22/05/2013 16:53 GMT+7

Phó giám đốc sở lái xe gây tai nạn, 1 người chết

QUANG SÁNG
QUANG SÁNG

TTO - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng lái xe với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái, gây tai nạn kinh hoàng làm 1 người chết thảm, 3 người bị thương.

Lúc 15g27 ngày 22-5, trên đường Trần Phú (trước khách sạn Sammy), TP Đà Lạt xảy ra một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến một người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng.

ukMgC5xA.jpgPhóng to

Hiện trường vụ tai nạn

8H6UwDv9.jpgPhóng to

Xe máy bị tông nát bét

Ôtô do ông Mai Nam Dương, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, điều khiển với tốc độ cao từ đường Lê Hồng Phong cắt qua đường Trần Phú, lấn sang trái đường và tông thẳng vào ba xe máy đi ngược chiều.

Cú tông mạnh và trực diện khiến bốn nạn nhân đi trên ba xe máy là Nguyễn Thị Hạnh Nguyên (sinh năm 1974), Phạm Thị Đan Thanh (sinh năm 1979), Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1984) và Trương Văn Hiến (sinh năm 1965) bị văng xa, cách địa điểm tai nạn từ 10 đến 15m.

Ông Hiến chết tại chỗ, 3 nạn nhân còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Ông Dương bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, cả 3 xe máy bể nát, ôtô bị nát phần đầu và nằm lật ngửa.

Theo kết quả điều tra bước đầu của công an thành phố Đà Lạt, nguyên nhân tai nạn do ông Dương lái xe chạy rất nhanh, không làm chủ được tốc độ nên lao thẳng qua bên kia đường. Còn theo các nhân chứng tại hiện trường cho biết, ở thời điểm gây tai nạn ông Dương có mùi rượu bia nồng nặc.

QUANG SÁNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên