10/08/2016 19:29 GMT+7

​Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ cầu chưa nghiệm thu đã sập

CHÍ QUỐC - NGUYỄN HÙNG
CHÍ QUỐC - NGUYỄN HÙNG

TTO - Ngày 10-8, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản hỏa tốc gửi UBND tỉnh Cà Mau truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc cầu chưa nghiệm thu đã sập ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

Hiện trường cầu Ô Rô bị sập - Ảnh : NGUYỄN HÙNG
Hiện trường cầu Ô Rô bị sập - Ảnh : NGUYỄN HÙNG

Theo đó, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau khẩn trương chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-8.

Trước đó, rạng sáng 5-8, cầu Ô Rô (ấp Khai Long, xã Đất Mũi) mới thông xe đầu năm 2016 (chưa được nghiệm thu) bất ngờ bị sập làm một mố cầu, trụ cầu và hai nhịp cầu rơi xuống sông.

Quan sát tại hiện trường cho thấy cầu Ô Rô bắc gần ngã ba sông, dòng nước chảy mạnh. Hiện phía mố A tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng kéo dài hàng chục mét và sâu xuống tạo hàm ếch rất nguy hiểm, nguy cơ lở đất ảnh hưởng tới cầu tiếp tục tái diễn…

Cầu Ô Rô thuộc dự án đầu tư xây dựng đường ôtô đến trung tâm xã Đất Mũi, do Công ty TNHH Tập đoàn thương mại vận chuyển xây dựng Sử Thành Phú thi công. Cầu dài 84m, rộng 4,5m, tổng mức đầu tư xây dựng khoảng 4 tỉ đồng.

CHÍ QUỐC - NGUYỄN HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên