Phóng to |
| TS Tô Long Thành |
- Bệnh liên cầu khuẩn ở heo (Streptococcus suis) do một loài vi khuẩn có tên Streptococcus suis gây nên, hiện có 20 nhóm huyết thanh và 25 type khác nhau. Phần lớn các vi khuẩn gây bệnh trên heo đều thuộc type 1 và type 2. Đặc trưng của bệnh là gây viêm màng não, viêm nội tâm mạc, viêm phổi, bại huyết, bệnh đường tiêu hóa, viêm khớp, xuất huyết ở da, gây sẩy thai và đột tử ở heo.
* Streptococcus suis lây truyền theo đường nào, thưa ông?
- Vi khuẩn có thể tồn tại trong phân, bụi bẩn, xác heo và ở cả những con ruồi, nhặng trong một thời gian dài. Bệnh có thể lây truyền qua đường hô hấp, các chất bài tiết, máu của heo bệnh, lây lan thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc lây qua kim tiêm nhiễm trùng. Heo con có thể bị lây nhiễm từ heo mẹ qua đường hô hấp, đường tiêu hóa, đường máu.
Heo mắc bệnh thường có triệu chứng sốt cao 40-41,5OC, ủ rũ, biếng ăn, có biểu hiện thần kinh như run rẩy, đứng không vững, liệt và một số biểu hiện khác như viêm khớp, viêm khí quản, viêm phổi và bị chết đột ngột.
* Vậy cách phòng chống bệnh này như thế nào?
- Heo mua về nuôi phải rõ nguồn gốc xuất xứ, có giấy chứng nhận kiểm dịch. Phải thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi bằng các loại hóa chất (phenol, iôt, hypocrít, axit pheníc 3-5%, formol 5%).
Khi phát hiện heo có các triệu chứng nhiễm bệnh liên cầu khuẩn, cần điều trị bằng các dòng kháng sinh như Ampicilline, Cephalosporin và Trimethoprim, Sulfa - trimethoprin.
* Bệnh này còn có thể lây từ heo sang các loài vật khác như chó, mèo, bò, dê và thậm chí rất nguy hiểm khi nó có khả năng lây sang con người?
- Đúng là như thế. Streptococus suis có thể gây bệnh cho người. Người cũng có biểu hiện triệu chứng viêm não, xuất huyết, viêm phổi, viêm cơ tim và viêm khớp. Tỉ lệ chết có thể tới 7%. Việc truyền bệnh từ heo bệnh sang người có thể do các vết thương ở da, đường hô hấp, tiếp xúc với máu hoặc các dịch tiết ở heo bệnh. Những người dễ nhiễm bệnh từ heo gồm những người làm việc ở trại chăn nuôi, người giết mổ gia súc, cán bộ thú y, người ăn tiết canh heo hoặc ăn thịt heo bệnh. Đến thời điểm này, các chuyên gia về y tế cả trong và ngoài nước đều khẳng định chưa thấy có dấu hiệu bệnh liên cầu khuẩn ở heo có thể lây từ người sang người.
* Để không bị nhiễm bệnh, người dân nên phòng chống như thế nào?
- Không mua, bán heo bệnh, không ăn thịt heo không rõ nguồn gốc, không giết mổ heo bệnh, không ăn tiết canh, nội tạng heo chưa nấu chín, không ăn thịt heo ốm, chết. Người tiêu dùng chỉ nên mua thịt heo đã được cơ quan thú y kiểm soát và đóng dấu trên thân thịt.
Với những người giết mổ, tiêu hủy heo bị bệnh phải có biện pháp đề phòng bệnh liên cầu khuẩn lây sang người. Đặc biệt, những người có tổn thương ở tay, chân, bệnh ngoài da... không được giết mổ heo. Phải có trang bị bảo hộ tối thiểu khi giết mổ. Và khi người nào bị sốt cao, mê man, thân có nốt tím tái… cần nhanh chóng đến ngay các cơ sở y tế tuyến tỉnh để kịp thời có biện pháp điều trị.
Long An: Xuất hiện dịch heo tai xanh? Chững lại ở Quảng Nam, bùng phát ở Đà Nẵng Dịch heo tai xanh: Nguy cơ lây lan vào các tỉnh phía Nam Bệnh heo tai xanh tiếp tục lây lan Quảng Nam: Thú y xã tự xây dựng phác đồ chống bệnh heo tai xanh Quảng Nam: người dân “lơ” thịt heo Phòng chống dịch bệnh tai xanh ở heo như thế nào?

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận