07/07/2018 12:12 GMT+7

Phòng Giáo dục tránh đối thoại với phụ huynh việc chọn nhà cung cấp suất ăn

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Được mời dự buổi đối thoại với phụ huynh về việc chọn nhà cung cấp suất ăn cho học sinh nhưng lãnh đạo phòng Giáo dục ở Sóc Trăng không dự khiến phụ huynh bức xúc.

zPhòng Giáo dục tránh đối thoại với phụ huynh việc chọn nhà cung cấp suất ăn - Ảnh 1.

Trường tiểu học Hùng Vương - Ảnh: K.T

Sáng 7-7, tại Trường tiểu học Hùng Vương (phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), Ban giám hiệu trường đã tổ chức đối thoại với phụ huynh về dịch vụ cung cấp suất ăn. Trên 30 cha mẹ đại diện cho khoảng 610 phụ huynh có con em bán trú đã tham dự.

Mở đầu đối thoại, ông Lâm Văn Hải, hiệu trưởng Trường tiểu học Hùng Vương xin lỗi vì không có lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo dự.

"Lãnh đạo phòng nói gửi thư mời cận ngày quá nên không sắp xếp cán bộ dự được", ông Hải nói.

Phụ huynh dự đối thoại rất bức xúc khi nghe thông tin này.

Bà Huỳnh Thị Đào cho biết rất hụt hẵng khi buổi đối thoại này không có lãnh đạo Phòng Giáo dục dự. 

"Còn nhiều tồn tại giữa nơi cung cấp suất ăn và phụ huynh chưa được giải quyết, ảnh hưởng đến học sinh. Tôi đề nghị ghi âm toàn bộ nội dung cuộc đối thoại gửi lên cấp trên giải quyết", bà Đào đề xuất.

Theo bà Đào, nhiều năm nay nhà cung cấp thức ăn còn nhiều sai sót như: không đảm bảo dinh dưỡng, thức ăn nấu chưa chín, thịt kho còn máu. Hơn 10h học sinh mới ăn, nhưng khoảng 8h, người ta đã chở thức ăn chế biến sẵn vào. Thức ăn nguội lạnh nhiều em ăn không được. Nhiều phu huynh phải mua sữa, cơm hộp cho con mang theo. 

Thái độ phục vụ của nhà ăn chưa tốt, đôi khi quát nạt học sinh. "Chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến, nhưng nhà cung cấp thức ăn và lãnh đạo phòng điều không chấn chỉnh", bà Đào bức xúc.

"Lấy lý do nhà trường gửi thư mời trễ nghe cực kỳ vô lý. Hôm nay thứ bảy, cả Phòng Giáo dục đều bận hết sao? Phòng Giáo dục đang né tránh sự thật và thiếu tinh thần cầu thị, không chịu lắng nghe ý kiến phụ huynh để khắc phục", ông Lê Mẫn nói.

Bà Lý Kiều Hương, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, cho biết liên quan suất ăn học sinh, bà bị Phòng Giáo dục "quay" hơn 1 giờ. 

"Khi làm việc, lãnh đạo phòng kêu tôi nói lại phụ huynh rằng doanh nghiệp đã bỏ vốn đầu tư, nay cắt hợp đồng thì tội người ta, sẽ ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp khác. Con em nào ăn khó quá thì cha mẹ cho ăn ở nhà hoặc chuyển trường khác", bà Hương kể lại.

Ông Nguyễn Thanh Liêm - phó trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, yêu cầu lãnh đạo phòng trả lời bằng văn bản cơ sở nào ban hành công văn yêu cầu trường phải tái ký hợp đồng với doanh nghiệp. 

"Tại sao lại can thiệp quá sâu vào chuyện của nhà trường và phụ huynh, trong khi suất ăn là do phụ huynh đóng góp", ông Liêm nói.

Cuộc đối thoại thống nhất đề xuất không tái ký hợp đồng với doanh nghiệp Ẩm thực 36 mà phải tổ chức đấu thầu công khai. Trường hợp không đấu thầu được, nhà trường và phụ huynh tự tổ chức nấu ăn cho học sinh.

Như đã thông tin, doanh nghiệp Ẩm thực 36 cung cấp suất ăn cho Trường tiểu học Hùng Vương được 7 năm. Mỗi suất ăn 22.000 đồng/ngày. Hiện đã hết hợp đồng với trường.

Ngày 29-5, Phòng Giáo dục đào tạo TP Sóc Trăng có văn bản yêu cầu Trường tiểu học Hùng Vương trong năm học 2018-2019 không được tự tổ chức nấu ăn tại trường cho học sinh bán trú, đồng thời cũng không được tổ chức đấu thầu nấu ăn tại trường mà phải tái ký hợp đồng với doanh nghiệp Ẩm thực 36.

Không đồng tình với chủ trương này, phụ huynh làm kiến nghị đối thoại với lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo. Trong buổi làm việc cuối tháng 6 với phòng và trường, lãnh đạo UBND TP Sóc Trăng yêu cầu phòng tổ chức đối thoại với phụ huynh.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Suất ăn