06/02/2022 19:58 GMT+7

Phó thủ tướng Úc xin từ chức vì lộ tin nhắn nói xấu cấp trên

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Phó thủ tướng Barnaby Joyce đã gọi điện xin lỗi Thủ tướng Scott Morrison sau khi tin nhắn ông gọi nhà lãnh đạo Úc là 'kẻ dối trá và đạo đức giả' bị phát tán.

Phó thủ tướng Úc xin từ chức vì lộ tin nhắn nói xấu cấp trên - Ảnh 1.

Thủ tướng Úc Scott Morrison (bên trái) lướt ngang cấp phó Barnaby Joyce trong một cuộc họp tại quốc hội - Ảnh chụp màn hình

"Ông ta là một kẻ dối trá, đạo đức giả theo những gì tôi quan sát và chuyện đó đã diễn ra suốt thời gian dài", ông Joyce viết trong tin nhắn gửi cho một cựu chính khách hồi tháng 3-2021.

Những tin nhắn này được truyền thông Úc công bố ngày 4-2 và ngay lập tức thu hút sự chú ý với nhiều đồn đoán cho rằng ông Joyce và ông Morrison "bằng mặt không bằng lòng".

Sự việc buộc phó thủ tướng Úc phải tổ chức họp báo giải thích ngày 5-2. Trong đó ông cho biết đã gọi điện xin lỗi ông Morrison và nộp đơn xin từ chức nhưng không được chấp thuận, theo Đài ABC News.

Ngày 6-2, Thủ tướng Morrison thể hiện mong muốn khép lại mọi tranh cãi khi tuyên bố ông tha thứ cho ông Joyce và không để tâm đến những tin nhắn nói xấu kia.

"Người Úc quan tâm đến công việc và cuộc sống của họ hơn thay vì các tin nhắn người khác gửi cho nhau", ông Morrison uyển chuyển vấn đề.

Khi được hỏi liệu cử tri có thể tin tưởng ông sau khi chính phó thủ tướng đã gọi ông là kẻ dối trá, ông Morrison khẳng định ông Joyce đã thay đổi suy nghĩ sau khi hai người làm việc chặt chẽ cùng nhau.

Thời điểm tin nhắn được gửi, ông Joyce vẫn chưa là phó thủ tướng. Phải đến tháng 6-2021, khi trở thành lãnh đạo Đảng Quốc gia Úc, ông Joyce mới được cất nhắc vào vị trí này.

Trong cuộc họp báo ngày 5-2, ông Joyce thừa nhận những nhận định về ông Morrison không dựa trên quan hệ làm việc trực tiếp. Một bộ trưởng khác trong chính quyền ông Morrison cũng cố gắng xoay chuyển tình hình khi tiết lộ ông Joyce đang ở trong một bối cảnh khác, suy nghĩ khác khi nói xấu thủ tướng.

Thủ tướng Morrison thuộc Đảng Tự do Úc và nắm quyền từ năm 2018 đến nay. Trả lời báo giới ngày 6-2, ông cho rằng việc các chính trị gia tức giận và buông những lời khó nghe là điều thường tình vì họ cũng là người bình thường như bao người khác.

Có tranh chấp về chủ sở hữu tài khoản WeChat của thủ tướng Úc? Có tranh chấp về chủ sở hữu tài khoản WeChat của thủ tướng Úc?

TTO - Tài khoản WeChat của Thủ tướng Úc Scott Morrison bỗng dưng bị mất quyền quản lý và bị đổi tên. Theo Công y Tencent, hãng công nghệ Trung Quốc sở hữu WeChat, dường như đã xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu tài khoản này.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên