25/03/2018 10:55 GMT+7

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thăm nạn nhân vụ cháy chung cư Carina

MAI HOA - L.PHAN - XUÂN ĐÀO
MAI HOA - L.PHAN - XUÂN ĐÀO

TTO - Sáng 25-3, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tới thăm hiện trường vụ cháy chung cư Carina (Q.8, TP.HCM), các nạn nhân tại bệnh viện và gia đình các nạn nhân.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thăm nạn nhân vụ cháy chung cư Carina - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Thứ trưởng Bộ công an Bùi Văn Thành, Chủ tịc UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thắp nhang tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy chung cư Carina - Ảnh: LÊ PHAN

Thăm hiện trường vụ cháy, Phó thủ tướng đề nghị TP.HCM tập trung hỗ trợ bà con, tạo điều kiện cho bà con định cư. Đồng thời các ngành chức năng khẩn trương kiểm tra kết cấu tòa nhà, đảm bảo an toàn trước khi đưa người dân vào ở lại.

"Qua vụ việc này cho thấy bài học phải luôn kiểm tra lối thoát hiểm, nguồn nước, điện sẵn sàng cho công tác PCCC", Phó thủ tướng nói.

Phó thủ tướng cũng truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vi phạm. Ông cũng đề nghị các ngành y tế, công an, xây dựng tập trung hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả sau vụ cháy.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thăm nạn nhân vụ cháy chung cư Carina - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với các sở ngành về vụ cháy chung cư Carina - Ảnh: LÊ PHAN

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thăm nạn nhân vụ cháy chung cư Carina - Ảnh 3.

Khung cảnh tan hoang bên trong tầng trệt, Block A chung cư Carina hai ngày sau vụ cháy - Ảnh: LÊ PHAN

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thăm nạn nhân vụ cháy chung cư Carina - Ảnh 4.

Trần nhà bị nhiệt làm hư hỏng nặng - Ảnh: LÊ PHAN

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thăm nạn nhân vụ cháy chung cư Carina - Ảnh 5.

Đến nay hệ thống điện trong chung cư vẫn còn bị ngắt, người dân chưa biết được ngày trở lại nhà - Ảnh: LÊ PHAN

Phó thủ tướng cùng lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP.HCM thăm các cư dân chung cư Carina đang ở tạm ở tòa nhà đối diện.

Đoàn cũng tới thăm gia đình ông Trần Văn An, bảo vệ chung cư Carina, thiệt mạng sau khi cố gắng giúp hơn 40 người thoát khỏi đám cháy; các nạn nhân của vụ cháy đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và chiến sĩ PCCC bị thương khi làm nhiệm vụ.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thăm nạn nhân vụ cháy chung cư Carina - Ảnh 6.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình gặp gỡ người dân chung cư Carina đang tạm cư ở một chung cư gần vụ cháy - Ảnh: XUÂN HƯNG

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thăm nạn nhân vụ cháy chung cư Carina - Ảnh 7.

Thứ trưởng Bộ công an Bùi Văn Thành trao đổi với Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - quyền giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM về vụ cháy - Ảnh: XUÂN HƯNG

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thăm nạn nhân vụ cháy chung cư Carina - Ảnh 8.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình và Chủ tịch UBND TP.HCM đi thị sát khu vực hầm chung cư bị cháy - Ảnh: XUÂN HƯNG

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thăm nạn nhân vụ cháy chung cư Carina - Ảnh 9.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình an ủi động viên người dân có nhà tại chung cư bị cháy - Ảnh: XUÂN HƯNG

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc Sở Y tế - cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy tính đến nay là 13 người. Còn nạn nhân chết não trước đó đã có tiến triển tích cực hơn. Hiện bệnh viện đang theo dõi tình hình sức khỏe của các nạn nhân.

Sáng cùng ngày, nhiều cư dân chung cư Carina cho biết từ khi xảy ra vụ cháy, chủ đầu tư chưa tiếp xúc chính thức với cư dân, trả lời câu hỏi bao giờ người dân được trở lại nhà.


"Tôi chỉ có một căn nhà duy nhất, giờ không có chỗ ở, công ăn việc làm bị ảnh hưởng, hai chiếc xe để dưới hầm thì cháy, trong khi chưa nghe chủ đầu tư nói gì", chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, nhà ở lầu 4 lốc A chung cư Carina, cho biết.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thăm nạn nhân vụ cháy chung cư Carina - Ảnh 10.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình trao đổi với Nguyễn Thị Ngọc Mai, nhà ở lầu 4 block A chung cư Carina - Ảnh XUÂN HƯNG

29633031_968219013360243_890130082_o

Phó thủ tướng thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị ở khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM - Ảnh: XUÂN ĐÀO

Đến thăm các nạn nhân vụ cháy chung cư Carina đang điều trị ở bệnh viên Chợ Rẫy, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhắn nhủ các bác sĩ phải hết sức chăm lo cho các bệnh nhân để họ sớm hồi phục.

Tại khoa hồi sức cấp cứu, Phó thủ tướng ân cần hỏi thăm sức khỏe và động viên để bốn nạn nhân bị thương nặng đang điều trị ở khoa sớm được bình phục.

Bác sĩ chuyên khoa II Phan Thị Xuân - trưởng khoa Hồi sức cấp cứu - cho biết trong số bốn nạn nhân đang được điều trị ở khoa có nạn nhân Lê Phan Trọng Nhân (30 tuổi) bị tổn thương nặng phần não đã dần hồi phục và tiến triển tốt.


Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thăm nạn nhân vụ cháy chung cư Carina - Ảnh 10.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thăm chiến sĩ PCCC bị thương trong vụ cháy chung cư Carina - Ảnh: MAI HOA

Hiện bệnh viện đang tích cực điều trị cho 11 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư Carina, trong đó có có một bệnh nhân là chiến sĩ PCCC. Sau khi đến thăm các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện chợ Rẫy TP.HCM, Phó thủ tướng cũng đến thăm gia đình người bảo vệ chung cư dũng cảm hy sinh trong vụ cháy chung cư Carina.

MAI HOA - L.PHAN - XUÂN ĐÀO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên