02/06/2016 09:39 GMT+7

Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang trả lại biển số xe công

H.T.D. - C.Q.
H.T.D. - C.Q.

TTO - Theo Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, lâu nay công an tỉnh vẫn cấp tạm biển số xanh nhưng chủ yếu trong ngành công an, phục vụ công vụ phá án.

Chiếc xe Lexus từng mang biển số xanh của Hậu Giang 95A-0699 nay được thay lại biển số trắng như trước - Ảnh: H.T.D.
Chiếc xe Lexus từng mang biển số xanh của Hậu Giang 95A-0699 nay được thay lại biển số trắng như trước - Ảnh: H.T.D.

Trao đổi với Tuổi Trẻ xung quanh vụ chiếc xe Lexus của cá nhân trị giá vài tỉ đồng nhưng gắn biển xanh 95A-0699 mà ông Trịnh Xuân Thanh - phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - sử dụng, ông Trần Công Chánh - bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang - cho biết ông Thanh đã trả lại giấy tờ và biển số xanh cho Công an tỉnh Hậu Giang.

Trả lời Tuổi Trẻ về quy trình cấp biển số xanh cho chiếc xe nói trên, ông Trần Thanh Lâm - chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang - cho hay lâu nay công an tỉnh vẫn cấp tạm biển số xanh nhưng chủ yếu trong ngành công an, phục vụ công vụ phá án cần phải thay đổi biển số để tránh bị đối tượng phát hiện.

“Việc cấp tạm biển số cho chiếc xe Lexus là để ông Thanh dùng phục vụ công tác, khi không còn công tác tại Hậu Giang nữa thì phải trả lại” - ông Lâm nói.

Theo luật sư Nguyễn Trường Thành (Đoàn luật sư Cần Thơ), về mặt pháp lý chưa có quy định nào cho phép cơ quan công an cấp biển số xanh cho xe cá nhân, việc cấp biển số xanh ở đây “là tiền lệ đầu tiên”.

Cũng theo ông Thành, với việc cấp biển số xanh tạm như trên, trường hợp xe được cấp biển số này không may gây tai nạn sẽ nảy sinh tình huống pháp lý rất khó giải quyết.

H.T.D. - C.Q.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên