06/07/2013 15:18 GMT+7

Phó thủ tướng yêu cầu không can thiệp vào vi phạm giao thông

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu như vậy tại hội nghị sáng 6-7, triển khai chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng.

Hà Nội: tập trung xử lý xe khách và taxi vi phạmĐồng Nai xử lý nghiêm xe biển số xanh vi phạm giao thông

6d9Fi3PB.jpgPhóng to
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị - Ảnh: T.Phùng

“Chúng ta sao nhãng, thiếu trách nhiệm một chút là hậu quả khôn lường với người dân” - Phó Thủ tướng đánh giá về số người chết vì TNGT trong 6 tháng là 4.913 người, tăng 244 người(5,23%) so với cùng kỳ trong khi số vụ, số người bị thương giảm.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian vừa qua ngoài nguyên nhân khách quan thì TNGT xảy ra phần lớn có yếu tố chủ quan của con người. Vì vậy, đề nghị các địa phương, các cấp ngành phải có giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ, không nói chung chung. Phải làm rõ trách nhiệm của trung ương từ Bộ Công an, Bộ GTVT, CSGT, Ủy ban ATGT Quốc gia, kể cả chủ tịch ủy ban này. Đặc biệt xử lý nghiêm những trưởng Ban ATGT ở các địa phương để xảy ra TNGT nghiêm trọng liên tục.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tất cả các địa phương, bộ ngành liên quan trực tiếp như giao thông, công an, y tế phải lập kế hoạch cụ thể triển khai chỉ thị 12.

Tất cả các địa phương đều phải báo cáo Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy để triển khai chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Bởi từ kinh nghiệm các địa phương cho thấy nơi nào mà cả hệ thống chính trị vào cuộc thì kết quả tốt.

Liên quan đến việc Chánh thanh tra Bộ GTVT nói bị can thiệp khi đi kiểm tra ở các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, các tỉnh không được can thiệp vào vi phạm giao thông.

Ông Phúc cũng yêu cầu Bộ GTVT đẩy mạnh công nghệ hiện đại trong đào tạo, sát hạch cấp phép lái xe. Đăng kiểm phải được kiểm tra chặt chẽ đúng quy định, quy trình, xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân vi phạm. “Xe mà xấu bỏ phong bì mấy trăm ngàn, xe vừa vừa bỏ phong bì hai trăm ngàn để trên ca bin rồi vào đăng kiểm. Tôi nói lại tình trạng đó” - Phó Thủ tướng lưu ý.

Về công tác tuần tra, xử lý vi phạm, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phải có những giải pháp cấp bách để kéo giảm TNGT đặc biệt nghiêm trọng, tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm. Đặc biệt tuần tra lưu động, xử lý nghiêm bất cứ đối tượng nào. Đồng thời ứng dựng công nghệ cao để theo dõi, giám sát, xử lý hành vi vi phạm.

“Đẩy mạnh thanh tra công vụ xử lý nghiêm mọi trường hợp cán bộ chiến sĩ dung túng, đỡ đầu, bao che DN vi phạm pháp luật trong vận tải, cấm ngay những đoàn xe vua, xe dù nếu có. Lên án tiêu cực mãi lộ với CSGT" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên