Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy yêu cầu tuyên truyền pháp luật phải đúng nội dung, đúng đối tượng

Tại hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật những tháng cuối năm 2026, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, bám sát nhu cầu thực tế của người dân và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Bảy yêu cầu tuyên truyền pháp luật phải đúng nội dung, đúng đối tượng - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy tại hội nghị - Ảnh: TUYẾT MAI

TP.HCM dẫn đầu cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến

Phát biểu khai mạc hội nghị tổ chức sáng 9-10 tại Sở Tư pháp TP.HCM, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng, nhấn mạnh năm 2026 đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Việc kịp thời đưa chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân có ý nghĩa thiết thực, vừa nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, vừa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển thành phố.

Theo bà Hạnh, hội nghị là dịp đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc để thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại. 

Công tác đánh giá cần đi vào thực chất tại từng cơ quan, đơn vị; đổi mới nội dung, phương pháp truyền thông theo từng nhóm đối tượng, tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin.

Bà Hạnh nhấn mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật là quá trình chuyển biến từ nhận thức đến tự giác tuân thủ, qua đó hình thành văn hóa pháp lý trong đời sống xã hội.

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND TP.HCM ban hành kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

TP.HCM cũng triển khai các kế hoạch tuyên truyền Luật Phát triển đô thị, tổ chức hai cuộc thi trực tuyến, tham gia góp ý nhiều dự thảo luật và đề án trọng điểm, trong đó có đề án xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đề án xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật.

Thực hiện Quyết định 26 của Thủ tướng Chính phủ, TP.HCM có 43/168 xã, phường, đặc khu thành lập Hội đồng phối hợp cấp xã. Trong cuộc thi trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức trên Cổng Pháp luật quốc gia, thành phố dẫn đầu cả nước với gần 350.000 lượt người tham gia sau 45 ngày.

Thành phố đã công nhận 420 báo cáo viên pháp luật cấp thành phố, lập danh sách 73 báo cáo viên chuyên sâu về Luật Phát triển đô thị. Hoạt động tuyên truyền tập trung vào bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các luật mới được thông qua và những cơ chế, chính sách đặc thù.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế như kỹ năng truyền đạt, xử lý tình huống của một số báo cáo viên chưa cao; kinh phí tại một số nơi còn khó khăn; một bộ phận người dân chưa chủ động tìm hiểu pháp luật.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục củng cố đội ngũ báo cáo viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, phổ biến các luật mới có hiệu lực trong năm 2026-2027 và tổ chức chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Cần nắm bắt tâm lý người dân để chủ động tuyên truyền

Tham luận tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ TP.HCM cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, Sở đã tham mưu bồi dưỡng hơn 1.800 lượt cán bộ, công chức, viên chức về vị trí việc làm và đạo đức công vụ. Tổ công tác đặc biệt về kiểm tra công vụ đã kiểm tra đột xuất tại 97 sở, ngành, đơn vị và địa phương.

Sở Nội vụ đề xuất đổi mới phổ biến, giáo dục pháp luật theo vị trí việc làm, gắn tuyên truyền với đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra công vụ và đánh giá chất lượng phục vụ nhân dân; đồng thời phát huy trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để cung cấp thông tin pháp lý ngắn gọn, dễ tra cứu.

Kết luận hội nghị, ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng, ghi nhận công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 9 tháng qua đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và thành phố, lựa chọn những nội dung xã hội quan tâm, trong đó có chủ đề lừa đảo trên không gian mạng.

Ông Bảy lưu ý các cơ quan không nên đổ lỗi cho người dân vì chỉ tìm hiểu pháp luật khi xảy ra sự cố. Thay vào đó, cơ quan nhà nước cần nắm bắt tâm lý này để chủ động tuyên truyền từ trước.

Chủ tịch Hội đồng yêu cầu phân công nhiệm vụ cụ thể ngay từ đầu năm, tránh trùng lặp hoặc bỏ trống địa bàn; lựa chọn nội dung và đối tượng tuyên truyền phù hợp. Với những dự án ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, cần tổ chức tuyên truyền tại chỗ về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thay vì phổ biến chung chung.

Ông cũng đề nghị lựa chọn báo cáo viên có phương pháp truyền đạt sinh động, tâm huyết; chuẩn bị chu đáo chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11; đôn đốc triển khai hai cuộc thi trực tuyến, đồng thời tăng cường tuyên truyền về bảo vệ bí mật nhà nước trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Đối với kế hoạch năm 2027, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu hoàn thành, thông qua vào giữa tháng 12-2026, chủ động ban hành không chờ hướng dẫn từ Bộ; giao Sở Tư pháp phối hợp Sở Tài chính bố trí đủ nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa cho công tác này.

TP.HCM phát động hai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật

TP.HCM phát động hai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật - Ảnh 1.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn TP.HCM - Ảnh: TUYẾT MAI

Hai cuộc thi được phát động gồm cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp, các nghị quyết của Bộ Chính trị (Nghị quyết 66, Nghị quyết 09) và Luật Phát triển đô thị và Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn TP.HCM.

Đánh giá về cuộc thi, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh khẳng định hình thức thi trực tuyến với các câu hỏi ngắn gọn, súc tích là phương thức đổi mới truyền thông hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thực hiện nghi thức đếm ngược và bấm nút phát động hai cuộc thi.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Bảy yêu cầu tuyên truyền pháp luật phải đúng nội dung, đúng đối tượng - Ảnh 3.Khi nghi ngờ bị lừa đảo, trong 30 phút đầu người dân cần làm gì?

Thượng tá Nguyễn Thị Việt Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM nhấn mạnh khi bị nghi ngờ lừa đảo, trong 30 phút đầu là “khung giờ vàng” người dân cần nhanh chóng khóa thẻ ngân hàng, đổi mật khẩu, gỡ ứng dụng và báo công an.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất