30/11/2020 08:02 GMT+7

Phố đi bộ hồ Con Rùa sẽ như thế nào?

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Với một hồ phun nước nhân tạo, kiến trúc độc đáo bao bọc bởi hàng cây xanh, hồ Con Rùa đang là điểm tập thể dục, điểm vui chơi, ăn vặt được nhiều người tìm đến.

Phố đi bộ hồ Con Rùa sẽ như thế nào? - Ảnh 1.

Khu vực hồ Con Rùa nhìn từ trên cao - Ảnh: TỰ TRUNG

Hình hài phố đi bộ hồ Con Rùa ra sao?

Theo phương án cải tạo hồ Con Rùa của UBND quận 3 dự kiến trình UBND TP trong tháng 12-2020, sau khi hoàn thành địa điểm này dự kiến sẽ tăng 2.235m2 diện tích thảm cỏ, cây xanh thay mới, bố trí thêm 875 chỗ ngồi, đa dạng phương thức chiếu sáng, bố trí 3.200m mái che chạy liên tục dọc vỉa hè...

Sau cải tạo, các trục đường Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Tần, Trần Cao Vân sẽ có hệ thống mái che nắng mưa tạo không gian tiện ích xuyên suốt, tạo điều kiện để khai thác các không gian khởi nghiệp sinh viên; kết nối các mô hình kinh doanh.

Bên cạnh đó, tại lòng hồ Con Rùa sẽ có ghế ngồi xung quanh cũng như dọc các trục đường và xung quanh vỉa hè Công trường Quốc tế. Hồ trung tâm sẽ có hệ thống chiếu sáng trụ biểu tượng, chiếu sáng bậc thang tháp quan sát, chiếu sáng nghệ thuật tương tác mặt nước... Lòng hồ cũng sẽ bố trí hệ thống phun nước dạng vòm, phun nước đổ từ thành hồ...

Vào ngày thường, các hoạt động giao thông vẫn diễn ra bình thường tại các trục đường dẫn vào hồ Con Rùa. Khi có sự kiện sẽ chặn giao thông tại bốn hướng, hoạt động mở rộng xuống dưới lòng đường.

Người bán hàng rong chờ ngày "lên phố"

Khu vực Công trường Quốc tế - hồ Con Rùa kết nối với nhiều công trình biểu tượng của TP.HCM như nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP, Nhà hát lớn, trụ sở UBND TP… tạo thành một chuỗi các điểm tham quan du lịch cho du khách.

Do không được quy hoạch, tổ chức quy củ từ đầu nên hiện khu vực quanh hồ Con Rùa còn nhếch nhác vì rác thải. Người bán hàng rong tự phát cùng lượng xe qua lại đông đôi lúc tạo khung cảnh lộn xộn.

Có mặt tại hồ Con Rùa một tối cuối tháng 11-2020, tầm 7h tối thì bên phía đường Võ Văn Tần, một tiếng kêu thất thanh "chạy đi, trật tự đến rồi", "anh chị nào có xe thì mang xe đi gửi đi". Thế là hàng chục xe hàng rong lập tức tắt đèn, chạy. Thực khách đang ăn dở cũng nhanh chân lấy xe máy, chạy tán loạn.

"Các chị ngồi đây, lát em quay lại lấy tiền", chị bán hàng rong vừa nói, tay vừa kéo xe bánh tráng chạy về phía đường Phạm Ngọc Thạch.

Anh N.V.L., bán hàng rong bên hồ Con Rùa nhiều năm nay, cho biết khi nghe UBND Q.3 thành lập phố ăn vặt đã rất vui mừng. Vì người bán hàng rong cũng luôn mong có "chốn đậu" thuận tiện buôn bán, không phải chịu cảnh rượt đuổi.

UBND quận 3 (TP.HCM) đang xây dựng đề án tổ chức phố đi bộ ở quanh khu vực hồ Con Rùa (Công trường Quốc tế) - nằm giữa giao lộ của đường Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Vân.

Tổ chức "phố ăn vặt" Nguyễn Thượng Hiền

UBND quận 3 cũng đang xây dựng đề án biến khu vực đường Nguyễn Thượng Hiền (phường 7, quận 3) thành "phố ăn vặt".

Ghi nhận tại đường Nguyễn Thượng Hiền (đoạn từ vòng xoay Dân chủ đến đường Nguyễn Đình Chiểu), đoạn đường này có chiều rộng lòng đường chỉ tầm 7m, hàng quán ăn uống dày đặc hai bên đường, giờ cao điểm thường xuyên kẹt xe.

Theo đề án, đường Nguyễn Thượng Hiền sẽ được cải tạo thành tuyến đi bộ ẩm thực văn hóa sau 18h hằng ngày và những ngày cuối tuần. Sau cải tạo, đoạn đường này sẽ là khu vực mang hình ảnh đô thị hiện đại.

Bên cạnh đó, quận 3 sẽ tổ chức các khu vực ẩm thực sôi động, hàng sách, đồ lưu niệm và hoa tươi kết hợp quảng trường nhạc nước, tạo không gian năng động lôi cuốn.

Về giao thông, theo đề án, khi đóng đường Nguyễn Thượng Hiền, các hoạt động giao thông sẽ tại các tuyến đường thay thế là Vườn Chuối và hẻm 416. Quận 3 cũng sẽ kiến nghị thành lập hai bãi đỗ xe xung quanh ô đất Công an quận 3 với diện tích khoảng 2.700m2.

Hồ Con Rùa thành phố đi bộ, đường Nguyễn Thượng Hiền thành Hồ Con Rùa thành phố đi bộ, đường Nguyễn Thượng Hiền thành 'phố ăn vặt'

TTO - Hiện UBND quận 3, TP.HCM đang xây dựng đề án chỉnh trang đô thị, trong đó chọn hai điểm nhấn là hai phố đi bộ quanh Hồ Con Rùa và đường Nguyễn Thượng Hiền (phường 4, quận.3).

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0