31/05/2019 17:23 GMT+7

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Chương trình chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 7 sẽ bắt đầu sáng 4-6 và kéo dài đến 6-6. Lần đầu tiên, Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh làm nhiệm vụ "chốt" phiên chất vấn.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội - Ảnh 1.

Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tham gia giải trình trong một phiên họp của Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn

Theo chương trình, từ 8h10 thứ ba tuần tới (4-6), Quốc hội bắt đầu chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội đối với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Bộ trưởng các bộ gồm Tư pháp, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Lao động - thương binh và xã hội, Y tế, Giáo dục và đào tạo, Thông tin và truyền thông; thống đốc Ngân hàng Nhà nước, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình những nội dung mà đại biểu nêu.

Chiều 4-6 là nội dung chất vấn các vấn đề về xây dựng đối với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà.

Các bộ trưởng gồm Bộ Tài nguyên và môi trường, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Văn hóa - thể thao và du lịch, Tư pháp; tổng Thanh tra Chính phủ, tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nội dung chất vấn này sẽ kéo dài sang ngày 5-6.

Từ 9h ngày 5-6, nhóm vấn đề chất vấn thứ ba thuộc lĩnh vực giao thông vận tải sẽ bắt đầu với bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cùng với các tư lệnh ngành sẽ "chia lửa" gồm Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Công an, Y tế; tổng Thanh tra Chính phủ, tổng Kiểm toán Nhà nước…

Từ 15h chiều 5-6, Quốc hội sẽ chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Các bộ trưởng Bộ Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Công an, Thông tin và truyền thông sẽ tham gia giải trình, làm rõ thêm, kéo dài sang ngày 6-6.

Như thông lệ của một kỳ họp giữa năm, sau khi 4 trưởng ngành được chất vấn, một phó thủ tướng sẽ thay mặt Chính phủ tham gia làm rõ các vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Người lãnh trách nhiệm đó tại kỳ họp này là Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Phiên chất vấn của ông bắt đầu lúc 9h50 sáng 6-6.

Chương trình chất vấn, trả lời chất vấn sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Điện, xăng tăng giá nhưng tư lệnh ngành công thương Điện, xăng tăng giá nhưng tư lệnh ngành công thương 'thoát' chất vấn

TTO - Từ 4-6 tới, Quốc hội sẽ dành hai ngày rưỡi để chất vấn 4 thành viên Chính phủ về những vấn đề nóng. Danh sách 5 "ứng cử viên" vừa được Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đưa ra xin ý kiến các đại biểu sáng nay 27-5.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên