02/09/2017 17:04 GMT+7

Phó thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ tai nạn 3 người chết

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa chỉ đạo lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết trong chiều 1-9.

Toàn cảnh vụ tai nạn khiến 3 người tử vong ở Kim Động, Hưng Yên - Clip: THIÊN BÌNH

Ban ATGT tỉnh Hưng Yên cho biết khoảng 15h chiều 1-9, Đào Văn Đông (SN 1998, ở thôn Ngô Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động) chạy xe máy chở 2 em Ngô Thị Hằng và Hoàng Thị Thảo (cùng SN 2003, trú thôn An Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động) trên quốc lộ 39A.

Đến Km 18+800 quốc lộ 39 thuộc địa phận thôn An Xã, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động thì va chạm với xe máy đi cùng chiều do Nguyễn Văn Hiếu (SN 2000, ở thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động) cầm lái chở bạn gái tên Phương.

Sau cú va chạm mạnh, xe máy của Đông văng ra làn đường đối diện, va vào xe tải do anh Nguyễn Văn Quân (SN 1980, ngụ Thanh Hóa) cầm lái. 3 người trên xe máy của Đông tử vong tại chỗ, người tên Phương ngồi sau xe Hiếu bị thương.

Phó thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ tai nạn 3 người chết - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 nạn nhân tử vong, trong đó có 2 học sinh lớp 9 - Ảnh : HOÀNG MINH

Nguyên nhân ban đầu được xác định do Đông chuyển hướng rẽ sang đường đột ngột, xe do Hiếu cầm lái chạy phía sau với tốc độ cao nên xảy ra va chạm mạnh, các nạn nhân ngã ra đường và bị xe tải đi làn đường đối diện không làm chủ tốc độ đâm vào.

Tối 1-9, Ban ATGT tỉnh Hưng Yên và huyện Kim Động đã đến chia buồn, thăm hỏi, động viên gia đình 3 nạn nhân tử vong, hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 7 triệu đồng.


CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên