảm khả năng lây cho thai khi chuyển dạ và sinh đẻ.

- Chủng ngừa với kháng thể thụ động (HBIg), đồng thời với tiêm liều văcxin phòng ngừa viêm gan siêu vi B đầu tiên trong vòng 12 giờ sau sinh. Sau đó tiếp tục tiêm ngừa văcxin viêm gan siêu vi B liều thứ 2 khi bé được 1-2 tháng tuổi và liều thứ 3 khi bé được 6 tháng tuổi.

- Vẫn cho trẻ bú mẹ bình thường nếu trẻ được chích ngừa đủ trừ phi đầu vú của mẹ bị nứt nẻ, lở loét, dễ chảy máu.

(Phó Khoa Nội tiêu hóa - BV Nguyễn Tri Phương)

Amq52M2T.jpg
BS TRẦN NGỌC LƯU PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên