Tag: phòng chống HIVAIDS

​Đột phá trong nghiên cứu điều trị HIV/AIDS bằng chỉnh sửa gen

Các nhà khoa học trường Y Lewis Katz, Đại học Temple và Đại học Pittsburgh ở Hoa Kỳ vừa có thêm minh chứng cho thấy, có thể loại bỏ hoàn toàn ADN của virus HIV từ tế bào người được cấy vào chuột.

Cuộc chiến chống HIV/AIDS: Mất tài trợ chưa chắc đã dở

TTCT - Vì các lý do chính trị, Zimbabwe - một trong những quốc gia có tỉ lệ nhiễm HIV/AIDS cao nhất thế giới - chỉ nhận được sự hỗ trợ ít ỏi từ bên ngoài, nhưng cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ vẫn đạt được những bước tiến vững chắc ở quốc gia này.

​Lấy đâu nguồn tài chính mới cho bệnh nhân HIV/AIDS?

TTCT - Hiện trung bình mỗi năm chi phí phòng chống HIV/AIDS ở VN khoảng 2.000 tỉ đồng. 80% số này nhờ các nguồn tài trợ nước ngoài. Tuy nhiên, các nguồn tài trợ này đã bị giảm, hai nguồn tài trợ cuối cùng sẽ bị cắt hẳn từ năm 2017. Ông Nguyễn Hoàng Long, cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), nói với TTCT về nỗ lực tìm nguồn tài chính mới cho phòng chống HIV/AIDS trước nỗi lo không có tiền chống dịch, HIV/AIDS có nguy cơ bùng nổ.

​Lấy đâu nguồn tài chính mới cho bệnh nhân HIV/AIDS?

Hiện trung bình mỗi năm chi phí phòng chống HIV/AIDS ở VN khoảng 2.000 tỉ đồng. 80% số này nhờ các nguồn tài trợ nước ngoài. Tuy nhiên, các nguồn tài trợ này đã bị giảm, hai nguồn tài trợ cuối cùng sẽ bị cắt hẳn từ năm 2017. .

Dùng methadone, người nghiện giảm vi phạm trên 30 lần

TT - Đây là báo cáo ngày 13-5 của Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.

Không có chuyện HS dùng kim có HIV chọc vào người bạn

TTO - Thông tin việc dùng kim chọc hút máu của HS nhiễm HIV, bơm vào người các em khác lan truyền gây hoang mang dư luận là sai sự thật.

Bác tin hàng chục học sinh có nguy cơ nhiễm HIV

TTO - Sáng 5-9, lãnh đạo UBND huyện Thọ Xuân và Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa đã bác bỏ thông tin hàng chục học sinh (HS) ở huyện này có nguy cơ nhiễm HIV.

Giản lược thủ tục đưa người đi cai nghiện

TT - Đó là đề xuất của bà Trương Thị Mai, chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, tại hội thảo “Đại biểu dân cử với chính sách pháp luật về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm”.

Mỗi tháng, cả nước có khoảng 1.200 người nhiễm HIV/AIDS

TT - Thông tin trên vừa được công bố tại hội thảo “Đại biểu dân cử với chính sách giảm nghèo và phòng chống HIV/AIDS”, do Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức tại TP Đà Lạt ngày 25-4.