24/09/2016 14:20 GMT+7

Phó chủ tịch cấp “lụi” giấy chứng nhận ATVSTP vì tin cấp dưới?

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Phó chủ tịch phường cấp “lụi” giấy chứng nhận ATVSTP đã kiểm điểm giải trình thừa nhận hành vi sai sót của mình và UBND quận Thủ Đức đang xem xét để xử lý trách nhiệm.

Cán bộ đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở của ông Thắng ngày 19 - 9. Ảnh HOÀNG LỘC
Cán bộ đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở của ông Thắng ngày 19 - 9 - Ảnh: HOÀNG LỘC

Liên quan việc phó chủ tịch UBND phường Tam Phú (quận Thủ Đức, TP.HCM) cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) sai thẩm quyền, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, chủ tịch UBND quận Thủ Đức, cho biết đã chỉ đạo UBND phường rà soát lại việc cấp giấy chứng nhận ATVSTP trên địa bàn để xác định số trường hợp được cấp sai thẩm quyền, từ đó có hình thức xử lý trách nhiệm của cán bộ sai phạm.

Theo ông Minh, đoàn liên ngành quận cũng đã có báo cáo về việc kiểm tra, xử lý đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm đông lạnh, hải sản và rau quả tươi của ông Hồ Vĩnh Thắng (P.Tam Phú, Q.Thủ Đức).

Theo đó, tổng hợp các hành vi vi phạm, đoàn liên ngành đề xuất UBND quận xử phạt cơ sở này số tiền trên 18 triệu đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 24-9, ông Đỗ Tâm - người ký quyết định cấp giấy chứng nhận ATVSTP cho biết đã viết kiểm điểm thừa nhận cấp giấy chứng nhận ATVSTP sai thẩm quyền nộp cho quận ủy, UBND quận Thủ Đức.

“Tin tưởng cán bộ tham mưu nên tôi đã ký sai thẩm quyền”, ông Tâm nói.

Ông cũng thừa nhận quy trình cấp giấy chứng nhận ATVSTP phải qua nhiều bước, nhưng do tin tưởng cán bộ tham mưu nên ông đã ký giấy. Ông còn nói thêm "phó chủ tịch phụ trách văn hóa - xã hội nhiều công chuyện lắm".

Giấy chứng nhận ATVSTP do ông Đỗ Tâm – phó chủ tịch UBND phường Tam Phú (Q.Thủ Đức) cấp sai thẩm quyền - Ảnh: HOÀNG LỘC
Giấy chứng nhận ATVSTP do ông Đỗ Tâm - phó chủ tịch UBND phường Tam Phú (Q.Thủ Đức) cấp sai thẩm quyền - Ảnh: HOÀNG LỘC

"Tôi thừa nhận sai và nhận khuyết điểm là thiếu kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Đáng lẽ ra tôi nên đi cùng anh em kiểm tra sẽ nắm sát tình hình hơn, đằng này tôi không trực tiếp đi giám sát nên mới xảy ra chuyện này. Nói chung nhận thức và năng lực của tôi trong việc này còn thiếu”, ông nói.

Theo ông Tâm, thời điểm ông ký quyết định cấp giấy ATVSTP cho cơ sở này (30-1-2015), cán bộ tham mưu còn công tác ở trạm y tế phường, nay đã chuyển qua qua công tác tại phường khác.

Qua thống kê hồ xác định có khoảng 7-8 giấy chứng nhận ATVSTP được cấp sai thẩm quyền và đang được thu hồi.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên